Bộ trưởng Y tế Thái Lan từ chức

Ngày 29/12, Bộ trưởng y tế Thái Lan, ông Witthaya Kaewparadai họp báo tuyên bố từ chức.

Quyết định này được đưa ra sau khi Ủy ban điều tra sự thật vụ gian lận trong dự án đầu tư của Bộ Y tế theo Kế hoạch hành động Thái Lan mạnh của Chính phủ đến năm 2013 ra kết luận, Bộ trưởng Y tế Witthaya và Thứ trưởng ông Manit Nopamonbodi có dấu hiệu không  minh bạch trong việc duyệt dự án.

Ông Witthaya Kaewparadai

Bộ trưởng Y tế Witthaya cho biết, ông quyết định từ chức là để chịu trách nhiệm với nhân dân. Ông Witthaya khẳng định, ông không tham nhũng dù chỉ một bạt của nhân dân, bản thân ông nỗ lực không để xảy ra thiệt hại sau khi có đơn kiện bằng cách ra lệnh kiểm tra và tạm dừng các dự án liên quan. Ngày 30/12, Bộ trưởng Witthaya sẽ đệ  đơn từ chức.

Bộ trưởng Y tế Witthaya Kaewparadai là nhân vật thứ hai trong nội các của Thủ tướng Abhisit Veijajlva xin từ chức do liên quan đến tham nhũng. Người đầu tiên là bộ trưởng bộ phát triển xã hội và an ninh con người, ông Witoon  Nambutr từ chức do bị tố cáo gian lận trong vụ phân phát túi hàng cứu trợ trong đó có cá hộp kém chất lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên