Phát hiện hài cốt liệt sĩ trong lúc đào móng xây nhà

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã phát hiện, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ trong khu vực người dân đào móng làm nhà.

Nhận được tin báo của người dân, sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 14/3, lực lượng chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã phát hiện, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ trong khu vực người dân đào móng làm nhà.

Trước đó, trong quá trình đào móng làm nhà, xuống đến độ sâu khoảng 50cm,  gia đình ông Nguyễn Tăng Trung, ở số nhà 58, đường Phạm Hồng Thái, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum phát hiện có một số xương người cùng nhiều đạn cối 82 ly. Nhận định đây có thể là hài cốt liệt sĩ và để đảm bảo an toàn với những vật liệu nổ tìm thấy, gia đình ông Trung đã báo sự việc với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum.   

Tại thực địa, lực lượng công binh rà phá bom mìn và cán bộ chính sách tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã phát hiện nhiều mẫu xương cùng các di vật của liệt sĩ, như  dép cao su, thắt lưng, nút áo bộ đội, một chiếc ví da...

Đến chiều 14/3, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện cất bốc được 4 hài cốt liệt sĩ cùng 17 quả đạn cối 82 ly do Liên Xô sản xuất.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia
Truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia

VOV.VN- Những liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào và Campuchia được Đội K53 tỉnh Kon Tum quy tập được trong nỗ lực tìm kiếm suốt gần 6 tháng mùa khô.

Truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia

Truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia

VOV.VN- Những liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào và Campuchia được Đội K53 tỉnh Kon Tum quy tập được trong nỗ lực tìm kiếm suốt gần 6 tháng mùa khô.

Đào móng xây kho bạc, tá hỏa phát hiện gần 90 bộ hài cốt
Đào móng xây kho bạc, tá hỏa phát hiện gần 90 bộ hài cốt

VOV.VN -Trong lúc đào móng xây trụ sở Kho bạc Nhà nước Nam Định, công nhân đã hoảng hồn phát hiện gần 90 bộ hài cốt nằm bên dưới.

Đào móng xây kho bạc, tá hỏa phát hiện gần 90 bộ hài cốt

Đào móng xây kho bạc, tá hỏa phát hiện gần 90 bộ hài cốt

VOV.VN -Trong lúc đào móng xây trụ sở Kho bạc Nhà nước Nam Định, công nhân đã hoảng hồn phát hiện gần 90 bộ hài cốt nằm bên dưới.

Quảng Trị: Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ có danh tính và năm sinh
Quảng Trị: Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ có danh tính và năm sinh

VOV.VN -Đội quy tập hài cốt còn phát hiện nhiều di vật kèm theo như cúc áo, giày bộ đội, dây dù, thìa nhựa và nhiều xương ống, răng...

Quảng Trị: Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ có danh tính và năm sinh

Quảng Trị: Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ có danh tính và năm sinh

VOV.VN -Đội quy tập hài cốt còn phát hiện nhiều di vật kèm theo như cúc áo, giày bộ đội, dây dù, thìa nhựa và nhiều xương ống, răng...

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ
Quảng Trị: Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Quảng Trị đã tổ chức an táng 8 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại mặt trận Đường 9 - Khe Sanh vừa được quy tập tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa.

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Quảng Trị đã tổ chức an táng 8 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại mặt trận Đường 9 - Khe Sanh vừa được quy tập tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa.

Thi công đường ống dẫn nước, phát hiện 9 hài cốt liệt sĩ
Thi công đường ống dẫn nước, phát hiện 9 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Tại huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, trong quá trình thi công đường ống dẫn nước, các công nhân đã phát hiện một mộ chôn tập thể.

Thi công đường ống dẫn nước, phát hiện 9 hài cốt liệt sĩ

Thi công đường ống dẫn nước, phát hiện 9 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Tại huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, trong quá trình thi công đường ống dẫn nước, các công nhân đã phát hiện một mộ chôn tập thể.