Sau kỳ nghỉ lễ, người dân ùn ùn đổ về Hà Nội

VOV.VN -Tại các bến xe, các xe khách vào bến đều đông nghịt người, cửa vào trả khách nhiều lúc ùn ứ do lượng người và phương tiện quá đông.

Hôm nay (3/5) là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người lao động, sinh viên từ các tỉnh trở về Hà Nội. Giá vé xe khách bị các nhà xe đẩy lên tăng từ 1,5 đến 2 lần và chở quá số người quy định. Mật độ người, phương tiện giao thông tại các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố, khu vực cửa ngõ thủ đô đều tăng lên.

Ngay từ sáng, người dân đã hối hả quay trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ. Đường phố Hà Nội không còn không khí tĩnh lặng như những ngày trước. Tại bến xe Mỹ Đình, trên các chiếc xe khách vào bến đều đông nghịt người, cửa vào trả khách tại bến xe nhiều lúc ùn ứ do lượng người và phương tiện quá đông.

Lượng người đổ về các bến xe rất đông

Đây là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ nên lượng người tập trung trở về Hà Nội tăng cao. Các tuyến đường ngắn và trung bình từ các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh… tập trung lượng hành khách đông nhất.

Theo phản ánh của hành khách nhiều xe đã “nhồi nhét” phải ngồi 3, thậm chí 4 người trên một dãy ghế hai người ngồi. Hiện tượng xếp ghế nhựa vào lối đi lại để hành khách ngồi cũng diễn ra. Không ít nhà xe cũng tăng giá vé lên 1,5 đến 2 lần, nhưng hành khách đi trong ngày này cũng phải chấp nhận giá cắt cổ.

Anh Trần Văn Bách, đi xe từ Hải Dương về Hà Nội nói: “Tôi đi xe khách từ Hải Dương lên Hà Nội thì xe vừa nhồi nhét khách, giá vé tăng so với ngày thường. Như tôi đi ghế ngồi hai người nhà xe “nhồi” 3 người ngồi, tăng giá thì từ 70 nghìn đồng lên thành 120 nghìn đồng”.

Đến cuối giờ chiều, tại các tuyến đường cửa ngõ thành phố như Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi – Trần Phú, Giải Phóng… áp lực giao thông đã tăng lên rõ rệt; nhiều nơi đã xuất hiện ùn ứ cục bộ như ngã ba: Giải Phóng – Pháp Vân, ngã tư Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến, Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt… Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã tập trung để điều tiết giao thông.

Dự đoán lưu lượng hành khách đi xe buýt các tuyến trong thành phố và hướng từ khu vực ngoại thành vào Hà Nội sẽ tăng lên gấp 2 lần so với ngày thường vào những khung giờ cao điểm.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã thực hiện biểu đồ chạy xe buýt là 9.000 lượt để đảm bảo giải tỏa được hành khách tại các điểm trung chuyển, bến xe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du khách chật vật rời đảo Lý Sơn sau kỳ nghỉ lễ
Du khách chật vật rời đảo Lý Sơn sau kỳ nghỉ lễ

VOV.VN -Hôm nay (18/4), hàng ngàn du khách chen chân mua vé, đợi tàu từ đảo Lý Sơn để vào đất liền sau đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Du khách chật vật rời đảo Lý Sơn sau kỳ nghỉ lễ

Du khách chật vật rời đảo Lý Sơn sau kỳ nghỉ lễ

VOV.VN -Hôm nay (18/4), hàng ngàn du khách chen chân mua vé, đợi tàu từ đảo Lý Sơn để vào đất liền sau đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Những hình ảnh không muốn xem lại trong kỳ nghỉ lễ 30/4
Những hình ảnh không muốn xem lại trong kỳ nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Bến xe quá tải, tắc đường khủng khiếp, bãi biển biến thành bãi rác... là những hình ảnh kinh hãi trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Những hình ảnh không muốn xem lại trong kỳ nghỉ lễ 30/4

Những hình ảnh không muốn xem lại trong kỳ nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Bến xe quá tải, tắc đường khủng khiếp, bãi biển biến thành bãi rác... là những hình ảnh kinh hãi trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Ùn tắc giao thông cục bộ tại Phan Thiết trong suốt kỳ nghỉ
Ùn tắc giao thông cục bộ tại Phan Thiết trong suốt kỳ nghỉ

VOV.VN - Lượng khách đông, các phương tiện đi lại tăng đột biến làm cho tình hình giao thông ở TP Phan Thiết trở nên phức tạp.

Ùn tắc giao thông cục bộ tại Phan Thiết trong suốt kỳ nghỉ

Ùn tắc giao thông cục bộ tại Phan Thiết trong suốt kỳ nghỉ

VOV.VN - Lượng khách đông, các phương tiện đi lại tăng đột biến làm cho tình hình giao thông ở TP Phan Thiết trở nên phức tạp.