Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác trong khuôn khổ SCO

VOV.VN - Trung Quốc và Nga ngày 24/6 đã cam kết tăng cường hợp tác thực chất trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Thỏa thuận đạt được sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị SCO diễn ra trong hai ngày tại thủ đô Tashkent của Uzebekistan.

SCO có 6 nước thành là Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự ổn định và phát triển của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Và các nước thành viên của SCO nên mở rộng hỗ trợ lẫn nhau, tích hợp những lợi ích riêng thông qua hợp tác đôi bên cùng có lợi và giải quyết sự khác biệt thông qua đối thoại và đàm phán.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi các nước thành viên trong SCO thúc đẩy thương mại khu vực tạo thuận lợi cho đầu tư, chống chủ nghĩa cực đoan và cải thiện các cơ chế chống tội phạm ma túy trong khu vực. 

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh vai trò của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong bảo vệ hòa bình khu vực cũng như hội nhập tài chính. Tại Hội nghị lần này, Nga đồng ý để Liên kết kinh tế Á-Âu hơp tác với sáng kiến “Con đường vành đai" của Trung Quốc với hi vọng rằng sự hợp tác này sẽ mở rộng vai trò, ảnh  hưởng nhiều hơn của SCO trong việc xử lý các  vấn đề quốc tế.

SCO được thành lập vào năm 2001 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Tổ chức này hiện có 6 nước thành viên là Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và SCO
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và SCO

VOV.VN -Đây là lần thứ 3 liên tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Hội nghị Thượng đỉnh nhóm BRICS.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và SCO

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và SCO

VOV.VN -Đây là lần thứ 3 liên tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Hội nghị Thượng đỉnh nhóm BRICS.

Nga và Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán 6 bên
Nga và Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán 6 bên

VOV.VN - Nga và Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan trở lại bàn đàm phán, không có các động thái làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Nga và Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán 6 bên

Nga và Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán 6 bên

VOV.VN - Nga và Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan trở lại bàn đàm phán, không có các động thái làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Nga và Trung Quốc được gì, mất gì khi Anh rời EU?
Nga và Trung Quốc được gì, mất gì khi Anh rời EU?

VOV.VN - Nga và Trung Quốc khá thân nhau nhưng lại khác biệt trong thái độ về việc Anh rời EU. Sự kiện Brexit khiến họ được gì, mất gì?

Nga và Trung Quốc được gì, mất gì khi Anh rời EU?

Nga và Trung Quốc được gì, mất gì khi Anh rời EU?

VOV.VN - Nga và Trung Quốc khá thân nhau nhưng lại khác biệt trong thái độ về việc Anh rời EU. Sự kiện Brexit khiến họ được gì, mất gì?

Hải quân Mỹ công bố kế hoạch “vượt mặt” Nga và Trung Quốc
Hải quân Mỹ công bố kế hoạch “vượt mặt” Nga và Trung Quốc

VOV.VN- Lầu Năm Góc đã công bố kế hoạch chi tiết để Hải quân Mỹ có thể “đi trước một bước” so với Nga và Trung Quốc.

Hải quân Mỹ công bố kế hoạch “vượt mặt” Nga và Trung Quốc

Hải quân Mỹ công bố kế hoạch “vượt mặt” Nga và Trung Quốc

VOV.VN- Lầu Năm Góc đã công bố kế hoạch chi tiết để Hải quân Mỹ có thể “đi trước một bước” so với Nga và Trung Quốc.