Eric Bailly: Từ người gác bốt điện thoại thành “Hòn đá tảng” MU

VOV.VN - Cách đây ít năm, Eric Bailly vẫn còn phấn đấu trở thành một người gác bốt điện thoại ở Bờ Biển Ngà, nhưng giờ đây anh đang là trụ cột ở hàng thủ MU. 

Khi còn là một đứa trẻ, Eric Bailly chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở thành một ngôi sao bóng đá vì những điều kiện khó khăn ở quê nhà và định hướng nghề nghiệp của chàng trai sinh năm 1994 là trở thành một người quản lý bốt điện thoại công cộng.
Mãi đến năm 2009, các tuyển trạch viên mới phát hiện ra tài năng của Eric Bailly, trước khi hậu vệ này gia nhập lò đào tạo trẻ của Espayol năm 2011. Mãi đến khi sang Tây Ban Nha, Eric Bailly mới bắt đầu chơi bóng trên sân 11 người.
Nhờ màn trình diễn ấn tượng sau khi lên đội 1 Espayol, Eric Bailly được triệu tập vào ĐT Bờ Biển Ngà năm 2015.
Chuyển sang khoác áo Villareal cách đây 2 năm, tài năng của Eric Bailly bắt đầu được các ông lớn chú ý.
Để có được hậu vệ 22 tuổi, MU đã phải cạnh tranh với Dortmund và Barca.
Joan Jordan, bạn thân, đồng đội cũ của Eric Bailly ở Espayol tiết lộ, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã vô cùng phấn khích khi nhận cuộc gọi từ Jose Mourinho và lập tức đồng ý về với MU.
Theo "Người đặc biệt", Eric Bailly sở hữu thể hình lý tưởng nhưng lại rất nhanh nhẹn và kỹ thuật, đó là khả năng thực sự hiếm có.
Tuy nhiên có lẽ Jose Mourinho cũng không ngờ Eric Bailly lại hòa nhập với MU nhanh đến vậy.
Kể từ đầu mùa, Eric Bailly đã 3 lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Nhiều người còn nói vui rằng, kể từ khi có Eric Bailly, David De Gea bỗng trở thành người "thất nghiệp" ở Old Trafford.

Các CĐV MU kỳ vọng Eric Bailly sẽ tiếp tục tỏa sáng và "khóa ngòi" hàng công Man City trong trận derby cuối tuần này.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên