Quân đội Syria rút quân khỏi con đường chiến lược Castello

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/9 cho biết, quân đội Syria đã rút quân ra khỏi Castello, con đường then chốt dẫn đến thị trấn chiến lược Aleppo.

Quân đội Syria đã rút quân khỏi Castello nhưng dường như phe nhóm nổi dậy đóng gần tuyến đường quan trọng này dường như không có ý định thực hiện việc rút quân tương tự như đã được thỏa thuận trong lệnh ngừng bắn mới nhất tại Syria do Nga và Mỹ làm trung gian. 

Một tay súng thuộc phe đối lập đi cạnh một tòa nhà đổ nát ở cạnh đường Castello, Aleppo, Syria. (ảnh: Reuters). 

Theo thỏa thuận này, các bên nhất trí thực hiện phi quân sự hóa đường Castello.

Lệnh ngừng bắn mới nhất tại Syria có hiệu lực từ 12/9 đã giúp giảm mạnh tình trạng giao tranh, đụng độ, đem lại sự yên bình cho Aleppo – thành phố trong thời gian qua đã trở thành chiến trường ác liệt hàng đầu của Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga hối thúc Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về Syria
Nga hối thúc Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về Syria

VOV.VN - Nga hy vọng nghị quyết chứng thực thỏa thuận ngừng bắn ở Syria sẽ được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua vào tuần tới.

Nga hối thúc Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về Syria

Nga hối thúc Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về Syria

VOV.VN - Nga hy vọng nghị quyết chứng thực thỏa thuận ngừng bắn ở Syria sẽ được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua vào tuần tới.

Nga-Mỹ bất ngờ “bắt tay” nhau về vấn đề khủng hoảng Syria
Nga-Mỹ bất ngờ “bắt tay” nhau về vấn đề khủng hoảng Syria

VOV.VN - Nga và Mỹ ngày 16/9 đều bày tỏ mong muốn mở rộng ngừng bắn, và thừa nhận thất bại trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo ở Syria.

Nga-Mỹ bất ngờ “bắt tay” nhau về vấn đề khủng hoảng Syria

Nga-Mỹ bất ngờ “bắt tay” nhau về vấn đề khủng hoảng Syria

VOV.VN - Nga và Mỹ ngày 16/9 đều bày tỏ mong muốn mở rộng ngừng bắn, và thừa nhận thất bại trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo ở Syria.

“Bộ trưởng truyền thông” của IS bị liên quân tiêu diệt ở Syria
“Bộ trưởng truyền thông” của IS bị liên quân tiêu diệt ở Syria

VOV.VN - Kẻ vừa bị tiêu diệt tên là Wa’il Adil Hasan Salman al-Fayad, hay còn gọi là “tiến sĩ Wa’il”, được đánh giá như một “Bộ trưởng truyền thông” của IS.

“Bộ trưởng truyền thông” của IS bị liên quân tiêu diệt ở Syria

“Bộ trưởng truyền thông” của IS bị liên quân tiêu diệt ở Syria

VOV.VN - Kẻ vừa bị tiêu diệt tên là Wa’il Adil Hasan Salman al-Fayad, hay còn gọi là “tiến sĩ Wa’il”, được đánh giá như một “Bộ trưởng truyền thông” của IS.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về lệnh ngừng bắn tại Syria
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về lệnh ngừng bắn tại Syria

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 17/9,  Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành phiên họp khẩn cấp để thảo luận thỏa thuận ngừng bắn toàn diện ở Syria. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về lệnh ngừng bắn tại Syria

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về lệnh ngừng bắn tại Syria

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 17/9,  Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành phiên họp khẩn cấp để thảo luận thỏa thuận ngừng bắn toàn diện ở Syria.