Tình hình kinh tế Palestine ngày càng xấu đi

Tình hình kinh tế Palestine xấu hơn trong năm 2011 khi viện trợ nước ngoài giảm mạnh.

Tổ chức Diễn đàn Thương mại và Phát triển Liên Hiệp quốc (UNCTAD) ngày 5/9, đã đưa ra đánh giá khá ảm đạm về nền kinh tế Palestine.

Tổ chức của LHQ này cho rằng, các chính sách khắt nghiệt hơn của Israel cùng các hoạt động mở rộng khu định cư đang đẩy các vùng lãnh thổ của người Palestine và dải Gaza lún sâu vào nghèo đói.

Tình hình kinh tế Palestine xấu hơn trong năm 2011, khi viện trợ nước ngoài giảm mạnh. Thêm vào đó, các lệnh hạn chế đi lại mà Israel áp dụng đã ngăn cản người dân Palestine đi làm việc hay tiếp cận đất nông nghiệp.

Tại dải Gaza, lệnh phong tỏa bằng đường biển đã khiến ngư dân không thể tiếp cận 85% nguồn lợi hải sản. Cùng với đó, khu vực tư nhân bị tê liệt và cuộc khủng hoảng tài chính khiến đời sống của người Palestine càng ngày càng khó khăn.

Theo báo cáo của UNCTAD, tỷ lệ thất nghiệp luôn ở mức cao, 50% số cư dân Palestine bị xếp vào diện nghèo đói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải pháp hai nhà nước là lựa chọn duy nhất cho Israel và Palestine
Giải pháp hai nhà nước là lựa chọn duy nhất cho Israel và Palestine

Tất cả các nước thành viên LHQ cần xem xét hành động để hướng tới đạt được mục tiêu về một giải pháp hai nhà nước.  

Giải pháp hai nhà nước là lựa chọn duy nhất cho Israel và Palestine

Giải pháp hai nhà nước là lựa chọn duy nhất cho Israel và Palestine

Tất cả các nước thành viên LHQ cần xem xét hành động để hướng tới đạt được mục tiêu về một giải pháp hai nhà nước.  

Nội bộ Israel bất đồng vì vấn đề Palestine
Nội bộ Israel bất đồng vì vấn đề Palestine

Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định việc Ngoại trưởng nước này kêu gọi Tổng thống Abbas từ chức không phải là quan điểm của họ

Nội bộ Israel bất đồng vì vấn đề Palestine

Nội bộ Israel bất đồng vì vấn đề Palestine

Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định việc Ngoại trưởng nước này kêu gọi Tổng thống Abbas từ chức không phải là quan điểm của họ

Palestine kêu gọi tẩy chay hàng hóa sản xuất tại các khu định cư
Palestine kêu gọi tẩy chay hàng hóa sản xuất tại các khu định cư

Quyết định này là nhằm nhấn mạnh phán quyết quốc tế về tính bất hợp pháp của các khu định cư xây dựng trên các vùng đất của người Palestine.

Palestine kêu gọi tẩy chay hàng hóa sản xuất tại các khu định cư

Palestine kêu gọi tẩy chay hàng hóa sản xuất tại các khu định cư

Quyết định này là nhằm nhấn mạnh phán quyết quốc tế về tính bất hợp pháp của các khu định cư xây dựng trên các vùng đất của người Palestine.

Palestine lên án Ngoại trưởng Israel kêu gọi Tổng thống Abbas từ chức
Palestine lên án Ngoại trưởng Israel kêu gọi Tổng thống Abbas từ chức

Palestine cho rằng, lời kêu gọi của Ngoại trưởng Israel là một động thái kích động chống Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.  

Palestine lên án Ngoại trưởng Israel kêu gọi Tổng thống Abbas từ chức

Palestine lên án Ngoại trưởng Israel kêu gọi Tổng thống Abbas từ chức

Palestine cho rằng, lời kêu gọi của Ngoại trưởng Israel là một động thái kích động chống Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.  

Tổng thống Palestine tham dự Hội nghị thượng đỉnh NAM
Tổng thống Palestine tham dự Hội nghị thượng đỉnh NAM

Tổng thống Palestine M.Abbas ngày 29/8 đã tới thủ đô của Iran để tham dự Hội nghị thượng đỉnh phong trào không liên kết (NAM).

Tổng thống Palestine tham dự Hội nghị thượng đỉnh NAM

Tổng thống Palestine tham dự Hội nghị thượng đỉnh NAM

Tổng thống Palestine M.Abbas ngày 29/8 đã tới thủ đô của Iran để tham dự Hội nghị thượng đỉnh phong trào không liên kết (NAM).