Lực lượng đối lập tố quân Chính phủ Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Lực lượng đối lập ở miền Đông Ukraine hôm qua (15/9) cáo buộc quân đội chính phủ nước này vi phạm lệnh ngừng bắn.

Thực tế, lệnh ngừng bắn đã được áp dụng ở Donbass từ năm 2015, song liên tục bị cả hai phía vi phạm, trong khi nhiều điều khoản trong Thỏa thuận hòa bình Minsk, do Pháp và Đức làm trung gian, tới nay cũng chưa được thực thi.

Lệnh ngừng bắn được áp dụng ở Donbass từ năm 2015 đã liên tục bị vi phạm. (Ảnh: Getty)

Do đó, tại cuộc gặp Ngoại trưởng Pháp và Đức, đang ở thăm Ukraine ngày 15/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố nhất trí thực thi ngừng bắn ở miền Đông nước này, bắt đầu từ ngày 15/9 với hiệu lực trước mắt trong 7 ngày.

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng của nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng Eduard Basuri cho biết, quân đội chính phủ Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn chỉ vài giờ sau khi có hiệu lực.

Ông Basuri nói: “Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực lúc 6 giờ sáng, phía Ukraine tiếp tục nã pháo vào khu vực Yasynuvata. Điều này thể hiện sự không sẵn sàng của quân đội cũng như các nhà lãnh đạo chính trị Ukraine tham gia vào lệnh ngừng bắn hiện nay”.

Những người dân tại Donetsk cũng cho biết, các vụ nã pháo vẫn tiếp tục.

Các nhà ngoại giao hàng đầu của Pháp và Đức hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ tạo động lực cho việc thực hiện thỏa thuận hòa bình Minsk. Trong khi đó, Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu cho biết, đúng là đã có báo cáo về việc vi phạm lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, tình hình ổn định hơn so với những tuần gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ mở rộng trừng phạt Nga vì khủng hoảng Ukraine
Mỹ mở rộng trừng phạt Nga vì khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 1/9 thông báo mở rộng lệnh trừng phạt Nga liên quan đến khủng hoảng Ukraine.

Mỹ mở rộng trừng phạt Nga vì khủng hoảng Ukraine

Mỹ mở rộng trừng phạt Nga vì khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 1/9 thông báo mở rộng lệnh trừng phạt Nga liên quan đến khủng hoảng Ukraine.

Nga kêu gọi ủng hộ lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine
Nga kêu gọi ủng hộ lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nga hôm 14/9 hối thúc Ukraine ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn mà giới chức trách Donetsk và Luhansk tuyên bố trước đó.

Nga kêu gọi ủng hộ lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine

Nga kêu gọi ủng hộ lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nga hôm 14/9 hối thúc Ukraine ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn mà giới chức trách Donetsk và Luhansk tuyên bố trước đó.

Phe đối lập miền Đông Ukraine đơn phương tiến hành lệnh ngừng bắn
Phe đối lập miền Đông Ukraine đơn phương tiến hành lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Thủ lĩnh phe đối lập tại Donetsk Alexander Zakharchenko tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương sẽ bắt đầu vào nửa đêm 14/9.

Phe đối lập miền Đông Ukraine đơn phương tiến hành lệnh ngừng bắn

Phe đối lập miền Đông Ukraine đơn phương tiến hành lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Thủ lĩnh phe đối lập tại Donetsk Alexander Zakharchenko tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương sẽ bắt đầu vào nửa đêm 14/9.

Mỹ mở rộng trừng phạt Nga- Vật cản tiến tới hòa bình cho Ukraine
Mỹ mở rộng trừng phạt Nga- Vật cản tiến tới hòa bình cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ ngày 1/9 công bố một danh sách dài các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 37 cá nhân và thực thể Nga do có liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. 

Mỹ mở rộng trừng phạt Nga- Vật cản tiến tới hòa bình cho Ukraine

Mỹ mở rộng trừng phạt Nga- Vật cản tiến tới hòa bình cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ ngày 1/9 công bố một danh sách dài các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 37 cá nhân và thực thể Nga do có liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. 

Nga sẵn sàng giải quyết vấn đề nợ với Ukraine bên ngoài tòa án
Nga sẵn sàng giải quyết vấn đề nợ với Ukraine bên ngoài tòa án

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 12/9 cho biết, Nga sẵn sàng giải quyết khoản nợ 3 tỷ USD mà Ukraine nợ từ năm 2013 không cần tới tòa án.

Nga sẵn sàng giải quyết vấn đề nợ với Ukraine bên ngoài tòa án

Nga sẵn sàng giải quyết vấn đề nợ với Ukraine bên ngoài tòa án

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 12/9 cho biết, Nga sẵn sàng giải quyết khoản nợ 3 tỷ USD mà Ukraine nợ từ năm 2013 không cần tới tòa án.