Thế giới 24h: Quan hệ Mỹ- Triều Tiên căng thẳng sau vụ phóng Musudan

VOV.VN - Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên.

1. Quân đội Mỹ hôm 15/10 thông báo, nước này vừa phát hiện Triều Tiên tiến hành một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung nhưng đã thất bại. 

Triều Tiên đã nhiều lần phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan. (ảnh: Reuters).

Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho biết, Triều Tiên đã phóng tên lửa Musudan vào lúc 15h33’ hôm qua từ thành phố miền Tây Bắc Kusong. 

Vụ phóng này không tạo ra mối đe dọa với Bắc Mỹ song Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ vẫn lên án mạnh mẽ hành động này, đồng thời thông báo các đơn vị quân đội Mỹ cần cảnh giác “trước các hành động khiêu khích của Triều Tiên cũng như phối hợp chặt chẽ với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản để đảm bảo an ninh”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Gary Ross cho biết Mỹ sẽ nêu ra những quan ngại về vụ phóng tên lửa lần này cũng như những lần trước đó lên Liên Hợp Quốc. 

2. Trong một thông báo trên truyền hình với quốc dân, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha cho biết, Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn đã kêu gọi người dân nước này “không nên lo lắng” với quyết định hoãn lên ngôi của ông sau khi vua cha băng hà. 

Thái tử Vajiralongkorn. (Ảnh: Asian Correspondent).

Việc Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn không lên ngôi ngay sau khi Nhà vua Bhumibol Adulyadej qua đời dẫn tới việc Chủ tịch Hội đồng Cơ mật, Tướng Prem Tinsulanonda, 96 tuổi nắm quyền nhiếp chính theo Hiến pháp. Điều này đã làm dấy lên các đồn đoán và tâm lý bất an ở Thái Lan. Lý do người dân lo lắng bởi đất nước đã có lịch sử bùng phát các cuộc khủng hoảng chính trị.

Theo Thủ tướng Prayut, ông và Nhiếp chính vương Prem đã có cuộc yết kiến Hoàng thái tử vào chiều 15/10. Tại buổi yết kiến, Hoàng Thái tử đã nói rằng nhiệm vụ của chính quyền hiện nay là xua tan các lo lắng của người dân và vào thời điểm này “tất cả mọi người phải chờ đợi” và “chỉ sau khi các nghi thức lễ tang hoàn tất thì mới có thể bàn tới việc nối ngôi”. 

3. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi vừa tái khẳng định không cho phép sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong trận tái chiếm Mosul từ tay IS

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (ảnh: Reuters).

Trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 15/10, Thủ tướng Iraq nhấn mạnh, không phải Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như không phải bất kỳ lực lượng nước ngoài nào sẽ được phép tham gia vào việc lên kế hoạch, hay triển khai các hoạt động bộ binh liên quan đến việc chiếm lại Mosul, chỉ có lực lượng Iraq sẽ làm điều này. 

Ông al-Abadi cho biết thêm, sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc Iraq là một sự vi phạm đối với chủ quyền của Iraq bởi đây không phải là yêu cầu của chính phủ Iraq.

Trước đó Thủ tướng al-Abadi cũng đã nhiều lần khẳng định rằng tất cả binh lính tham gia trận chiến tái chiếm Mosul đều là binh lính Iraq và sẽ không có người nước ngoài nào nằm trong số đó. Liên minh do Mỹ dẫn đầu cũng sẽ chỉ có vai trò hỗ trợ chiến dịch này. 

4. Ngày 15/10, một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại một nhà hàng ở quận Tây Adams, Los Angeles. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm đồng thời đang tìm kiếm nghi phạm thứ 2 liên quan đến vụ xả súng. Cảnh sát Mỹ cho biết, vụ xả súng khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. 

Người phụ nữ (thứ 2 từ phải sang) đã mất chồng sau vụ xả súng ngày 15/10 ở Los Angeles. (ảnh: Los Angeles Times).

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ việc lúc 12h30' (giờ địa phương) và chứng kiến cảnh tượng nhiều người bị thương và vỏ đạn văng khắp nơi. 

Thị trường Los Angeles, Eric Garcetti đau đớn chia sẻ: "Ngày hôm nay, Los Angeles đã thức giấc vì một vụ nổ súng kinh hoàng ở Tây Adams. Vụ việc ngày hôm nay là minh chứng mới nhất cho thấy các vụ bạo lực súng đạn vô nghĩa đã gây ra quá nhiều nỗi đau cho thành phố này và cả nước Mỹ". 

Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra động cơ của vụ việc này.

5. Ngày 17/10, Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ “Thần Châu 11” mang theo 2 phi hành gia bay vào vũ trụ trong trạm không gian. Tàu vũ trụ “Thần Châu 11” sẽ được phóng đi bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F từ Trung tâm vũ trụ Cửu Tuyền thuộc khu tự trị Nội Mông, Tây Bắc Trung Quốc. 

Phi hành gia Cảnh Hải Âu (trái) và Trần Đồng (phải). (ảnh: chinanews.com).

Chuyến bay lần này có nhiệm vụ bổ sung hàng hóa thiết yếu cho trạm không gian, thực nghiệm kỹ thuật kết nối giữa tàu vũ trụ với trạm không gian, duy tu bảo dưỡng trạm không gian và tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học khác. 

Theo kế hoạch, tàu vũ trụ “Thần Châu 11” sẽ đưa 2 phi hành gia Cảnh Hải Âu và Trần Đông bay vào không gian hoạt động trong vòng 33 ngày.

Phi hành gia Cảnh Hải Âu năm nay 50 tuổi, đã 2 lần bay vào không gian bằng tàu vũ trụ “Thần Châu 8” và “Thần Châu 9”, còn phi hành gia Trần Đông  năm nay 38 tuổi lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ bay vào không gian.

Hiện tâm lý và sức khỏe của các phi hành gia ổn định, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Tàu “Thần Châu 11” dự kiến sẽ được phóng đi vào lúc 7h30' sáng 17/10 theo giờ địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 9/10 tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên. 

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 9/10 tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên. 

Mỹ phát hiện Triều Tiên phóng tên lửa thất bại
Mỹ phát hiện Triều Tiên phóng tên lửa thất bại

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm 15/10 thông báo, nước này vừa phát hiện Triều Tiên tiến hành một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung nhưng đã thất bại.

Mỹ phát hiện Triều Tiên phóng tên lửa thất bại

Mỹ phát hiện Triều Tiên phóng tên lửa thất bại

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm 15/10 thông báo, nước này vừa phát hiện Triều Tiên tiến hành một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung nhưng đã thất bại.

Biên phòng Nga bắn tàu cá Triều Tiên, 1 người chết
Biên phòng Nga bắn tàu cá Triều Tiên, 1 người chết

Vụ nổ súng khiến 1 sĩ quan Nga và 9 ngư dân Triều Tiên bị thương, trong đó có một người thiệt mạng khi được đưa tới bệnh viện. 

Biên phòng Nga bắn tàu cá Triều Tiên, 1 người chết

Biên phòng Nga bắn tàu cá Triều Tiên, 1 người chết

Vụ nổ súng khiến 1 sĩ quan Nga và 9 ngư dân Triều Tiên bị thương, trong đó có một người thiệt mạng khi được đưa tới bệnh viện. 

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.