Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn tại Quốc hội

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời chất vấn về các nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng

Nghe thời sự trưa 17/11

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba và tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và kế hoạch Cuba.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, sáng nay, sau phần trả lời chất vấn của các đại biểu với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời chất vấn về các nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong 2 ngày qua.

Từ nay đến năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thanh tra đất đai tại 24 tỉnh, thành phố có dấu hiệu vi phạm.

Khách mời của chương trình thời sự hôm nay là ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia sẽ trao đổi về vấn đề an toàn giao thông trên cả nước nhân lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông được tổ chức vào tối mai, tại Hà Nội.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC nhất trí thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định các cam kết chống biến đổi khí hậu của Mỹ sẽ khó có thể đảo ngược.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên