Phó Tổng thống Mỹ cam kết tăng cường quan hệ đồng minh với Hàn Quốc

VOV.VN - "Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống  Donald Trump, cam kết của chúng tôi đối với Hàn Quốc - một đồng minh lịch sử, chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế".

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm nay (16/4) tuyên bố, quyết tâm và cam kết của Mỹ về quan hệ đồng minh với Hàn Quốc hiện mạnh hơn bao giờ hết.

Phát biểu này được ông Pence đưa ra khi tham gia hoạt động mừng lễ Phục sinh với các binh lính Mỹ đóng ở Hàn Quốc và sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa ra ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Reuters
“Sự khiêu khích của Triều Tiên một lần nữa nhắc nhở về nguy cơ mà các lực lượng Hàn Quốc và các lực lượng Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Hàn Quốc đang hàng ngày phải đối mặt với việc bảo vệ tự do cho nhân dân Hàn Quốc và bảo vệ Mỹ ở khu vực này của thế giới. Đây là thời điểm thách thức trên toàn thế giới, đặc biệt là ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Nhưng tôi muốn khẳng định với các bạn rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống  Donald Trump, cam kết của chúng tôi đối với Hàn Quốc - một đồng minh lịch sử, chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế” - ông Pence nói.

Phó Tổng thống Mỹ Pence đang có chuyến thăm các nước châu Á, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo dự kiến, Phó Tổng thống Mỹ Pence sẽ gặp quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn và Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun trong ngày 17/4 để trao đổi ý kiến về sự hợp tác song phương trong việc buộc Triều Tiên phải đi theo con đường phi hạt nhân hóa thông qua các biện pháp trừng phạt và ngoại giao.

Ông cũng sẽ làm rõ với quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn về chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Triều Tiên và thảo luận vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Ngoài ra, ông Pence cũng sẽ gặp các binh sỹ và doanh nhân Mỹ đang đóng quân và làm việc tại Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc ngừng triển khai THAAD
Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc ngừng triển khai THAAD

VOV.VN - Quyết định triển khai THAAD của Mỹ và Hàn Quốc đã làm gia tăng thay vì xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc ngừng triển khai THAAD

Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc ngừng triển khai THAAD

VOV.VN - Quyết định triển khai THAAD của Mỹ và Hàn Quốc đã làm gia tăng thay vì xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

“Quân đội Mỹ, Hàn Quốc tập trận phá hủy vũ khí hóa học Triều Tiên”
“Quân đội Mỹ, Hàn Quốc tập trận phá hủy vũ khí hóa học Triều Tiên”

VOV.VN - Giới chức Hàn Quốc tuyên bố quân đội nước này và Mỹ đã tiến hành tập trận chung với nội dung “phá hủy kho chất độc thần kinh sarin của Triều Tiên”.

“Quân đội Mỹ, Hàn Quốc tập trận phá hủy vũ khí hóa học Triều Tiên”

“Quân đội Mỹ, Hàn Quốc tập trận phá hủy vũ khí hóa học Triều Tiên”

VOV.VN - Giới chức Hàn Quốc tuyên bố quân đội nước này và Mỹ đã tiến hành tập trận chung với nội dung “phá hủy kho chất độc thần kinh sarin của Triều Tiên”.

Nhật Bản bàn cách sơ tán công dân khỏi Hàn Quốc đề phòng Triều Tiên
Nhật Bản bàn cách sơ tán công dân khỏi Hàn Quốc đề phòng Triều Tiên

VOV.VN - NSC (Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản) vừa thảo luận cách thức sơ tán hàng ngàn công dân Nhật ở Hàn Quốc để đề phòng Triều Tiên phóng tên lửa...

Nhật Bản bàn cách sơ tán công dân khỏi Hàn Quốc đề phòng Triều Tiên

Nhật Bản bàn cách sơ tán công dân khỏi Hàn Quốc đề phòng Triều Tiên

VOV.VN - NSC (Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản) vừa thảo luận cách thức sơ tán hàng ngàn công dân Nhật ở Hàn Quốc để đề phòng Triều Tiên phóng tên lửa...

Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên vừa phóng tên lửa thất bại
Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên vừa phóng tên lửa thất bại

VOV.VN - Theo thông tin từ Seoul, vụ phóng được tiến hành hôm 16/4, một ngày sau lễ diễu binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên vừa phóng tên lửa thất bại

Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên vừa phóng tên lửa thất bại

VOV.VN - Theo thông tin từ Seoul, vụ phóng được tiến hành hôm 16/4, một ngày sau lễ diễu binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xin lỗi dân chúng Hàn Quốc
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xin lỗi dân chúng Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye hôm nay (21/3) đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể người dân Hàn Quốc.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xin lỗi dân chúng Hàn Quốc

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xin lỗi dân chúng Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye hôm nay (21/3) đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể người dân Hàn Quốc.

Lãnh đạo Mỹ-Hàn điện đàm về vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Lãnh đạo Mỹ-Hàn điện đàm về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 điện đàm với quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn để bàn về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Lãnh đạo Mỹ-Hàn điện đàm về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Lãnh đạo Mỹ-Hàn điện đàm về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 điện đàm với quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn để bàn về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.