50.000 tay súng IS bị tiêu diệt ở Iraq và Syria trong hơn 2 năm qua

VOV.VN - Ngoài việc tiêu diệt 50.000 tay súng IS, liên quân do Mỹ đứng đầu cũng gây thương vong cho dân thường, ước tính lên đến 173 người.

 Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ ngày 8/12 cho biết, ít nhất 50.000 tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt kể từ khi liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành các đợt không kích ở Syria và Iraq.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Ảnh: Mirror)

Nguồn tin cho biết, kể từ tháng 8/2014 đến nay, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện khoảng 16.000 đợt không kích bằng máy bay chiến đấu và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của IS ở Iraq và Syria, trong đó gần 11.000 đợt oanh kích ở trên lãnh thổ Iraq.

Bên cạnh đó, liên minh này cũng đã triển khai nhiều đợt huấn luyện quân sự và cung cấp vũ khí cho các lực lượng dân quân địa phương để chiến đấu chống khủng bố. Mặc dù vậy, vị quan chức này thừa nhận, các đợt không kích của liên quân cũng đã gây nên những thương vong cho dân thường, ước tính lên đến 173 người.

Trong một diễn biến cùng ngày, hàng chục dân thường đã thiệt mạng trong đợt không kích nhằm vào mục tiêu của IS ở thị trấn Qaim, thuộc phía tây Iraq. Cuộc tấn công sau đó được xác định là do liên quân quốc tế và lực lượng quân đội Iraq tiến hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến Mosul: IS uy hiếp người dân bằng nguồn nước
Cuộc chiến Mosul: IS uy hiếp người dân bằng nguồn nước

VOV.VN  -Bị quân đội Iraq vây chặt mọi phía, lực lượng Hồi giáo IS lợi dụng quyền kiểm soát nguồn nước để ép người dân phải theo chúng, làm lá chắn cho chúng.

Cuộc chiến Mosul: IS uy hiếp người dân bằng nguồn nước

Cuộc chiến Mosul: IS uy hiếp người dân bằng nguồn nước

VOV.VN  -Bị quân đội Iraq vây chặt mọi phía, lực lượng Hồi giáo IS lợi dụng quyền kiểm soát nguồn nước để ép người dân phải theo chúng, làm lá chắn cho chúng.

Hội nghị Ngoại trưởng NATO bàn về Ukraine, IS và quan hệ với Mỹ
Hội nghị Ngoại trưởng NATO bàn về Ukraine, IS và quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng NATO ngày 6/12 bắt đầu cuộc họp 2 ngày tập trung thảo luận việc thích ứng của khối với các thách thức an ninh hiện nay.

Hội nghị Ngoại trưởng NATO bàn về Ukraine, IS và quan hệ với Mỹ

Hội nghị Ngoại trưởng NATO bàn về Ukraine, IS và quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng NATO ngày 6/12 bắt đầu cuộc họp 2 ngày tập trung thảo luận việc thích ứng của khối với các thách thức an ninh hiện nay.

IS tung cuốn băng video kêu gọi tấn công vào Bahrain và binh sỹ Mỹ
IS tung cuốn băng video kêu gọi tấn công vào Bahrain và binh sỹ Mỹ

VOV.VN - Bahrain là nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ và một căn cứ của Hải quân Anh đang được xây dựng.

IS tung cuốn băng video kêu gọi tấn công vào Bahrain và binh sỹ Mỹ

IS tung cuốn băng video kêu gọi tấn công vào Bahrain và binh sỹ Mỹ

VOV.VN - Bahrain là nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ và một căn cứ của Hải quân Anh đang được xây dựng.

Không kích IS, liên minh do Mỹ dẫn đầu làm chết 54 dân thường
Không kích IS, liên minh do Mỹ dẫn đầu làm chết 54 dân thường

VOV.VN - Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã lên tiếng thừa nhận làm ít nhất 54 dân thường thiệt mạng khi thực hiện 7 cuộc không kích nhằm vào IS ở Syria và Iraq.

Không kích IS, liên minh do Mỹ dẫn đầu làm chết 54 dân thường

Không kích IS, liên minh do Mỹ dẫn đầu làm chết 54 dân thường

VOV.VN - Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã lên tiếng thừa nhận làm ít nhất 54 dân thường thiệt mạng khi thực hiện 7 cuộc không kích nhằm vào IS ở Syria và Iraq.

IS lên kế hoạch “thứ 6 đẫm máu” nhằm vào Tổng thống đắc cử Trump
IS lên kế hoạch “thứ 6 đẫm máu” nhằm vào Tổng thống đắc cử Trump

VOV.VN - IS đang lên kế hoạch tấn công ông Donald Trump vào ngày “thứ 6 đẫm máu” 20/1 tới- thời điểm ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ.

IS lên kế hoạch “thứ 6 đẫm máu” nhằm vào Tổng thống đắc cử Trump

IS lên kế hoạch “thứ 6 đẫm máu” nhằm vào Tổng thống đắc cử Trump

VOV.VN - IS đang lên kế hoạch tấn công ông Donald Trump vào ngày “thứ 6 đẫm máu” 20/1 tới- thời điểm ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ.