Phim của Leonardo DiCaprio thống lĩnh đề cử Oscar 2016

VOV.VN -Năm nay, bộ phim "The Revenant" (Tựa Việt là "Người về từ cõi chết") xuất sắc dẫn đầu với 12 đề cử, trong đó đem về đề cử Oscar lần thứ 6 cho Leonardo DiCaprio.

Hôm 14/1, những đề cử cho giải thưởng điện ảnh danh giá - Oscar lần thứ 88 đã chính thức được công bố. Theo đó, năm nay, bộ phim "The Revenant" (Tựa Việt là "Người về từ cõi chết") xuất sắc dẫn đầu với 12 đề cử, trong đó có các hạng mục quan trọng cho Phim xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Leonardo DiCaprio và Đạo diễn xuất sắc nhất cho Alejandro Inarritu - người từng thắng giải này ở Oscar năm ngoái với bộ phim "Birdman".

"The Revenant" mang về đề cử Oscar lần thứ 6 cho Leonardo DiCaprio.
Đây là lần thứ 6 Leonardo nhận được đề cử Oscar. Dù trước đó chưa một lần chiến thắng. Mặc dù vậy, năm nay, Leo rất có lợi thế, khi cách đây vài ngày, anh đã tỏa sáng ở Quả cầu vàng 2016 với giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch cho diễn xuất ấn tượng của mình trong "The Revenant". Để hoàn thành vai diễn, Leonardo DiCaprio phải đối mặt với những cảnh quay cực khó trong suốt 9 tháng ở trường quay tận Canada và Argentina. Nam diễn viên không thể quên những khoảnh khắc phải ngủ trong xác động vật và thậm chí ăn... gan bò sống.

"The Revenant" kể về hành trình đấu tranh sống còn của nhân vật Hugh Class có thật trong lịch sử - người thợ săn bị “bỏ lại” sau cuộc chiến đẫm máu với tộc người Mỹ bản địa trong khu rừng hoang lạnh lẽo. Không những vậy, anh còn bị chính người bạn trung thành của mình – John Fitzgerald tàn nhẫn phản bội và chôn sống trên khu vực núi tuyết - nơi có thể lở bất cứ lúc nào. Thế nhưng, nhờ ý chí kiên cường và mãnh liệt của một “con thú” hoang, Hugh Class đã sống sót một cách kỳ diệu. Anh quyết tâm trở về, tìm lại người bạn năm xưa và trả thù cho con trai của mình.

Leo tại buổi ra mắt "The Revenant" ở London, Anh ngày 14/1 vừa qua.

Trong khi Leonardo DiCaprio phải cạnh tranh với các bạn diễn Bryan Cranston (phim "Trumbo"), Matt Damon (phim "The Martian"), Michael Fassbender (phim "Steve Jobs"), Eddie Redmayne (phim "The Danish Girl") ở hạng Mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, "The Revenant" cũng phải đối mặt với "The Big Short", "Bridge of Spies", "Brooklyn", "Mad Max: Fury Road", "The Martian", "Room" và "Spotlight để tranh giải Phim xuất sắc nhất. Trong đó, "Max Max: Fury Road" cũng không hề kém cạnh khi có tới 10 đề cử ở Oscar lần này. 

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ gọi tên ai?

Bộ phim hành động 3D kinh phí lớn của đạo diễn George Miller là phần phim nối tiếp bộ ba bom tấn ra đời từ hơn ba thập kỷ trước: "Mad Max" (1979), "Mad Max 2" (1981) và "Mad Max Beyond Thunderdome"(1985) đã khiến người xem phải kinh ngạc bởi những cảnh hành động rượt đuổi nghẹt thở trên sa mạc. Lần trở lại này, "Mad Max: Fury Road" quy tụ dàn sao đình đám Hollywood là Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Rosie Huntington-Whiteley... Bộ phim trị giá 150 triệu USD được cho là siêu phẩm hành động xuất sắc nhất năm. Dù mang tính giải trí cao, nhưng bộ phim vẫn nhận được nhiều lời khen của các nhà phê bình điện ảnh cũng như các trang web phim uy tín chấm điểm cao. Ngoài Phim xuất sắc nhất, 10 đề cử cho "Mad Max: Fury Road" còn có Đạo diễn xuất sắc, Quay phim, Biên tập phim, Hóa trang và làm tóc, Thiết kế trang phục, Biên tập âm thanh, Hòa âm, Hiệu ứng hình ảnh, Thiết kế sản xuất. 

Phim giải trí "Mad Max: Fury Road" bất ngờ với 10 đề cử.

Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là cuộc đua của Cate Blanchett (phim "Carol"), Brie Larson (phim "Room"), Jennifer Lawrence (phim "Joy"), Charlotte Rampling (phim "45 Years") và Saoirse Ronan (phim "Brooklyn"). Đây đều là những ứng viên tiềm năng. Cate Blacnchett là chủ nhân tượng vàng Oscar năm ngoái, Jennifer Lawrence - khỏi phải bàn về diễn xuất của cô gái trẻ đã từng 4 lần được đề cử Oscar và từng một lần chiến thắng. Và Saoirse Ronan - nữ diễn viên trẻ vừa chiến thắng Quả cầu vàng cách đây vài ngày.

Các ngôi sao được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất, "Inside Out" (Những mảnh ghép cảm xúc" là ứng viên hàng đầu, bên cạnh các tác phẩm khác là: "Anomalisa", Boy and the World", "When Marnie Were There", Shaun the Sheep Movie". 

Dẫn đầu đề cử giải thưởng điện ảnh không lấy gì làm vinh dự cho lắm - giải Mâm xôi vàng cho những tác phẩm điện ảnh tệ nhất vừa được công bố ngày 13/1, nhưng "50 sắc thái" bất ngờ lọt vào đề cử Oscar ở hạng mục Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất cho ca khúc "Earned It" do The Weeknd thể hiện. Ngoài ra ở hạng mục này còn có "Writing's On The Wall" trong phim "Spectre" do Sam Smith thể hiện - đây là ca khúc giành chiến thắng ở Quả cầu vàng 2016 vừa qua.

Năm nay, Oscar lại tiếp tục là cuộc đua của người da trắng, xoáy vào vấn đề phân biệt chủng tộc ở Hollywood khi những diễn viên, đạo diễn, biên kịch... da màu không có tên ở các đề cử quan trọng. Will Smith, người đóng vai chính trong bộ phim "Concussion", và Idris Elba trong phim "Beasts of No Nation" nằm trong số các diễn viên da đen, những người không được đề cử năm nay. Dàn diễn viên da đen và đạo diễn của bộ phim "Straight Outta Compton" cũng phải đứng ngoài cuộc đua Oscar.

"Diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên da màu được khán giả và nhiều nhà phê bình khen ngợi trong năm qua nhưng lại không được tranh giải ở Oscar lần này quả thực là một điều rất đáng thất vọng", nhà sản xuất Oscar  năm nay - Reginald Hudlin chia sẻ.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 88 sẽ diễn ra vào ngày 28/2. Người dẫn chương trình năm nay sẽ là danh hài Chris Rock./.

Đề cử các giải thưởng chính của Oscar lần thứ 88:

Phim hay nhất:

The Big Short

Bridge of Spies

Brooklyn

Mad Max: Fury Road

The Martian

The Revenant

Room

Spotlight

Đạo diễn xuất sắc nhất:

Lenny Abrahamson (phim Room)

Alejandro González Iñárritu (phim The Revenant)

Tom McCarthy (phim Spotlight)

Adam McKay (phim The Big Short)

George Miller (phim Mad Max: Fury Road)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất:

Bryan Cranston (phim Trumbo)

Matt Damon (phim The Martian)

Leonardo DiCaprio (phim The Revenant)

Michael Fassbender (phim Steve Jobs)

Eddie Redmayne (phim The Danish Girl)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất:

Cate Blanchett (phim Carol)

Brie Larson (phim Room)

Jennifer Lawrence (phim Joy)

Charlotte Rampling (phim 45 Years)

Saoirse Ronan (phim Brooklyn)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất:

Christian Bale (phim The Big Short)

Tom Hardy (phim The Revenant)

Mark Ruffalo (phim Spotlight)

Mark Rylance (phim Bridge of Spies)

Sylvester Stallone (phim Creed)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất:

Jennifer Jason Leigh (phim The Hateful Eight)

Rooney Mara (phim Carol)

Rachel McAdams (phim Spotlight)

Alicia Vikander (phim The Danish Girl)

Kate Winslet (phim Steve Jobs)

Kịch bản gốc xuất sắc nhất:

Bridge of Spies

Ex Machina

Inside Out

Spotlight

Straight Outta Compton

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất:

The Big Short

Brooklyn

Carol

The Martian

Room

Quay phim xuất sắc nhất:

Carol

The Hateful Eight

Mad Max: Fury Road

The Revenant

Sicario

Dựng phim xuất sắc nhất:

The Big Short

Mad Max: Fury Road

The Martian

Steve Jobs

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất:

Embrace of the Serpent, Colombia

A War, Đan Mạch

Mustang, Pháp

Son of Saul, Hungary

Theeb, Jordan

Phim tài liệu hay nhất:

Amy

Cartel Land

The Look of Silence

What Happened, Miss Simone?

Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom

Phim hoạt hình hay nhất:

Inside Out

Anomalisa

Boy and the World

When Marnie Were There

Shaun the Sheep Movie

Ca khúc nhạc phim hay nhất:

Simple Song #3 (phim Youth)

Writing’s On The Wall (phim Spectre)

Til It Happens To You (phim The Hunting Ground)

Manta Ray (phim Racing Extinction)

Earned It (phim Fifty Shades of Grey)

Nhạc nền xuất sắc nhất:

Carol

Bridge of Spices

The Hateful Eight

Sicario

Star Wars: The Force Awakens

Hóa trang xuất sắc nhất:

Mad Max: Fury Road

The Revenant

The 100-Year-Old Man Who Climbed out the Window and Disappeared

Trang phục xuất sắc nhất:

Carol

Cinderella

Mad Max: Fury Road

The Revenant

The Danish Girl

Kỹ xảo xuất sắc nhất:

Mad Max: Fury Road

The Martian

Star Wars: The Force Awakens

Ex Machina

The Revenant

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Eddie Redmayne ngượng ngùng khi nói về cơ hội nhận giải Oscar
Eddie Redmayne ngượng ngùng khi nói về cơ hội nhận giải Oscar

VOV.VN -Không chỉ là câu chuyện phi thường có thật về hành trình tìm lại chính mình của người chuyển giới đầu tiên trên thế giới, bộ phim Cô gái Đan Mạch còn được xem như cuộc tình lạ lùng nhất nhất thế kỷ 20. 

Eddie Redmayne ngượng ngùng khi nói về cơ hội nhận giải Oscar

Eddie Redmayne ngượng ngùng khi nói về cơ hội nhận giải Oscar

VOV.VN -Không chỉ là câu chuyện phi thường có thật về hành trình tìm lại chính mình của người chuyển giới đầu tiên trên thế giới, bộ phim Cô gái Đan Mạch còn được xem như cuộc tình lạ lùng nhất nhất thế kỷ 20. 

Leonardo DiCaprio không mơ về tượng vàng Oscar
Leonardo DiCaprio không mơ về tượng vàng Oscar

Diễn viên 41 tuổi nói anh không nghĩ đến tượng vàng Oscar. Leo đã 5 lần được đề cử tại giải thưởng danh giá này nhưng chưa một lần chiến thắng.

Leonardo DiCaprio không mơ về tượng vàng Oscar

Leonardo DiCaprio không mơ về tượng vàng Oscar

Diễn viên 41 tuổi nói anh không nghĩ đến tượng vàng Oscar. Leo đã 5 lần được đề cử tại giải thưởng danh giá này nhưng chưa một lần chiến thắng.

Danh hài Chris Rock sẽ làm MC cho Oscar 2016
Danh hài Chris Rock sẽ làm MC cho Oscar 2016

VOV.VN -Danh hài Chris Rock sẽ chính thức trở thành MC cho sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh Oscar, diễn ra vào cuối tháng 2 năm sau.

Danh hài Chris Rock sẽ làm MC cho Oscar 2016

Danh hài Chris Rock sẽ làm MC cho Oscar 2016

VOV.VN -Danh hài Chris Rock sẽ chính thức trở thành MC cho sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh Oscar, diễn ra vào cuối tháng 2 năm sau.

Doanh thu phòng vé thấp, phim về Steve Jobs có thể giành giải Oscar?
Doanh thu phòng vé thấp, phim về Steve Jobs có thể giành giải Oscar?

VOV.VN -Mặc dù không được lòng số đông khán giả tại Mỹ, nhưng “Steve Jobs” vẫn được kỳ vọng sẽ có cơ hội giành giải Oscar.

Doanh thu phòng vé thấp, phim về Steve Jobs có thể giành giải Oscar?

Doanh thu phòng vé thấp, phim về Steve Jobs có thể giành giải Oscar?

VOV.VN -Mặc dù không được lòng số đông khán giả tại Mỹ, nhưng “Steve Jobs” vẫn được kỳ vọng sẽ có cơ hội giành giải Oscar.

Phim ngắn “My Home” của nữ đạo diễn Việt Nam lọt top 10 đề cử Oscar
Phim ngắn “My Home” của nữ đạo diễn Việt Nam lọt top 10 đề cử Oscar

Tác phẩm hoạt hình "My Home" của Nguyễn Phương Mai có cơ hội lọt vào đề cử cuối cùng của Oscar 2016.

Phim ngắn “My Home” của nữ đạo diễn Việt Nam lọt top 10 đề cử Oscar

Phim ngắn “My Home” của nữ đạo diễn Việt Nam lọt top 10 đề cử Oscar

Tác phẩm hoạt hình "My Home" của Nguyễn Phương Mai có cơ hội lọt vào đề cử cuối cùng của Oscar 2016.

Các ứng viên nặng ký tranh giải điện ảnh Oscar 2016
Các ứng viên nặng ký tranh giải điện ảnh Oscar 2016

Các bộ phim chính kịch, đòi hỏi diễn viên phải thay đổi lớn về ngoại hình và thể lực đang là đề tài bàn tán sôi nổi trong cuộc đua Oscar 2016.

Các ứng viên nặng ký tranh giải điện ảnh Oscar 2016

Các ứng viên nặng ký tranh giải điện ảnh Oscar 2016

Các bộ phim chính kịch, đòi hỏi diễn viên phải thay đổi lớn về ngoại hình và thể lực đang là đề tài bàn tán sôi nổi trong cuộc đua Oscar 2016.