Ngày hội Bánh chưng xanh ở 622 làng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - 622 làng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh.

Chăm lo Tết cho hộ nghèo dân tộc thiểu số, cùng với hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng, từ ngày 23 tháng Chạp đến nay, tại 622 làng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum, chính quyền và các đoàn thể địa phương tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh tặng hộ nghèo dân tộc thiểu số.

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp người dân xã Mô Rai gói bánh

Được tổ chức hoàn toàn bằng nguồn đóng góp của doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội cùng nhà hảo tâm, ngày hội bánh chưng xanh ở tỉnh Kon Tum được tổ chức tại tất cả 622 làng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Tham gia ngày hội, sau khi nhận được các nguyên liệu thiết yếu, gồm gạo nếp, đỗ, thịt lợn, người dân các làng đảm nhận việc lấy lá, dây buộc, xoong nồi, củi đun, tổ chức gói và nấu bánh. Đối với những làng chưa quen với việc gói bánh chưng, bánh tét, chính quyền, các đoàn thể và cơ quan kết nghĩa cử cán bộ xuống hướng dẫn.

Tặng bánh chưng cho hộ nghèo làng Rơ Hai 2, phường Lê lợi, thành phố Kon Tum   

Sau khi bánh chín, các làng đều tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian và tặng bánh cho hộ nghèo với ít nhất mỗi hộ một cặp. Không ít làng còn tổ chức gói và tặng bánh cho tất cả các hộ dân của làng.

Ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum cho biết: “Chương trình này giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số biết được cái Tết có bánh tét, bánh chưng, để nâng cao dần nhận thức đây là cái Tết của dân tộc Việt Nam. Bản sắc riêng có của dân tộc Việt Nam, Tết phải có bánh tét hoặc bánh chưng, các loại dưa muối, làm sao đồng bào chúng ta tập dần để cho những năm sau để có cái Tết có bánh chưng xanh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ga Sài Gòn mở đợt cao điểm phục vụ khách về quê ăn Tết
Ga Sài Gòn mở đợt cao điểm phục vụ khách về quê ăn Tết

VOV.VN - Hôm nay (18/1) là ngày thứ 2 của đợt cao điểm phục vụ hành khách tại ga Sài Gòn. Trong ngày sẽ có 18 đoàn tàu rời ga để đưa hành khách về quê ăn Tết.

Ga Sài Gòn mở đợt cao điểm phục vụ khách về quê ăn Tết

Ga Sài Gòn mở đợt cao điểm phục vụ khách về quê ăn Tết

VOV.VN - Hôm nay (18/1) là ngày thứ 2 của đợt cao điểm phục vụ hành khách tại ga Sài Gòn. Trong ngày sẽ có 18 đoàn tàu rời ga để đưa hành khách về quê ăn Tết.

Ấm áp nghĩa tình những chuyến xe miễn phí chở sinh viên về quê ăn Tết
Ấm áp nghĩa tình những chuyến xe miễn phí chở sinh viên về quê ăn Tết

VOV.VN - Sáng 19/1, Thành đoàn - Hội Sinh viên TP Hà Nội tổ chức chương trình "Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy" năm 2017 chở miễn phí SV về quê ăn Tết.

Ấm áp nghĩa tình những chuyến xe miễn phí chở sinh viên về quê ăn Tết

Ấm áp nghĩa tình những chuyến xe miễn phí chở sinh viên về quê ăn Tết

VOV.VN - Sáng 19/1, Thành đoàn - Hội Sinh viên TP Hà Nội tổ chức chương trình "Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy" năm 2017 chở miễn phí SV về quê ăn Tết.

Ảnh: Gánh cam thuê, kiếm cả chục triệu ăn Tết ở Tuyên Quang
Ảnh: Gánh cam thuê, kiếm cả chục triệu ăn Tết ở Tuyên Quang

VOV.VN - Vùng cam Tuyên Quang đang giúp cho hàng nghìn người nghèo có cái Tết “xôm” từ nghề gánh cam thuê.

Ảnh: Gánh cam thuê, kiếm cả chục triệu ăn Tết ở Tuyên Quang

Ảnh: Gánh cam thuê, kiếm cả chục triệu ăn Tết ở Tuyên Quang

VOV.VN - Vùng cam Tuyên Quang đang giúp cho hàng nghìn người nghèo có cái Tết “xôm” từ nghề gánh cam thuê.