Tưởng nhớ những nhân vật vĩ đại đã ra đi trong năm 2016

VOV.VN - Sự ra đi của những cá nhân kiệt xuất, có nhiều đóng góp cho tiến bộ của nhân loại đã để lại nhiều tiếc thương cho nhân dân trên toàn thế giới. 

Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro trút hơi thở cuối cùng vào ngày 25/11 ở tuổi 90.

Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã qua đời vào lúc 15h52 phút ngày 13/10 (giờ địa phương), thọ 88 tuổi. Đức vua Bhumibol Adulyadej được xem là một trong những vị quân vương trị vì lâu nhất trên thế giới khi ông đăng cơ từ năm 1946. 
Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Boutros Boutros-Ghali ra đi ở tuổi 93. Ông là Tổng thư ký thứ 6 của tổ chức này. 
Cựu Tổng thống Israel, chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm 1994, ông Shimon Peres đã qua đời ở tuổi 93. Ông nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế vì tư tưởng hòa bình của mình, với tầm nhìn về một Israel chung sống hoà bình với những quốc gia Arab xung quanh.
Tiểu thuyết gia Harper Lee, tác giả của cuốn "Giết con chim nhại" qua đời ở tuổi 89. Đây là cuốn tiểu thuyết được cho là bán chạy nhất thế giới với hơn 10 triệu bản và đã giành được giải Pulitzer cho tác phẩm hư cấu năm 1961. 
Ca sĩ - nhạc sĩ, nhà thơ, tiểu thuyết gia nổi tiếng người Canada, Leonard Norman Cohen qua đời năm 82 tuổi. 
Nhà văn, nhà hoạt động nhân đạo người gốc Do Thái Elie Wiesel qua đời ở tuổi 87. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách về cuộc sống của chính ông trong trại tập trung của Đức Quốc xã và đạt giải Giải Nobel Hòa bình năm 1986.
Phi hành gia John Glenn, người Mỹ đầu tiên bay vòng quanh quỹ đạo Trái đất, đã qua đời ở tuổi 95. 

Ngôi sao ca nhạc, huyền thoại nhạc pop Prince qua đời ở tuổi 57. Ông được xem là người tiên phong trong phong cách "Minneapolis sound" của nền âm nhạc đương đại. 
Vận động viên quyền anh người Mỹ Muhammad Ali qua đời tuổi 74. Ông từng 3 lần giành chức vô địch hạng nặng và một lần dành huy chương vàng Olympic hạng vừa. Năm 1999, Ali được tạp chí thể thao Sports Illustrate và BBC tôn vinh là "vận động viên của thế kỷ".

Ông Bill Cunningham, nhiếp ảnh gia thời trang lão luyện của tờ báo danh tiếng New York Times vừa qua đời ở tuổi 87. Ông được giới truyền thông mệnh danh là cha đẻ của nhiếp ảnh thời trang đường phố. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cựu Tổng thống Israel Peres
Những mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cựu Tổng thống Israel Peres

VOV.VN - Cựu Tổng thống Israel, chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm 1994, ông Shimon Peres đã qua đời vào ngày 28/9 ở Thủ đô Tel Aviv. 

Những mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cựu Tổng thống Israel Peres

Những mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cựu Tổng thống Israel Peres

VOV.VN - Cựu Tổng thống Israel, chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm 1994, ông Shimon Peres đã qua đời vào ngày 28/9 ở Thủ đô Tel Aviv. 

Fidel Castro qua ống kính của con trai ông, Alex Castro
Fidel Castro qua ống kính của con trai ông, Alex Castro

VOV.VN - Có một lãnh tụ Fidel Castro khác dưới lăng kính và góc nhìn của con trai mình, nhiếp ảnh gia Alex Castro.

Fidel Castro qua ống kính của con trai ông, Alex Castro

Fidel Castro qua ống kính của con trai ông, Alex Castro

VOV.VN - Có một lãnh tụ Fidel Castro khác dưới lăng kính và góc nhìn của con trai mình, nhiếp ảnh gia Alex Castro.

Những hình ảnh xúc động tưởng nhớ Lãnh tụ Cuba Fidel Castro
Những hình ảnh xúc động tưởng nhớ Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

VOV.VN - Lãnh tụ Cuba Fidel Castro ra đi đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho người dân ở nhiều nước trên thế giới. 

Những hình ảnh xúc động tưởng nhớ Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Những hình ảnh xúc động tưởng nhớ Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

VOV.VN - Lãnh tụ Cuba Fidel Castro ra đi đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho người dân ở nhiều nước trên thế giới.