Bộ tứ công bố báo cáo các bước đi nhằm khởi động đàm phán Trung Đông

VOV.VN - Nhóm Bộ Tứ (LHQ, Mỹ, EU và Nga) đề xuất những biện pháp ngăn chặn xu hướng tiêu cực và khôi phục đàm phán hòa bình Trung Đông.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Trung Đông Nicolay Mladenov hôm 30/6 cho biết, nhằm khôi phục đàm phán hòa bình Trung Đông, các nhà trung gian quốc tế sẽ kêu gọi Israel ngay lập tức ngừng mở rộng các khu định cư, chính quyền Palestine thực thi quyền kiểm soát dải Gaza và yêu cầu các bên chấm dứt bạo lực, khủng bố.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đặc phái viên Nicolay Mladenov cho biết, trong báo cáo mới, nhóm Bộ Tứ (gồm Liên Hợp Quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu và Nga) đề xuất những biện pháp nhằm ngăn chặn những xu hướng tiêu cực và kêu gọi Israel thay đổi chính sách theo hướng tích cực, tạo cho người Palestine các quyền dân sự lớn hơn.

Đặc phái viên Nicolay Mladenov nhấn mạnh, mọi thỏa thuận hòa bình cuối cùng chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine.

Ông cho biết, báo cáo mới của nhóm Bộ Tứ không có ý định đổ lỗi cho bên nào mà vạch ra những bước đi có thể khởi động đàm phán dựa trên giải pháp 2 nhà nước, trong đó đáp ứng được nhu cầu an ninh của Israel cũng như đáp ứng khát vọng của người Palestine về một nhà nước độc lập, có chủ quyền, chấm dứt sự chiếm đóng của Israel trên các vùng lãnh thổ của người Palestine từ năm 1967./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tương lai hòa bình Trung Đông vẫn bất định
Tương lai hòa bình Trung Đông vẫn bất định

VOV.VN - Hội nghị quốc tế về hòa bình Trung Đông đã kết thúc mà không thể mang lại lạc quan về triển vọng sáng kiến hòa bình của Pháp. 

Tương lai hòa bình Trung Đông vẫn bất định

Tương lai hòa bình Trung Đông vẫn bất định

VOV.VN - Hội nghị quốc tế về hòa bình Trung Đông đã kết thúc mà không thể mang lại lạc quan về triển vọng sáng kiến hòa bình của Pháp. 

Tổng thống Palestine: chính quyền Israel phạm tội giết người hàng loạt
Tổng thống Palestine: chính quyền Israel phạm tội giết người hàng loạt

VOV.VN - Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, ông Abbas nói người Palestine đang phải chịu sự đàn áp bạo lực từ chính quyền Israel và người định cư Do Thái

Tổng thống Palestine: chính quyền Israel phạm tội giết người hàng loạt

Tổng thống Palestine: chính quyền Israel phạm tội giết người hàng loạt

VOV.VN - Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, ông Abbas nói người Palestine đang phải chịu sự đàn áp bạo lực từ chính quyền Israel và người định cư Do Thái

Israel-Thổ bình thường hóa quan hệ: Triển vọng tốt đẹp cho Dải Gaza
Israel-Thổ bình thường hóa quan hệ: Triển vọng tốt đẹp cho Dải Gaza

VOV.VN - Sau 6 năm sóng gió, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel ngày 28/6 ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh và kinh tế song phương.

Israel-Thổ bình thường hóa quan hệ: Triển vọng tốt đẹp cho Dải Gaza

Israel-Thổ bình thường hóa quan hệ: Triển vọng tốt đẹp cho Dải Gaza

VOV.VN - Sau 6 năm sóng gió, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel ngày 28/6 ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh và kinh tế song phương.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa Dải Gaza
Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa Dải Gaza

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm nay (28/6) đã kêu gọi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa Dải Gaza.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa Dải Gaza

Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa Dải Gaza

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm nay (28/6) đã kêu gọi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa Dải Gaza.

Tổng thống Palestine bác bỏ những cáo buộc đã phỉ báng người Do Thái
Tổng thống Palestine bác bỏ những cáo buộc đã phỉ báng người Do Thái

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm nay (25/6) lên tiếng bác bỏ những cáo buộc ông đã phỉ báng người Do Thái.

Tổng thống Palestine bác bỏ những cáo buộc đã phỉ báng người Do Thái

Tổng thống Palestine bác bỏ những cáo buộc đã phỉ báng người Do Thái

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm nay (25/6) lên tiếng bác bỏ những cáo buộc ông đã phỉ báng người Do Thái.