Đức lo ngại về kế hoạch Nga bố trí tên lửa Iskander tại Kaliningrad

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức xem các tên lửa Iskander tại Kaliningrad là một sức ép đối với an ninh châu Âu.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel hôm 8/3 cho rằng quyết định của Nga triển khai tên lửa đạn đạo Iskander ở Kaliningrad, vùng lãnh thổ phía Tây nằm tách rời Nga trên biển Baltic là “một sự thất vọng” đối với an ninh châu Âu.

Ngoại trưởng Gabriel. Ảnh: Politico Europe.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel hôm qua (8/3) đã tới thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm Nga.

Tháng 10/2016, Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga cho biết nước này sẽ tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S400 và tên lửa đạn đạo Iskander ở vùng lãnh thổ tiếp giáp với Ba Lan và Litva này.

Dù Nga khẳng định bước đi này là một phần của cuộc tập trận thường lệ, song các quan chức quân sự phương Tây lo ngại đây sẽ là một sự hiện diện lâu dài.

Theo Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel, nếu các tên lửa Iskander được bố trí lâu dài tại Kaliningrad, thì đây sẽ là một mối quan ngại lớn và là một sức ép đối với an ninh châu Âu. Đó là lý do tại sao châu Âu đang theo dõi sát mọi diễn biến tại Kaliningrad.

Trước đó cùng ngày trong cuộc trả lời phỏng vấn của Interfax, Ngoại trưởng Đức đã bác bỏ những chỉ trích của Nga về việc NATO triển khai 4.000 quân tới Ba Lan và các nước Baltic, cho rằng điều này đặt ra các mối đe dọa an ninh quốc gia Nga và phá hoại sự ổn định chiến lược trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Nga-Mỹ vạch chiến lược tổng thể cho cuộc chiến tại Syria
Quân đội Nga-Mỹ vạch chiến lược tổng thể cho cuộc chiến tại Syria

VOV.VN - Các cuộc đàm phán Nga-Mỹ về cuộc chiến chống IS đã diễn ra thường xuyên hơn và đạt được những mục tiêu hết sức đáng khích lệ.

Quân đội Nga-Mỹ vạch chiến lược tổng thể cho cuộc chiến tại Syria

Quân đội Nga-Mỹ vạch chiến lược tổng thể cho cuộc chiến tại Syria

VOV.VN - Các cuộc đàm phán Nga-Mỹ về cuộc chiến chống IS đã diễn ra thường xuyên hơn và đạt được những mục tiêu hết sức đáng khích lệ.

Nhìn lại một năm quân đội Nga không kích IS ở Syria qua ảnh
Nhìn lại một năm quân đội Nga không kích IS ở Syria qua ảnh

VOV.VN - Ngày 30/9/2015, Nga khởi động chiến dịch tấn công IS trên đất Syria bằng máy bay và tàu chiến. Sự kiện này tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc chiến Syria.

Nhìn lại một năm quân đội Nga không kích IS ở Syria qua ảnh

Nhìn lại một năm quân đội Nga không kích IS ở Syria qua ảnh

VOV.VN - Ngày 30/9/2015, Nga khởi động chiến dịch tấn công IS trên đất Syria bằng máy bay và tàu chiến. Sự kiện này tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc chiến Syria.

Quân đội Nga lập binh chủng mới chuyên về tác chiến thông tin
Quân đội Nga lập binh chủng mới chuyên về tác chiến thông tin

VOV.VN - Nga tuyên bố quân đội nước này có kế hoạch lập binh chủng tác chiến thông tin để bảo vệ lợi ích quốc phòng và phản bác tuyên truyền của đối phương.

Quân đội Nga lập binh chủng mới chuyên về tác chiến thông tin

Quân đội Nga lập binh chủng mới chuyên về tác chiến thông tin

VOV.VN - Nga tuyên bố quân đội nước này có kế hoạch lập binh chủng tác chiến thông tin để bảo vệ lợi ích quốc phòng và phản bác tuyên truyền của đối phương.

Nga triển khai tên lửa Iskander-M tới Kaliningrad khiến NATO lo ngại
Nga triển khai tên lửa Iskander-M tới Kaliningrad khiến NATO lo ngại

VOV.VN - Việc triển khai tên lửa Iskander-M của Nga được cho là nhằm phản ứng với việc NATO gần đây gia tăng sự hiện diện quân sự tại Đông Âu

Nga triển khai tên lửa Iskander-M tới Kaliningrad khiến NATO lo ngại

Nga triển khai tên lửa Iskander-M tới Kaliningrad khiến NATO lo ngại

VOV.VN - Việc triển khai tên lửa Iskander-M của Nga được cho là nhằm phản ứng với việc NATO gần đây gia tăng sự hiện diện quân sự tại Đông Âu

Nga đáp trả chỉ trích của Mỹ về việc triển khai tên lửa ở Kaliningrad
Nga đáp trả chỉ trích của Mỹ về việc triển khai tên lửa ở Kaliningrad

VOV.VN - Ngày 22/11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, việc nước này triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo đến Kaliningrad là công việc nội bộ của nước này.

Nga đáp trả chỉ trích của Mỹ về việc triển khai tên lửa ở Kaliningrad

Nga đáp trả chỉ trích của Mỹ về việc triển khai tên lửa ở Kaliningrad

VOV.VN - Ngày 22/11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, việc nước này triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo đến Kaliningrad là công việc nội bộ của nước này.