Ông chủ Facebook nói về video live cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu

Mark Zuckerberg đã lên tiếng sau khi một phụ nữ Mỹ quay video trực tiếp cảnh bạn trai da màu bị cảnh sát bắn chết bằng tính năng live của Facebook.

"Hôm qua, một phụ nữ ở Minnesota tên là Diamond Reynolds đã truyền hình trực tiếp ngay sau khi chồng chưa cưới của cô là Philando Castile bị cảnh sát bắn lúc đang ngồi trong xe. Philando qua đời vì trúng đạn. Trong video, con gái 4 tuổi của Diamond đang ngồi ở ghế sau, chứng kiến toàn bộ", Zuckerberg viết trên Facebook cá nhân hôm 8/7.

Diamond Reynolds nói viên cảnh sát đã nổ 4 phát súng vào chồng chưa cưới của mình trong video trên Facebook cá nhân. Ảnh: Facebook.

"Cảnh tượng chúng ta nhìn thấy đầy bạo lực và đau lòng. Nó soi rọi nỗi sợ hãi mà hàng triệu thành viên trong cộng đồng chúng ta phải sống cùng hàng ngày. Mặc dù tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải nhìn thấy những video như của Diamond nữa, nhưng video này cũng nhắc nhở tính quan trọng của việc chúng ta phải đoàn kết lại, cùng xây dựng một thế giới cởi mở và kết nối nhiều hơn, mà hành trình này còn rất dài".

Theo Mirror, trong video của Diamond, Castile mặc chiếc áo phông trắng đầy máu ngồi trên ghế ôtô dừng ở một ngã tư tại Falcon Heights, ngoại ô Minneapolis, có vẻ như đã chết. 

Diamond cho biết xe bị chặn lại vì hỏng đèn hậu, còn Castile đã khai với cảnh sát anh có mang theo một khẩu súng và có giấy phép sử dụng. Tuy nhiên, viên sĩ quan đã chĩa súng vào trong xe, nổ súng bắn chết Castile. Vụ việc gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. 

"Thưa sĩ quan, ông bắn anh ấy 4 phát đạn", giọng của Diamond cất lên trong video. "Anh ấy vừa lấy giấy phép sử dụng súng và đăng ký súng, thưa ngài".

Đây là vụ cảnh sát nổ súng giết chết người da màu thứ hai xảy ra trong hai ngày liên tiếp. Vụ việc làm dấy lên làn sóng biểu tình ở Mỹ.

Tối 7/7, hàng nghìn người ở thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ, đã đổ xuống đường biểu tình trong hòa bình nhưng vào khoảng 21h, hai kẻ bắn tỉa đã nổ súng vào 11 cảnh sát, khiến 5 người thiệt mạng và 6 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi phạm bắn tỉa cảnh sát Mỹ đã chết
Nghi phạm bắn tỉa cảnh sát Mỹ đã chết

Cảnh sát Dallas xác nhận nghi phạm đấu súng với lực lượng an ninh ở trung tâm thành phố đã chết.

Nghi phạm bắn tỉa cảnh sát Mỹ đã chết

Nghi phạm bắn tỉa cảnh sát Mỹ đã chết

Cảnh sát Dallas xác nhận nghi phạm đấu súng với lực lượng an ninh ở trung tâm thành phố đã chết.

Tổng thống Mỹ “sốc” trước vụ việc cảnh sát bắn chết người da màu
Tổng thống Mỹ “sốc” trước vụ việc cảnh sát bắn chết người da màu

VOV.VN - Ngày 25/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, đoạn băng hình về một thanh niên da màu bị bắn chết là cú sốc lớn đối với ông. 

Tổng thống Mỹ “sốc” trước vụ việc cảnh sát bắn chết người da màu

Tổng thống Mỹ “sốc” trước vụ việc cảnh sát bắn chết người da màu

VOV.VN - Ngày 25/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, đoạn băng hình về một thanh niên da màu bị bắn chết là cú sốc lớn đối với ông. 

5 cảnh sát Mỹ bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở Dallas
5 cảnh sát Mỹ bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở Dallas

VOV.VN - 5 cảnh sát đã bị bắn chết và 6 người khác bị thương trong một cuộc biểu tình tại Dallas phản đối 2 vụ cảnh sát bắn người da màu liên tiếp.

5 cảnh sát Mỹ bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở Dallas

5 cảnh sát Mỹ bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở Dallas

VOV.VN - 5 cảnh sát đã bị bắn chết và 6 người khác bị thương trong một cuộc biểu tình tại Dallas phản đối 2 vụ cảnh sát bắn người da màu liên tiếp.

Hiện trường hỗn loạn vụ 5 cảnh sát bị bắn chết ở Dallas
Hiện trường hỗn loạn vụ 5 cảnh sát bị bắn chết ở Dallas

VOV.VN - Sau khi nhanh chóng sơ tán dân thường đến khu vực an toàn cảnh sát Dallas nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn và bắn trả những kẻ tấn công.

Hiện trường hỗn loạn vụ 5 cảnh sát bị bắn chết ở Dallas

Hiện trường hỗn loạn vụ 5 cảnh sát bị bắn chết ở Dallas

VOV.VN - Sau khi nhanh chóng sơ tán dân thường đến khu vực an toàn cảnh sát Dallas nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn và bắn trả những kẻ tấn công.

Chỉ có 1 thủ phạm vụ bắn chết 5 cảnh sát tại Dallas
Chỉ có 1 thủ phạm vụ bắn chết 5 cảnh sát tại Dallas

VOV.VN -Mỹ đã xác nhận thủ phạm duy nhất trong vụ phục kích khiến 5 cảnh sát thiệt mạng và 7 người khác bị thương tại Dallas là Micah Xavier Johnson, 25 tuổi.

Chỉ có 1 thủ phạm vụ bắn chết 5 cảnh sát tại Dallas

Chỉ có 1 thủ phạm vụ bắn chết 5 cảnh sát tại Dallas

VOV.VN -Mỹ đã xác nhận thủ phạm duy nhất trong vụ phục kích khiến 5 cảnh sát thiệt mạng và 7 người khác bị thương tại Dallas là Micah Xavier Johnson, 25 tuổi.