Sôi nổi tuần văn hóa và giao thương kinh tế Việt Nam-Ai Cập

VOV.VN - Trong tuần văn hóa Việt Nam-Ai Cập, tiết mục múa rối nước Việt Nam mang phong cách Ai Cập đầu tiên tại Trung Đông nhận được sự tán dương từ khán giả.

Hôm qua (21/7), tại khu nghỉ dưỡng cao cấp El Gouna thuộc tỉnh Biển Đỏ, phía Đông Nam Ai Cập, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập phối hợp với Bộ Văn hóa Ai Cập, Chính quyền tỉnh Biển Đỏ và Nhà hát Múa rối tại Cairo khai mạc “Tuần lễ Văn hóa Việt Nam – Ai Cập”, bắt đầu từ ngày 21/7 và kéo dài đến hết ngày 25/7.

Tiết mục múa rối nước.

Tham dự khai mạc “Tuần văn hóa Việt Nam - Ai Cập” có Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đỗ Hoàng Long, đại diện Bộ Văn hóa Ai Cập, Đại sứ của một số nước ASEAN tại Ai Cập gồm Thái Lan, Brunei, Malaysia, Campuchia, Indonesia, các quan chức cấp cao của tỉnh Biển Đỏ, lãnh đạo Nhà hát Múa rối tại Cairo, cùng hàng trăm khách quốc tế và người dân ở khu vực El Gouna.

Mở đầu chương trình là phần công chiếu các đoạn phim ngắn giới thiệu những nét cơ bản về cảnh quan, đất nước và con người Việt Nam. Tiếp đến là tiết mục trình diễn thời trang, múa nón và nhảy sạp mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, đều do các “nghệ sỹ không chuyên” là các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và du học sinh Việt Nam đang học tập và làm việc tại Ai Cập thực hiện.

Điểm nhấn của chương trình là tiết mục múa rối nước Việt Nam nhưng mang phong cách Ai Cập đầu tiên tại Trung Đông và thế giới Arab, do nghệ sỹ Mohab Mai và các cộng sự trình diễn, đã nhận được sự tán dương nhiệt tình từ phía khán giả.

Khu trưng bày các ấn phẩm văn hóa và giới thiệu ẩm thực Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc sau buổi trình diễn, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đỗ Hoàng Long đánh giá cao các tiết mục của “Tuần văn hóa Việt Nam – Ai Cập", nhất là tiết mục múa rối nước Việt Nam của các nghệ sỹ Ai Cập, đồng thời khẳng định đây là một trong những hoạt động văn hóa thiết thực nhằm tăng cường sự hiểu biết và giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Đỗ Hoàng Long cũng đề nghị hai bên cần tiếp tục nhân rộng mô hình này trên khắp các vùng miền của Ai Cập để các bạn bè quốc tế và người dân tại đất nước Kim Tự Tháp có thể cảm nhận rõ hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Đại sứ Đỗ Hoàng Long-người thứ 2 từ trái sang - chụp ảnh lưu niệm với khách mời tham gia sự kiện.

Đại sứ Đỗ Hoàng Long cho biết thêm: “Sự kiện văn hóa này là vô cùng đặc biệt vì cô Mohab Mai là một người Ai Cập đã mang lịch sử múa rối Việt Nam sang giới thiệu với công chúng Ai Cập. Câu chuyện được thể hiện qua nghệ thuật múa rối là về lịch sử của Ai Cập, cho nên tiết mục này có ý nghĩa rất lớn, đóng góp cho sự gắn kết giữa văn hóa của hai nước.

Sau sự kiện văn hóa này, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy giao thương giữa hai nước, trong đó sẽ tiếp tục làm việc với lãnh đạo của tỉnh Biển Đỏ để có thể gắn kết các hoạt động văn hóa, kinh tế giữa tỉnh này với thành phố Đà Nẵng của Việt Nam trong thời gian tới”.

Bạn bè quốc tế thưởng thức các món ăn truyền thống Việt Nam tại sự kiện.

Vào ngày 25/7 tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập sẽ phối hợp với Phòng Thương mại tỉnh Biển Đỏ tổ chức Hội thảo xúc tiến kinh tế, thương mại nhằm giới thiệu thị trường Việt Nam đến các doanh nghiệp của Ai Cập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chương trình trực tiếp gần 3 giờ về Việt Nam trên truyền hình Ai Cập
Chương trình trực tiếp gần 3 giờ về Việt Nam trên truyền hình Ai Cập

VOV.VN - Đêm 11/6, kênh Nile TV, một kênh truyền hình chuyên về văn hóa của Đài truyền hình Ai Cập, đã thực hiện chương trình đặc biệt về Việt Nam. 

Chương trình trực tiếp gần 3 giờ về Việt Nam trên truyền hình Ai Cập

Chương trình trực tiếp gần 3 giờ về Việt Nam trên truyền hình Ai Cập

VOV.VN - Đêm 11/6, kênh Nile TV, một kênh truyền hình chuyên về văn hóa của Đài truyền hình Ai Cập, đã thực hiện chương trình đặc biệt về Việt Nam. 

Việt Nam mong Ai Cập dành học bổng sau đại học cho sinh viên Việt
Việt Nam mong Ai Cập dành học bổng sau đại học cho sinh viên Việt

VOV.VN - Trong cuộc gặp giữa Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh và Thứ trưởng Giáo dục Ai Cập, phía Việt Nam muốn Ai Cập dành học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Việt Nam mong Ai Cập dành học bổng sau đại học cho sinh viên Việt

Việt Nam mong Ai Cập dành học bổng sau đại học cho sinh viên Việt

VOV.VN - Trong cuộc gặp giữa Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh và Thứ trưởng Giáo dục Ai Cập, phía Việt Nam muốn Ai Cập dành học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Ai Cập là cửa ngõ cho hàng hóa Việt Nam vào Trung Đông và Bắc Phi
Ai Cập là cửa ngõ cho hàng hóa Việt Nam vào Trung Đông và Bắc Phi

VOV.VN - Sau Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ai Cập, đại diện Bộ Công thương vừa khẳng định Ai Cập là cửa ngõ cho hàng hóa Việt Nam vào Trung Đông và Bắc Phi.

Ai Cập là cửa ngõ cho hàng hóa Việt Nam vào Trung Đông và Bắc Phi

Ai Cập là cửa ngõ cho hàng hóa Việt Nam vào Trung Đông và Bắc Phi

VOV.VN - Sau Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ai Cập, đại diện Bộ Công thương vừa khẳng định Ai Cập là cửa ngõ cho hàng hóa Việt Nam vào Trung Đông và Bắc Phi.

Cộng đồng người Việt tại Ai Cập đón Tết, mừng Đại hội Đảng thành công
Cộng đồng người Việt tại Ai Cập đón Tết, mừng Đại hội Đảng thành công

VOV.VN - Cuộc gặp mặt đã diễn ra trong bầu không khí thân tình, ấm cúng.

Cộng đồng người Việt tại Ai Cập đón Tết, mừng Đại hội Đảng thành công

Cộng đồng người Việt tại Ai Cập đón Tết, mừng Đại hội Đảng thành công

VOV.VN - Cuộc gặp mặt đã diễn ra trong bầu không khí thân tình, ấm cúng.

“Tuần triển lãm ảnh về Việt Nam” tại Ai Cập
“Tuần triển lãm ảnh về Việt Nam” tại Ai Cập

VOV.VN - Tại triển lãm, các đại biểu được tham quan, tiếp cận không gian triển lãm hàng trăm bức ảnh về văn hóa ở các vùng miền của Việt Nam.

“Tuần triển lãm ảnh về Việt Nam” tại Ai Cập

“Tuần triển lãm ảnh về Việt Nam” tại Ai Cập

VOV.VN - Tại triển lãm, các đại biểu được tham quan, tiếp cận không gian triển lãm hàng trăm bức ảnh về văn hóa ở các vùng miền của Việt Nam.