Quan hệ thân hữu đang “bóp chết” việc làm ăn chân chính của các DN

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải xóa bỏ ngay tình trạng quan hệ thân hữu đang "bóp chết" việc làm ăn chân chính của các doanh nghiệp.


Nghe thời sự trưa 3/12

Chương trình có các nội dung đáng chú ý

Dự Đại hội toàn quốc doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lần thứ 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải xóa bỏ ngay tình trạng quan hệ thân hữu đang "bóp chết" việc làm ăn chân chính của các doanh nghiệp.

Mưa lũ ở miền Trung đang diễn biến phức tạp, mưa lũ mấy ngày qua đã làm 11 người thương vong. Dự báo hôm nay, mực nước trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi liên tục lên. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét tại vùng núi ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Đại lễ tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo diễn ra tại nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tri ân hơn 20.000 người con ưu tú của Việt Nam đã nằm lại Côn Đảo trong các cuộc kháng chiến.

Hôm nay (3/12) là Ngày quốc tế người khuyết tật với chủ đề hoàn thành 17 mục tiêu phát triển bền vững cho một tương lai chúng ta mong muốn.

Trong phần tin thế giới, các đảng đối lập tại Hàn Quốc chính thức trình kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye lên Quốc hội với cáo buộc bà đã vi phạm hiến pháp.

Nhật Bản dự tính chi hơn 44 tỷ USD cho quốc phòng trong năm tài khóa 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên