Chiều 30/6, công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt tại miền Trung

VOV.VN - Chiều mai (30/6) Văn Phòng Chính phủ sẽ chủ trì họp báo công bố thông tin nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở biển miền Trung.

Bản tin thời sự trưa nay (29/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Hôm nay, lực lượng chức năng xác định danh tính 8 trong tổng số 9 thành viên phi hành đoàn CASA-212 gặp nạn trong quá trình tìm kiếm cứu nạn trên biển. Lễ truy điệu 9 thành viên tổ bay CASA-212 sẽ được tổ chức vào ngày mai (30/6) tại Hà Nội.

Theo thông tin từ Bộ Thông tin và truyền thôn, chiều mai (30/6), Văn Phòng Chính phủ sẽ chủ trì họp báo công bố thông tin nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở biển miền Trung.

Bệnh viên não Nhật Bản gia tăng bất thường so với thời điểm từ đầu mùa hè đến nay ở Hà Nội và 1 số thành phố lớn. Đây là dịch bệnh nguy hiểm thường gặp vào mùa hè, đặc biệt ở những trẻ chưa được tiêm phòng hoặc tiêm không đầy đủ vắc xin.

Trong phần tin thế giới, có ít nhất 36 người thiệt mạng và 147 người khác bị thương tropng vụ đánh bom đẫm máu tại sân bay quốc tế tại Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Cả 3 kẻ đánh bom liều chết cũng đã thiệt mạng.

Ngay lập tức dư luận thế giới lên tiếng thể hiện sự bàng hoàng, căm phẫn trước vụ đánh bom này.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu bắt đầu Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại Brucssel (Bỉ) nhằm thảo luận về những hậu quả sau khi đa số cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ rời khỏi EU.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên