Tỷ phú Donald Trump: "Tôi có đủ tố chất để trở thành Tổng thống Mỹ"

VOV.VN- Tỷ phú Donald Trump tự tin khẳng định, ông có thể hành xử “như một Tổng thống Mỹ” và sẽ sớm được thực hiện việc này.
 

Theo Yahoo News, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 21/2, ông Trump dự đoán cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới sẽ là giữa ông và bà Hillary Clinton.

Dự đoán có phần quá sớm này được ông Trump đưa ra sau chiến thắng mang tính bước ngoặt của cả ông và cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 20/2 tại các bang Nevada và South Carolina.

Ông Donald Trump (giữa) rất tự tin vào khả năng trở thành Tổng thống Mỹ của mình. Ảnh AP

Ông Donald Trump “tiền hậu bất nhất”

Phát biểu trong chương trình “State of the Union” của kênh CNN, ông Trump dự đoán mình sẽ đối mặt với bà Hillary Clinton trong “cuộc chiến cuối cùng”.

“Tôi nghĩ đó sẽ là cuộc đua giữa tôi và bà Clinton. Chuyện này chỉ không xảy ra nếu bà ấy bị điều tra hình sự”, ông Trump nói.

Mặc dù vậy, trong chương trình “Face the Nation” của kênh CBS, ông Trump lại tuyên bố ông sẽ không sốc nếu không trở thành ứng viên của Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử chiếc ghế Tổng thống Mỹ.

“Tôi đang phải đối mặt với những chính trị gia, Thượng nghị sĩ hàng đầu. Tôi hiểu rõ rằng ông Ben Carson sẽ vẫn tiếp tục chiến dịch tranh cử của mình. Ông ấy là một người đầy tài năng và tuyệt vời”, ông Trump nói.

Điều này cũng được ông Trump chia sẻ trong chương trình “This Week With George Stephanopoulos” của kênh ABC, trong đó ông mô tả mình là một chính trị gia thiếu kinh nghiệm và ông không hề chuẩn bị gì để đối phó với những lời lẽ chỉ trích nhằm vào mình trước cuộc bầu cử ở bang South Carolina.

“Tôi tự nhủ: “Đây quả thật là một việc hết sức khó khăn. Những người này còn tệ hơn cả những trùm bất động sản ở Manhattan. Chính trị là một cuộc chơi đầy bất trắc”, ông Trump nói.

Ngay sau đó, trong chương trình “Face the Nation” ông Trump lại “nổ tưng bừng” về “hiểu biết sâu rộng của tôi trong lĩnh vực quân sự”.

“Tôi có tầm nhìn về tình hình Syria tốt hơn nhiều so với những gã tự coi mình là “thiên tài quân sự vĩ đại” luôn rao giảng về việc phải chiến đấu như thế nào tại Syria trong khi lại luôn làm ngược lại.

Ý tôi là, liệu chúng ta có sẵn sàng khơi mào Chiến tranh Thế giới thứ 3 chỉ vì Syria? Chúng ta có sẵn sàng hiện diện tại đó trong vòng 40 năm nữa? Chúng ta đã có mặt ở Trung Đông tới 15 năm và khó có thể ở lại lâu hơn”.

Ngoài ra, trong chương trình “Fox News Sunday”, ông Trump cho biết, vị thế dẫn đầu cuộc đua trong Đảng Cộng hòa hiện nay đủ để đảm bảo rằng, ông Trump nhiều khả năng sẽ không ra tranh cử với tư cách ứng viên độc lập- điều ông đã nhiều lần dọa dẫm sẽ làm.

“Tôi đã ký cam kết. Tôi là người của Đảng Cộng hòa và đang dẫn đầu trong số các ứng viên của Đảng Cộng hòa. Tôi không muốn chạy đua với tư cách ứng viên độc lập và sẽ không làm như vậy”, ông Trump khẳng định.

Bà Clinton lại quá thực tế

Trong khi đó, phát biểu trong chương trình “State of the Union”, bà Clinton khẳng định, bà chưa nghĩ đến việc phải đối đầu với ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Thay vì thế, bà Clinton cho rằng, việc bà cần làm hiện nay là thuyết phục cử tri rằng bà là người rất đáng tin cậy.

Bà Clinton phát biểu với các cử tri sau khi thắng cử ở bang Nevada. Ảnh AFP

“Tôi hiểu rằng, các cử tri có rất nhiều câu hỏi dành cho tôi và tôi đang làm hết sức mình để có thể trả lời được những câu hỏi này. Tôi nghĩ rằng, có những câu hỏi luôn hiển hiện trong tâm trí của họ, và một trong số này là: “Bà ấy chạy đua vì chúng ta hay chỉ vì lợi ích của bà ấy?”, bà Clinton nói.

Bà Clinton nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng, đây là câu hỏi mà mọi người muốn tôi trả lời nhất và tôi đang muốn chứng tỏ tôi là người trước sau như một. Tôi luôn đấu tranh cho những giá trị không thay đổi, đấu tranh để cải thiện cuộc sống của mọi người. Điều này đã được tôi thực hiện từ rất lâu trước cả khi tôi tham gia tranh cử Tổng thống và thậm chí trước cả khi chồng tôi là Tổng thống”./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai sẽ cản bước ông Trump trở thành ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa?
Ai sẽ cản bước ông Trump trở thành ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa?

VOV.VN - Với hai thắng lợi liên tiếp trong các cuộc bầu cử sơ bộ, ai sẽ cản bước ông Trump trong cuộc đua trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Ai sẽ cản bước ông Trump trở thành ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa?

Ai sẽ cản bước ông Trump trở thành ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa?

VOV.VN - Với hai thắng lợi liên tiếp trong các cuộc bầu cử sơ bộ, ai sẽ cản bước ông Trump trong cuộc đua trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Bầu cử Mỹ: Tỷ phú Trump và bà Clinton giành thắng lợi quan trọng
Bầu cử Mỹ: Tỷ phú Trump và bà Clinton giành thắng lợi quan trọng

VOV.VN- Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump đã có những thắng lợi mang tính quyết định trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 20/2.

Bầu cử Mỹ: Tỷ phú Trump và bà Clinton giành thắng lợi quan trọng

Bầu cử Mỹ: Tỷ phú Trump và bà Clinton giành thắng lợi quan trọng

VOV.VN- Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump đã có những thắng lợi mang tính quyết định trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 20/2.

Ứng viên Trump, Sanders chiến thắng trong bầu cử sơ bộ ở New Hampshire
Ứng viên Trump, Sanders chiến thắng trong bầu cử sơ bộ ở New Hampshire

Ông Trump giành chiến thắng trong đảng Cộng hòa, với 31,2% số phiếu; đối với đảng Dân chủ, ông Sanders giành chiến thắng (54,5% số phiếu).

Ứng viên Trump, Sanders chiến thắng trong bầu cử sơ bộ ở New Hampshire

Ứng viên Trump, Sanders chiến thắng trong bầu cử sơ bộ ở New Hampshire

Ông Trump giành chiến thắng trong đảng Cộng hòa, với 31,2% số phiếu; đối với đảng Dân chủ, ông Sanders giành chiến thắng (54,5% số phiếu).

Bầu cử Mỹ: Trump thắng ở South Carolina, Jeb Bush chịu “phất cờ trắng”
Bầu cử Mỹ: Trump thắng ở South Carolina, Jeb Bush chịu “phất cờ trắng”

VOV.VN- Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã tiến gần hơn nữa đến việc trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa sau chiến thắng vang dội ở South Carolina.

Bầu cử Mỹ: Trump thắng ở South Carolina, Jeb Bush chịu “phất cờ trắng”

Bầu cử Mỹ: Trump thắng ở South Carolina, Jeb Bush chịu “phất cờ trắng”

VOV.VN- Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã tiến gần hơn nữa đến việc trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa sau chiến thắng vang dội ở South Carolina.