Ông Putin chia buồn với Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi cùng “chống khủng bố”

VOV.VN - Ông Putin cho biết, vụ đánh bom lần nữa cho thấy “chủ nghĩa khủng bố đã chối bỏ quy luật của xã hội văn minh và chuẩn đạo đức cơ bản của loài người".

Ngày 21/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sau vụ đánh bom liều chết vào một đám cưới của người Kurd khiến hơn 50 người chết và gần 100 người bị thương.

Vụ đánh bom xảy ra vào 22h50 ngày 20/8 tại quận Sahinbey, thành phố Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới với Syria khoảng 60 km về phía bắc. 

Xe cứu thương được điều đến đưa người gặp nạn đi cấp cứu tại hiện trường vụ đánh bom ở Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ. (ảnh: AP).

Trong điện chia buồn, Tổng thống Putin nêu rõ, cộng đồng quốc tế cần chung tay trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tổng thống Putin đồng thời bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác chống khủng bố với Thổ Nhĩ Kỳ theo các thỏa thuận mà 2 Tổng thống đã đạt được trong các cuộc đàm phán gần đây của họ ở Nga.

Hai vị nguyên thủ đã gặp nhau cách đây 2 tuần trước. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi quan hệ giữa 2 nước xấu đi sau vụ việc chiến đấu cơ của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ngay tại khu vực biên giới Syria vào tháng 11 năm ngoái.

Giờ đây, cả Thổ Nhĩ Kỳ vào Nga đều nỗ lực nối lại quan hệ. Tổng thống Putin cho biết, vụ đánh bom liều chết vào một đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ gây sốc bởi sự tàn bạo của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Vụ tấn công một lần nữa cho thấy rằng “chủ nghĩa khủng bố đã chối bỏ các quy luật của một xã hội văn minh và các chuẩn đạo đức cơ bản của loài người”, ông Putin nhấn mạnh thêm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan đã chính thức lên tiếng quy trách nhiệm thực hiện vụ tấn công cho Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời cho biết thủ phạm trực tiếp gây ra vụ đánh bom kinh hoàng là một đứa bé khoảng 12-14 tuổi. Nhiều nước và tổ chức quốc tế đã đồng loạt lên tiếng phản đối mạnh mẽ vụ nổ bom đẫm này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ thăm nạn nhân vụ đánh bom đám cưới
Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ thăm nạn nhân vụ đánh bom đám cưới

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek và Bộ trưởng Y tế Recep Akdag đã đến thăm những người bị thương trong vụ đánh bom tại Gaziantep.

Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ thăm nạn nhân vụ đánh bom đám cưới

Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ thăm nạn nhân vụ đánh bom đám cưới

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek và Bộ trưởng Y tế Recep Akdag đã đến thăm những người bị thương trong vụ đánh bom tại Gaziantep.

Nhiều nước lên án vụ đánh bom đám cưới tại Thổ Nhĩ Kỳ
Nhiều nước lên án vụ đánh bom đám cưới tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Các nước Ai Cập, Mỹ, Vatican...đã lên án vụ đánh bom khủng bố đẫm máu nhằm vào một đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhiều nước lên án vụ đánh bom đám cưới tại Thổ Nhĩ Kỳ

Nhiều nước lên án vụ đánh bom đám cưới tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Các nước Ai Cập, Mỹ, Vatican...đã lên án vụ đánh bom khủng bố đẫm máu nhằm vào một đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ hung thủ vụ đánh bom nhằm vào đám cưới
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ hung thủ vụ đánh bom nhằm vào đám cưới

VOV.VN -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thủ phạm vụ đánh bom là một thiếu niên, thực hiện dưới sự chỉ đạo của tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ hung thủ vụ đánh bom nhằm vào đám cưới

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ hung thủ vụ đánh bom nhằm vào đám cưới

VOV.VN -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thủ phạm vụ đánh bom là một thiếu niên, thực hiện dưới sự chỉ đạo của tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng.

Đánh bom xe nhằm vào xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ
Đánh bom xe nhằm vào xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hôm 21/8, một vụ đánh bom xe nhằm vào xe quân sự tại khu vực miền Đông Nam khiến một binh sĩ đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Đánh bom xe nhằm vào xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ

Đánh bom xe nhằm vào xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hôm 21/8, một vụ đánh bom xe nhằm vào xe quân sự tại khu vực miền Đông Nam khiến một binh sĩ đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương.