Thanh Hóa có hơn 6.750 người nhiễm HIV

VOV.VN - Hiện tỉnh Thanh Hóa còn 6.751 người nhiễm HIV, trong đó, 4.065 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Thanh Hóa về tình hình, kết quả phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2014, tính đến ngày 31/12/2014, trên địa bàn toàn tỉnh có 6.751 người nhiễm HIV (tăng 315 người so với cùng kỳ năm trước), trong đó có 4.065 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

Hai huyện vẫn có số lượng người nhiễm nhiều nhất là Mường Lát và Quan Hóa.

Cũng theo thống kê, số người đã chết do AIDS và bệnh có liên quan lên tới 1.093 người. Hiện vẫn còn 2.548 bệnh nhân AIDS đang được điều trị bằng thuốc kháng Virut (ARV).

Tất cả 27/27 huyện, thị, thành phố với 562/637 xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV/AIDS chiếm 88,2%.

Trung bình toàn tỉnh, cứ 100.000 dân thì có 162 người nhiễm HIV. Trong đó, hai huyện Mường Lát và Quan Hóa có số lượng người nhiễm nhiều nhất với tỷ suất hiện nhiễm là cứ 100.000 dân thì có trên 1.200 người nhiễm.

HIV/AIDS thường tập trung ở các nhóm nghiện chích ma túy (chiếm 65,68%), tập trung trong độ tuổi từ 20 - 39 tuổi.

Theo nhận đình, tình hình dịch HIV/AIDS tại Thanh Hóa vẫn còn khá phức tạp nếu không tiếp tục tăng cường các biện pháp can thiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gian nan con đường hòa nhập cộng đồng của trẻ nhiễm HIV
Gian nan con đường hòa nhập cộng đồng của trẻ nhiễm HIV

VOV.VN -Trẻ nhiễm HIV được công khai tại cộng đồng khi đến trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi còn sự kỳ thị từ phía các bậc phụ huynh.

Gian nan con đường hòa nhập cộng đồng của trẻ nhiễm HIV

Gian nan con đường hòa nhập cộng đồng của trẻ nhiễm HIV

VOV.VN -Trẻ nhiễm HIV được công khai tại cộng đồng khi đến trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi còn sự kỳ thị từ phía các bậc phụ huynh.

“Ngôi nhà” gắn kết những người nhiễm HIV
“Ngôi nhà” gắn kết những người nhiễm HIV

VOV.VN -Đến với nhóm tự lực, người nhiễm HIV/AIDS nhận được nhiều sự giúp đỡ và thấy mình như “từ cõi chết trở về”, sống có ích cho xã hội.

“Ngôi nhà” gắn kết những người nhiễm HIV

“Ngôi nhà” gắn kết những người nhiễm HIV

VOV.VN -Đến với nhóm tự lực, người nhiễm HIV/AIDS nhận được nhiều sự giúp đỡ và thấy mình như “từ cõi chết trở về”, sống có ích cho xã hội.

Trao quyền cho lực lượng “tuyến đầu” trong phòng, chống HIV/AIDS
Trao quyền cho lực lượng “tuyến đầu” trong phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN -Các tổ chức xã hội dân sự là kênh hiệu quả và ít tốn kém nhất, giúp Chính phủ đạt được những mục tiêu đặt ra trong lĩnh vực này.

Trao quyền cho lực lượng “tuyến đầu” trong phòng, chống HIV/AIDS

Trao quyền cho lực lượng “tuyến đầu” trong phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN -Các tổ chức xã hội dân sự là kênh hiệu quả và ít tốn kém nhất, giúp Chính phủ đạt được những mục tiêu đặt ra trong lĩnh vực này.

Những người “vô danh” trong cuộc chiến chống đại dịch HIV/AIDS
Những người “vô danh” trong cuộc chiến chống đại dịch HIV/AIDS

VOV.VN -Các nhóm, tổ chức dựa vào cộng đồng, hoạt động hoàn toàn tự nguyện, chính là tâm, gốc của những nỗ lực ứng phó với HIV/AIDS.

Những người “vô danh” trong cuộc chiến chống đại dịch HIV/AIDS

Những người “vô danh” trong cuộc chiến chống đại dịch HIV/AIDS

VOV.VN -Các nhóm, tổ chức dựa vào cộng đồng, hoạt động hoàn toàn tự nguyện, chính là tâm, gốc của những nỗ lực ứng phó với HIV/AIDS.

Virus HIV đã biến chủng theo hướng bớt “dữ dội”
Virus HIV đã biến chủng theo hướng bớt “dữ dội”

VOV.VN - Virus HIV có thể đến một ngày nào sẽ trở nên không ác tính nữa.

Virus HIV đã biến chủng theo hướng bớt “dữ dội”

Virus HIV đã biến chủng theo hướng bớt “dữ dội”

VOV.VN - Virus HIV có thể đến một ngày nào sẽ trở nên không ác tính nữa.