TP HCM sẽ có một cơ quan chuyên về an toàn vệ sinh thực phẩm

VOV.VN -Qua kiểm tra tình hình thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm cho thấy, nhân sự thực thi vấn đề này hầu hết còn thiếu và yếu kinh nghiệm.

Tại Hội thảo chuyên đề về thực trạng lạm dụng hóa chất trong thức ăn chăn nuôi và thực phẩm diễn ra sáng nay (15/7), do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng, vai trò giám sát xử lý của lực lượng chức năng còn khá mờ nhạt.

Các đại biểu tham gia hội thảo

Theo Sở Tư pháp TP HCM, qua kiểm tra tình hình thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm cho thấy, nhân sự thực thi vấn đề này hầu hết còn thiếu và yếu kinh nghiệm. Trang thiết bị để kiểm tra, kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm còn thiếu thốn, nên ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả thi hành pháp luật.

Trước thực trạng vi phạm về an toàn trong sản xuất rau quả, chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến kinh doanh thực phẩm ngày một phổ biến, gây hoang mang bức xúc trong dư luận thời gian qua, nhiều ý kiến kiến nghị TP HCM cần phải tập trung xử dứt điểm việc lưu thông, buôn bán sử dụng chất cấm, trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Trước mắt là siết chặt quản lý kinh doanh hóa chất, phụ gia thực phẩm, tách bạch địa điểm kinh doanh hóa chất công nghiệp và phụ gia thực phẩm. Đặc biệt, các lực lượng chức năng có liên quan phải vào cuộc mạnh mẽ trong việc xử lý để răn đe các cơ sở vi phạm.

Ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM cho biết: “Thủ tướng đã cho phép thành lập một cơ quan chuyên ngành để làm công việc giám sát. Hiện nay, công việc kiểm tra giám sát đang nằm ở 3 đơn vị khác nhau là Y tế, Nông nghiệp phát triển nông thôn và Công thương. Theo đó sẽ có 1 bộ máy chỉ huy thống nhất, bằng nhiều cách để sớm đồng bộ hóa công việc để xử lý rốt ráo vấn đề an toàn thực phẩm trong thời gian tới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 1,4 tấn da, xương trâu bò mất vệ sinh thực phẩm
Bắt 1,4 tấn da, xương trâu bò mất vệ sinh thực phẩm

VOV.VN - 1,4 tấn da, xương trâu bò đang được ướp muối, ướp lạnh mất an toàn vệ sinh thực phẩm đã bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Bắt 1,4 tấn da, xương trâu bò mất vệ sinh thực phẩm

Bắt 1,4 tấn da, xương trâu bò mất vệ sinh thực phẩm

VOV.VN - 1,4 tấn da, xương trâu bò đang được ướp muối, ướp lạnh mất an toàn vệ sinh thực phẩm đã bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

5 loại thực phẩm nên tránh khi bị sốt
5 loại thực phẩm nên tránh khi bị sốt

Những loại thực phẩm bạn nên tránh khi đang bị sốt: như: sữa, thịt, cà phê, nước ép đóng hộp và thực phẩm chiên rán.

5 loại thực phẩm nên tránh khi bị sốt

5 loại thực phẩm nên tránh khi bị sốt

Những loại thực phẩm bạn nên tránh khi đang bị sốt: như: sữa, thịt, cà phê, nước ép đóng hộp và thực phẩm chiên rán.

Những thực phẩm quý ông nên ăn để tăng ham muốn tình dục
Những thực phẩm quý ông nên ăn để tăng ham muốn tình dục

Bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để tăng ham muốn tình dục và tận hưởng “chuyện ấy” nhiều hơn.

Những thực phẩm quý ông nên ăn để tăng ham muốn tình dục

Những thực phẩm quý ông nên ăn để tăng ham muốn tình dục

Bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để tăng ham muốn tình dục và tận hưởng “chuyện ấy” nhiều hơn.