Truy tố bị can sát hại vợ con Trưởng ban dân vận huyện ủy Châu Đức

Viện KSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Châu Minh Nhân (21 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về tội giết người và cướp tài sản.

Nạn nhân là vợ con của ông Bùi Xuân Thường, Trưởng ban Dân vận huyện ủy H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Nghiên cứu trước khi gây án
Năm 2014, Châu Minh Nhân tham gia thi công sân bóng đá nhân tạo cho gia đình ông Bùi Xuân Thường nên quen biết và hay đến nhà ông Thường chơi. Nghĩ rằng gia đình ông Thường có điều kiện kinh tế nên Nhân từ TP. HCM về H.Châu Đức thuê phòng trọ để ở, với ý định đột nhập trộm cắp tài sản.

Châu Minh Nhân tại thời điểm bị công an Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ. (Ảnh: Thanh niên)
Ngày 21/10/2016, Nhân được ông Thường đưa đi uống cà phê. Tại đây, ông Thường kể cho Nhân biết gia đình mình có thu nhập cao nhờ nuôi chim yến lấy tổ bán. Trưa ngày 22/10, Nhân đến nhà ông Thường chơi. Do trước đó nghe ông Thường nói tại khu vực nuôi chim yến có gắn camera nên Nhân đi quan sát vị trí, đặc điểm căn nhà để chuẩn bị cho việc trộm cắp tài sản.
Hôm sau, Nhân đem trả xe máy và nói dối với ông Thường là phải đi làm công trình ở Bình Định. Sáng 24.10, sau khi trả tiền nhà trọ xong, Nhân thuê xe ôm chở đến nhà ông Thường để trộm cắp tài sản.
Thực hiện hành vi giết người đến cùng
Khi đến nhà ông Thường, Nhân theo cổng phụ mở sẵn đến cửa hông bên phải, đột nhập vào bếp. Nhân tiếp tục đi từ phòng bếp ra phía sau nhà để kiểm tra có ai ở nhà hay không, rồi lấy ống tuýp sắt cầm theo với mục đích nếu bị phát hiện sẽ dùng để đánh trả.
Lúc này, Nhân vào phòng ngủ mở tủ gỗ đựng quần áo, mở ngăn kéo bàn tìm kiếm tài sản nhưng không phát hiện gì. Tiếp đó, Nhân nghe tiếng chân người đi từ trên lầu xuống phòng khách liền cầm ống tuýp sắt đứng nấp sau cánh cửa. Nhìn qua khe cửa, thấy anh Bùi Phạm Đức Toàn (18 tuổi, con trai ông Thường) xuống nhà bếp, Nhân liền mở cửa đi theo phía sau, rồi dùng tuýp sắt đập mạnh vào nhiều cái vùng cổ và đầu anh Toàn.

Thấy anh Toàn nằm bất động, Nhân kéo vào phòng kho ở gần đó. Một lúc sau, nghe nạn nhân kêu đau, Nhân liền lấy ống tuýp sắt đánh thêm nhiều cái vào đầu anh Toàn. Thấy tay, chân anh Toàn vẫn còn cử động, Nhân dùng hai sợi dây điện trong phòng kho buộc lại, rồi vào nhiều phòng ngủ tìm kiếm tài sản. Phát hiện có chiếc két sắt, Nhân lục tìm chìa nhưng không được.
Khoảng 30 phút sau, Nhân nghe tiếng bà Phạm Thúy Nga (50 tuổi, vợ ông Thường) vừa gọi anh Toàn vừa đi lên lầu. Nhân đi theo sau bà Nga, rồi dùng tuýp sắt đập mạnh nhiều cái vào sau gáy nạn nhân. Tiếp đó, Nhân xông đến bóp cổ bà Nga đến khi nạn nhân không cử động được nữa. Nhân lấy chiếc điện thoại di động của bà Nga bỏ vào túi quần rồi tiếp tục tìm cách mở két sắt.
Trong lúc mở két sắt, Nhân nghe tiếng bà Nga thở liền lấy cái gối đè mạnh khoảng 5 phút nhưng vẫn còn nghe tiếng thở. Nhân tiếp tục lấy 3 sợi dây sạc điện thoại trong phòng siết cổ nạn nhân cho đến chết. Sau đó, Nhân tháo nhẫn vàng bà Nga đang đeo trên tay bỏ vào túi rồi tiếp tục mở két sắt nhưng bên trong không có tài sản gì nên bỏ đi.
Do sợ camera ở chuồng nuôi yến ghi hình nên Nhân thay áo (mang theo), lấy chiếc áo thun màu đỏ trong sọt đựng đồ nhà ông Thường buộc che ngang mặt… Nhân đi ra phòng khách tắt cầu dao tổng ngắt điện toàn bộ căn nhà rồi leo lên lầu để lấy trộm tổ yến bỏ vào ba lô. Sau khi lấy tổ yến xong, Nhân xuống bếp lấy chai rượu tây cất vào túi xách, lấy xe máy của ông Thường rời khỏi hiện trường.
Trên đường đi, Nhân vào tiệm vàng bán nữ trang của bà Nga. Khi đến H.Nhơn Trạch (Đồng Nai), Nhân vứt bỏ biển số xe của ông Thường xuống ven đường, rồi chạy đến bến xe Miền Đông (TP.HCM) gửi xe và đón ô tô khách đi Bình Định để tìm người quen đòi tiền (20 triệu đồng). Do không đòi được tiền nên quay trở lại TP.HCM. Sáng 26/10, Nhân đến bến xe Miền Đông lấy xe máy chạy về nhà trọ của mình thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ khẩn cấp.
Quá trình điều tra, Nhân đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội, chỉ dẫn cơ quan điều tra đến các địa điểm để thu giữ vật chứng, phương tiện gây án và tài sản đã chiếm đoạt, tiêu thụ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầu đề cắt tai, giết người tình
Thầu đề cắt tai, giết người tình

Thấy người tình muốn trở về cùng chồng cũ, thầu đề đã cắt tai, sát hại người tình rồi bỏ trốn sang Campuchia.

Thầu đề cắt tai, giết người tình

Thầu đề cắt tai, giết người tình

Thấy người tình muốn trở về cùng chồng cũ, thầu đề đã cắt tai, sát hại người tình rồi bỏ trốn sang Campuchia.

Malaysia buộc tội “giết người” với 2 nghi phạm sát hại Kim Jong-nam
Malaysia buộc tội “giết người” với 2 nghi phạm sát hại Kim Jong-nam

VOV.VN - Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam và Siti Aisyah, người Indonesia bị buộc tội theo điều 302, Bộ luật Hình sự Malaysia với tội danh tội giết người.

Malaysia buộc tội “giết người” với 2 nghi phạm sát hại Kim Jong-nam

Malaysia buộc tội “giết người” với 2 nghi phạm sát hại Kim Jong-nam

VOV.VN - Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam và Siti Aisyah, người Indonesia bị buộc tội theo điều 302, Bộ luật Hình sự Malaysia với tội danh tội giết người.

Giết người sau tranh cãi va chạm giao thông
Giết người sau tranh cãi va chạm giao thông

Tranh cãi sau va chạm giao thông, Minh truy đuổi rồi dùng dao đâm Khanh tử vong.

Giết người sau tranh cãi va chạm giao thông

Giết người sau tranh cãi va chạm giao thông

Tranh cãi sau va chạm giao thông, Minh truy đuổi rồi dùng dao đâm Khanh tử vong.

Thưởng nóng lực lượng phá án vụ giết người cướp thép ở Bắc Ninh
Thưởng nóng lực lượng phá án vụ giết người cướp thép ở Bắc Ninh

VOV.VN - Tập thể phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) vinh dự nhận phần thưởng nóng 20 triệu đồng từ chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Thưởng nóng lực lượng phá án vụ giết người cướp thép ở Bắc Ninh

Thưởng nóng lực lượng phá án vụ giết người cướp thép ở Bắc Ninh

VOV.VN - Tập thể phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) vinh dự nhận phần thưởng nóng 20 triệu đồng từ chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Vụ giết người Triều Tiên: Indonesia tin vào hệ thống tư pháp Malaysia
Vụ giết người Triều Tiên: Indonesia tin vào hệ thống tư pháp Malaysia

VOV.VN - Ngoại giao Indonesia tin vào tư pháp Malaysia và chỉ định tới 5 luật sư bào chữa cho nghi phạm của nước này trong vụ sát hại công dân Triều Tiên.

Vụ giết người Triều Tiên: Indonesia tin vào hệ thống tư pháp Malaysia

Vụ giết người Triều Tiên: Indonesia tin vào hệ thống tư pháp Malaysia

VOV.VN - Ngoại giao Indonesia tin vào tư pháp Malaysia và chỉ định tới 5 luật sư bào chữa cho nghi phạm của nước này trong vụ sát hại công dân Triều Tiên.