Bắc Kinh “mạnh tay” phạt nặng để hạn chế ô nhiễm

VOV.VN - Chính quyền Bắc Kinh sẽ phạt nặng việc sử dụng phương tiện xả thải không đạt tiêu chuẩn và những nhà máy không chấp hành quy định.

Năm 2017, Bắc Kinh sẽ là địa phương đăng cai tổ chức nhiều sự kiện chính trị xã hội quan trọng của Trung Quốc như kỳ họp Quốc hội và Chính hiệp, Hội nghị cấp cao “Một vành đai, một con đường”, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19... Do đó, ngay từ bây giờ, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm cải thiện chất lượng không khí, trả lại bầu trời xanh cho đô thị có mật độ dân cư hàng đầu của Trung Quốc.

Khói mù ô nhiễm ở Bắc Kinh. Ảnh: Sky News

Ngay từ đầu năm 2017, chính quyền thành phố Bắc Kinh thông báo sẽ cấm lưu thông 300.000 xe ô tô cũ, đóng cửa các nhà máy gây ô nhiễm và nâng cấp hơn 2.000 nhà máy để đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải. Chính quyền cũng sẽ phạt nặng việc sử dụng các phương tiện xả thải không đạt tiêu chuẩn cũng như những nhà máy không chấp hành quy định.

Được biết, hiện tại toàn thành phố Bắc Kinh có khoảng 5,7 triệu xe ô tô đang lưu hành, khoảng 8% trong số này không đạt tiêu chuẩn về khí thải. Mặc dù chiếm số lượng không lớn, nhưng đây lại là nguồn xả thải chính, gây ô nhiễm cho thành phố.

Ông Lý Côn Sinh, lãnh đạo của Cục Bảo vệ môi trường thành phố Bắc Kinh cho biết: “Khí thải của một chiếc xe ô tô tiêu chuẩn mức I tương đương với 5 đến 6 xe tiêu chuẩn mức V, còn một chiếc xe tiêu chuẩn xả thải mức II tương đương 2 đến 3 chiếc xe tiêu chuẩn mức V”.

Trong các ngày hành chính, lực lượng chức năng khi phát hiện ra các xe xả thải tiêu chuẩn mức I, II hoạt động trong phạm vi nội đô sẽ áp dụng mức phạt 100 Nhân dân tệ cho 4 tiếng đầu, sau đó nếu phát hiện vẫn tiếp tục hoạt động mức phạt xử sẽ nặng hơn. 

Ngoài việc áp các tiêu chuẩn về khí thải, chính quyền thành phố Bắc Kinh cũng áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về nhiên liệu, Bắc Kinh sẽ là địa phương đầu tiên của Trung Quốc áp dụng tiêu chuẩn 6 đối với các sản phẩm xăng dầu.

Theo đó, các xe ô tô sử dụng sản phẩm xăng dầu tiêu chuẩn 6 sẽ giảm được lượng khí thải khoảng 10%, hàm lượng chì và lưu huỳnh cũng giảm đáng kể so với loại xăng dầu cũ. Hiện tại, toàn thành phố Bắc Kinh đã có 562 trạm xăng dầu kinh doanh sản phẩm xăng dầu tiêu chuẩn 6.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Tháng 1 vừa qua, thành phố Bắc Kinh đã thành lập lực lượng cảnh sát môi trường với nhiệm vụ nâng cao ý thức người dân, phát hiện và xử phạt các nguồn gây ô nhiễm như lò nướng than ngoài trời, xả nước thải ô nhiễm...

Đánh giá về ý thức của người dân trong đợt kiểm tra gần đây nhất, Bà Mã Văn Tịnh – Đội trưởng đội cảnh sát môi trường số 4 của thành phố Bắc Kinh cho biết: “Theo như chúng tôi thấy, các bếp đun bằng than đã được thay thế bằng các bếp đun bằng gas”.

Những ngày gần đây, không khí tại Bắc Kinh cũng dễ chịu hơn, đã không còn nhiều cảnh người dân ra đường với khẩu trang bịt kín. Người dân Bắc Kinh cũng hy vọng với các biện pháp mạnh mẽ và cứng rắn của chính quyền thành phố, bầu trời xanh và không khí thoáng đãng sẽ xuất hiện nhiều hơn tại thủ đô của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc sống trong “màn sương” khói bụi ô nhiễm ở Trung Quốc
Cuộc sống trong “màn sương” khói bụi ô nhiễm ở Trung Quốc

VOV.VN - Tại một số nơi ở Trung Quốc, khói mù dày đặc vì ô nhiễm không khí trong những ngày gần đây đã gây không ít khó khăn cho sinh hoạt của người dân.

Cuộc sống trong “màn sương” khói bụi ô nhiễm ở Trung Quốc

Cuộc sống trong “màn sương” khói bụi ô nhiễm ở Trung Quốc

VOV.VN - Tại một số nơi ở Trung Quốc, khói mù dày đặc vì ô nhiễm không khí trong những ngày gần đây đã gây không ít khó khăn cho sinh hoạt của người dân.

Bắc Kinh lập đội cảnh sát “trấn áp” việc gây ô nhiễm không khí
Bắc Kinh lập đội cảnh sát “trấn áp” việc gây ô nhiễm không khí

VOV.VN - Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa lập một đội cảnh sát môi trường mới có nhiệm vụ xử lý tình trạng khói mù ô nhiễm nặng ở thành phố này.

Bắc Kinh lập đội cảnh sát “trấn áp” việc gây ô nhiễm không khí

Bắc Kinh lập đội cảnh sát “trấn áp” việc gây ô nhiễm không khí

VOV.VN - Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa lập một đội cảnh sát môi trường mới có nhiệm vụ xử lý tình trạng khói mù ô nhiễm nặng ở thành phố này.

Chùm ảnh Trung Quốc chìm trong khói bụi ô nhiễm
Chùm ảnh Trung Quốc chìm trong khói bụi ô nhiễm

VOV.VN - Đợt ô nhiễm đang diễn ra ở Trung Quốc trải dài từ các tỉnh miền Bắc như Bắc Kinh, Thiên Tân cho đến các tỉnh phía Đông như Sơn Đông, An Huy…

Chùm ảnh Trung Quốc chìm trong khói bụi ô nhiễm

Chùm ảnh Trung Quốc chìm trong khói bụi ô nhiễm

VOV.VN - Đợt ô nhiễm đang diễn ra ở Trung Quốc trải dài từ các tỉnh miền Bắc như Bắc Kinh, Thiên Tân cho đến các tỉnh phía Đông như Sơn Đông, An Huy…

Nhiều địa phương ở Trung Quốc chìm trong ô nhiễm khói bụi độc hại
Nhiều địa phương ở Trung Quốc chìm trong ô nhiễm khói bụi độc hại

VOV.VN - Nhiều tỉnh, thành miền Bắc Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt ô nhiễm khói bụi độc hại nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay.

Nhiều địa phương ở Trung Quốc chìm trong ô nhiễm khói bụi độc hại

Nhiều địa phương ở Trung Quốc chìm trong ô nhiễm khói bụi độc hại

VOV.VN - Nhiều tỉnh, thành miền Bắc Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt ô nhiễm khói bụi độc hại nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay.

Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh năm 2017 tiếp tục vượt ngưỡng của WHO
Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh năm 2017 tiếp tục vượt ngưỡng của WHO

VOV.VN - Ngày 14/1, Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) công bố mục tiêu chất lượng không khí sạch trong năm 2017 sau nhiều tuần khói mù ô nhiễm nghiêm trọng.

Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh năm 2017 tiếp tục vượt ngưỡng của WHO

Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh năm 2017 tiếp tục vượt ngưỡng của WHO

VOV.VN - Ngày 14/1, Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) công bố mục tiêu chất lượng không khí sạch trong năm 2017 sau nhiều tuần khói mù ô nhiễm nghiêm trọng.