Thái Lan muốn hợp tác với Ấn Độ ở nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Trong chuyến công du tới Ấn Độ, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho rằng, Ấn Độ là cơ hội để Thái Lan đầu tư và hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ, Thủ tướng Prayuth cho biết, Thái Lan muốn tăng cường hợp tác hơn với đất nước đông dân thứ 2 thế giới này trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh, chống khủng bố, chống buôn người và tội phạm xuyên quốc gia.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth (giữa) thăm Ấn Độ. Ảnh: The Nation.

Hai bên đều khẳng định quan hệ hợp tác song phương liên tục được thắt chặt trong thời gian gần đây.

Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ cho biết, công nghệ thông tin, dược phẩm, phụ tùng ô tô và máy móc là những lĩnh vực hợp tác kinh tế đầy hứa hẹn giữa hai quốc gia.

Còn trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj, Thủ tướng Prayut cho biết, nhiều doanh nghiệp của Thái Lan coi Ấn Độ là mảnh đất màu mỡ để đầu tư. Chính sách của Ấn Độ cũng rất thuận lợi để các doanh nghiệp của Thái Lan có thể tiến vào mảnh đất Nam Á này.

Mức tăng trưởng về thương mại giữa Ấn Độ và Thái Lan đạt được khoảng 7,9 tỷ USD, tăng 8 lần trong 15 năm qua.

Hiện tại, cả Thái Lan và Ấn Độ đều đang xúc tiến nhiều hoạt động hợp tác để hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Prayuth: Thái Lan cần tham gia TPP
Thủ tướng Prayuth: Thái Lan cần tham gia TPP

VOV.VN - Trước đây, Chính phủ do bà Yingluck Shinawatra nắm quyền cũng đã từng bày tỏ ý định gia nhập Hiệp định TPP vào năm 2012. 

Thủ tướng Prayuth: Thái Lan cần tham gia TPP

Thủ tướng Prayuth: Thái Lan cần tham gia TPP

VOV.VN - Trước đây, Chính phủ do bà Yingluck Shinawatra nắm quyền cũng đã từng bày tỏ ý định gia nhập Hiệp định TPP vào năm 2012. 

Anh, Malaysia, Ấn Độ bày tỏ lo ngại về tranh chấp Biển Đông
Anh, Malaysia, Ấn Độ bày tỏ lo ngại về tranh chấp Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Malaysia và Anh ngày 4/6 bày tỏ lo ngại về tranh chấp Biển Đông và kêu gọi đàm phán về một giải pháp hòa bình.

Anh, Malaysia, Ấn Độ bày tỏ lo ngại về tranh chấp Biển Đông

Anh, Malaysia, Ấn Độ bày tỏ lo ngại về tranh chấp Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Malaysia và Anh ngày 4/6 bày tỏ lo ngại về tranh chấp Biển Đông và kêu gọi đàm phán về một giải pháp hòa bình.

Diễn đàn Campuchia-Lào-Malaysia-Việt Nam-Thái Lan 2016 tại Thái Lan
Diễn đàn Campuchia-Lào-Malaysia-Việt Nam-Thái Lan 2016 tại Thái Lan

VOV.VN - Từ ngày 16 đến ngày 18/6, Thái Lan sẽ chủ trì đăng cai Diễn đàn Campuchia, Lào, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan 2016.

Diễn đàn Campuchia-Lào-Malaysia-Việt Nam-Thái Lan 2016 tại Thái Lan

Diễn đàn Campuchia-Lào-Malaysia-Việt Nam-Thái Lan 2016 tại Thái Lan

VOV.VN - Từ ngày 16 đến ngày 18/6, Thái Lan sẽ chủ trì đăng cai Diễn đàn Campuchia, Lào, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan 2016.

Cảnh sát Thái Lan sắp bắt sư trụ trì bị nghi tham nhũng
Cảnh sát Thái Lan sắp bắt sư trụ trì bị nghi tham nhũng

Cảnh sát Thái Lan chuẩn bị vây ráp ngôi chùa nổi tiếng ở thủ đô Bangkok và bắt vị sư trụ trì vì cáo buộc tham nhũng.

Cảnh sát Thái Lan sắp bắt sư trụ trì bị nghi tham nhũng

Cảnh sát Thái Lan sắp bắt sư trụ trì bị nghi tham nhũng

Cảnh sát Thái Lan chuẩn bị vây ráp ngôi chùa nổi tiếng ở thủ đô Bangkok và bắt vị sư trụ trì vì cáo buộc tham nhũng.

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc
‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc được cho là đã thất bại trong việc thuyết phục Ấn Độ đưa “nội dung” Biển Đông vào tuyên bố chung.

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc được cho là đã thất bại trong việc thuyết phục Ấn Độ đưa “nội dung” Biển Đông vào tuyên bố chung.