Hàn Quốc: Bà Park “hợp tác tốt” trong cuộc thẩm vấn kéo dài 14 tiếng

VOV.VN - Tối 21/3, các công tố viên Hàn Quốc kết thúc cuộc thẩm vấn Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye về bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil.

Bà Park Geun-hye là cựu Tổng thống thứ tư của Hàn Quốc bị thẩm vấn về các cáo buộc hình sự liên quan tham nhũng, sau các cựu Tổng thống Chun Doo-Hwan, Roh Tae-Woo và cựu Tổng thống Roh Moo-Hyun.

Người ủng hộ bà Park Geun-hye tập trung trước khi bà Park đến cơ quan điều tra ngày 21/3/2017. Ảnh: Reuters.

Quan chức Viện Công tố Hàn Quốc Lee Yong-ryon xác nhận, cuộc thẩm vấn cựu Tổng thống Park Geun-hye bắt đầu từ lúc 9h 24 phút và kết thúc vào lúc 23h 40 phút ngày 21/3 (giờ địa phương). Như vậy, cuộc thẩm vấn bà Park Geun-hye kéo dài suốt 14 tiếng đồng hồ.

Công tố viên Lee Won-sok đã tiến hành thẩm vấn cựu Tổng thống Park Geun-hye về những nghi vấn liên quan đến việc dành ưu đãi quá mức của tập đoàn Samsung cho bà Choi Soon-sil còn công tố viên Han Ung-jae phụ trách thẩm vấn về các nghi vấn liên quan việc ép buộc các tập đoàn kinh tế lớn quyên góp tiền cho quỹ Mer và K-Spost.

Một công tố viên cho biết "bà đã hợp tác tốt" với các công tố viên trong quá trình thẩm vấn.

"Tôi xin lỗi người dân và sẽ hợp tác trong việc lấy lời khai với các cơ quan điều tra" - bà Park Geun-hye cam kết.

Theo các quan chức cơ quan công tố, sau khi kết thúc thẩm vấn, hoàn thiện hồ sơ, xác nhận không có vấn đề bất thường, hồ sơ được niêm phong và bà Park Geun-hye được về nhà riêng ở phường Samsung, quận Kaengan, thủ đô Seoul.

Hiện cơ quan công tố Hàn Quốc chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến kết quả cuộc thẩm vấn.

Trong khi đó, dư luận Hàn Quốc đang hết sức quan tâm việc liệu Viện Công tố Hàn Quốc có đưa ra một lệnh bắt giam đối với bà Park Geun-hye sau khi cuộc thẩm vấn hoàn tất hay không.

Giới hữu trách chưa thông báo các động thái tiếp theo, nhưng tờ Thời báo Hàn Quốc (The Korea Times) dẫn lời nghị sĩ đối lập Kim Kyung-jin dự đoán, các công tố viên sẽ xin lệnh bắt bà Park Geun-hye trong tuần này để khởi tố trước khi quá trình bầu cử tổng thống mới khởi động vào giữa tháng 4. Theo kế hoạch, cuộc bỏ phiếu chọn người thay thế bà Park Geun-hye sẽ diễn ra vào ngày 9/5.

Trong khi đó, phe ủng hộ bà Park Geun-hye đã xuống đường kêu gọi hủy bỏ quyết định phế truất.

"Tổng thống Park Geun-hye đã bị buộc tội không công bằng. Rất có khả năng là các công tố viên sẽ bắt giam bà để thẩm vấn.” - Một người biểu tình ủng hộ bà Park Geun-hye cho biết.

Bà Park Geun-hye đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm lạm dụng quyền lực, ép buộc hối lộ. Bà bị cáo buộc cấu kết với người bạn thân Choi Soon-sil ép buộc các tập đoàn của Hàn Quốc quyên góp những khoản tiền lớn vào các quỹ do bà Choi Soon-sil quản lý để đổi lấy những ưu đãi kinh doanh. Quốc hội Hàn Quốc đã tiến hành luận tội bà Park Geun-hye vào tháng 12 năm ngoái và Tòa án Hiến pháp đã phế truất bà hôm 10/3 vừa qua, theo đó bà bị tước bỏ quyền miễn trừ của tổng thống và có thể lĩnh án 10 năm tù giam nếu bị kết tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc điều tra tập đoàn Lotte và SK liên quan đến bà Park Geun-hye
Hàn Quốc điều tra tập đoàn Lotte và SK liên quan đến bà Park Geun-hye

VOV.VN - Các công tố viên Hàn Quốc ngày 15/3 đã bắt đầu điều tra hai tập đoàn lớn của nước này là Lotte và SK được cho là có liên quan đến bà Park Geun-hye.

Hàn Quốc điều tra tập đoàn Lotte và SK liên quan đến bà Park Geun-hye

Hàn Quốc điều tra tập đoàn Lotte và SK liên quan đến bà Park Geun-hye

VOV.VN - Các công tố viên Hàn Quốc ngày 15/3 đã bắt đầu điều tra hai tập đoàn lớn của nước này là Lotte và SK được cho là có liên quan đến bà Park Geun-hye.

Bà Park Geun-hye bị Viện Kiểm sát Hàn Quốc triệu tập ngày 21/3
Bà Park Geun-hye bị Viện Kiểm sát Hàn Quốc triệu tập ngày 21/3

VOV.VN - Viện Kiểm sát Hàn Quốc ngày 15/3 thông báo lịch triệu tập Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye vào 9h30 ngày 21/3 để phục vụ công tác điều tra.

Bà Park Geun-hye bị Viện Kiểm sát Hàn Quốc triệu tập ngày 21/3

Bà Park Geun-hye bị Viện Kiểm sát Hàn Quốc triệu tập ngày 21/3

VOV.VN - Viện Kiểm sát Hàn Quốc ngày 15/3 thông báo lịch triệu tập Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye vào 9h30 ngày 21/3 để phục vụ công tác điều tra.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xin lỗi dân chúng Hàn Quốc
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xin lỗi dân chúng Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye hôm nay (21/3) đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể người dân Hàn Quốc.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xin lỗi dân chúng Hàn Quốc

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xin lỗi dân chúng Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye hôm nay (21/3) đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể người dân Hàn Quốc.

Bị phế truất, bà Park Geun-hye sẽ đối mặt với hàng loạt vụ truy tố?
Bị phế truất, bà Park Geun-hye sẽ đối mặt với hàng loạt vụ truy tố?

VOV.VN - Các công tố viên Hàn Quốc đang chuẩn bị mở một cuộc điều tra liên quan đến bà Park Geun-hye sau khi bà bị phế truất và mất quyền miễn trừ.

Bị phế truất, bà Park Geun-hye sẽ đối mặt với hàng loạt vụ truy tố?

Bị phế truất, bà Park Geun-hye sẽ đối mặt với hàng loạt vụ truy tố?

VOV.VN - Các công tố viên Hàn Quốc đang chuẩn bị mở một cuộc điều tra liên quan đến bà Park Geun-hye sau khi bà bị phế truất và mất quyền miễn trừ.

Lãnh đạo tập đoàn SK bị triệu tập vì bê bối của cựu Tổng thống Park
Lãnh đạo tập đoàn SK bị triệu tập vì bê bối của cựu Tổng thống Park

VOV.VN - Ngày 16/3, Văn phòng Công tố đặc biệt Hàn Quốc phụ trách điều tra bà Park Geun-hye đã triệu tập các lãnh đạo tập đoàn gia đình lớn thứ 3 tại nước này.

Lãnh đạo tập đoàn SK bị triệu tập vì bê bối của cựu Tổng thống Park

Lãnh đạo tập đoàn SK bị triệu tập vì bê bối của cựu Tổng thống Park

VOV.VN - Ngày 16/3, Văn phòng Công tố đặc biệt Hàn Quốc phụ trách điều tra bà Park Geun-hye đã triệu tập các lãnh đạo tập đoàn gia đình lớn thứ 3 tại nước này.