Tỷ lệ ủng hộ Anh ở lại Liên minh châu Âu đang dẫn đầu

VOV.VN - Số người ủng hộ Anh ở lại Liên minh châu Âu đã cao hơn 4% so với số người mong muốn rời bỏ khối này.

Đây là kết quả thăm dò dư luận mới nhất của Viện thăm dò YouGov công bố trên tờ Thời báo (Anh) hôm 18/5.

Cụ thể, 44% số người được hỏi mong muốn Anh ở lại Liên minh châu Âu và 40% muốn rời bỏ khối này. Trong cuộc thăm dò công bố cách đây 10 ngày, tỷ lệ này chỉ chênh nhau có 2%.

Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở thủ đô London hôm qua, Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo, thị trường tài chính của Anh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu nước này chọn rời khỏi Liên minh châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 6 tới.

Ông Cameron cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng thất nghiệp tại Anh sẽ gia tăng nếu viễn cảnh này xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức kêu gọi Liên minh châu Âu gia hạn kiểm soát biên giới Schengen
Đức kêu gọi Liên minh châu Âu gia hạn kiểm soát biên giới Schengen

VOV.VN - Đức đã kêu gọi Liên minh châu Âu mở rộng thời hạn kiểm soát biên giới trong khối Schengen thêm 6 tháng nữa để tiếp tục kiểm soát người di cư.

Đức kêu gọi Liên minh châu Âu gia hạn kiểm soát biên giới Schengen

Đức kêu gọi Liên minh châu Âu gia hạn kiểm soát biên giới Schengen

VOV.VN - Đức đã kêu gọi Liên minh châu Âu mở rộng thời hạn kiểm soát biên giới trong khối Schengen thêm 6 tháng nữa để tiếp tục kiểm soát người di cư.

Anh đi hay ở lại EU - nhìn từ góc độ kinh tế
Anh đi hay ở lại EU - nhìn từ góc độ kinh tế

VOV.VN - Các doanh nghiệp Anh được chia rẽ rõ rệt trong vấn đề nước này rời khỏi EU hay ở lại trong khối này.

Anh đi hay ở lại EU - nhìn từ góc độ kinh tế

Anh đi hay ở lại EU - nhìn từ góc độ kinh tế

VOV.VN - Các doanh nghiệp Anh được chia rẽ rõ rệt trong vấn đề nước này rời khỏi EU hay ở lại trong khối này.

Đảng lớn nhất Brazil rời liên minh: Tổng thống Rousseff gặp khó
Đảng lớn nhất Brazil rời liên minh: Tổng thống Rousseff gặp khó

VOV.VN - Việc Đảng Phong trào Dân chủ Brazil rút khỏi liên minh cầm quyền khiến bà Rousseff khó vượt qua cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm dự kiến vào tháng 4 tới.

Đảng lớn nhất Brazil rời liên minh: Tổng thống Rousseff gặp khó

Đảng lớn nhất Brazil rời liên minh: Tổng thống Rousseff gặp khó

VOV.VN - Việc Đảng Phong trào Dân chủ Brazil rút khỏi liên minh cầm quyền khiến bà Rousseff khó vượt qua cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm dự kiến vào tháng 4 tới.

Anh đòi EU phải cải tổ nếu không sẽ rời bỏ EU
Anh đòi EU phải cải tổ nếu không sẽ rời bỏ EU

VOV.VN- Trong nỗ lực yêu cầu EU cải tổ nếu muốn Anh ở lại, Thủ tướng Cameron tuyên bố, đòi hỏi của nước này với EU không phải là “nhiệm vụ bất khả thi”.

Anh đòi EU phải cải tổ nếu không sẽ rời bỏ EU

Anh đòi EU phải cải tổ nếu không sẽ rời bỏ EU

VOV.VN- Trong nỗ lực yêu cầu EU cải tổ nếu muốn Anh ở lại, Thủ tướng Cameron tuyên bố, đòi hỏi của nước này với EU không phải là “nhiệm vụ bất khả thi”.