Giải cứu an toàn 4 thuyền viên trên tàu mắc cạn ở Quảng Bình

VOV.VN - Đến 8h sáng nay, lực lượng cứu nạn đã cứu được 4 thuyền viên trên tàu mắc cạn an toàn, sức khỏe ổn định.

Sáng nay (16/10) tại tỉnh Quảng Bình, trời đã ngớt mưa, các ngành các địa phương và người dân khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, khẩn trương triển khai các biện pháp đối phó với bão số 7.

 Giải cứu 4 thuyền viên trên tàu mắc cạn tại cửa sông Gianh (ảnh báo Giao thông).

Tại thành phố Đồng Hới, các huyện phía Bắc tỉnh Quảng Bình như Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, nước đã rút. Nước rút đến đâu, các lực lượng quân đội, công an đến đó giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, khôi phục đường sá, làm vệ sinh trường học, nước sạch.

Trong sáng nay, hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 đến các địa phương để giúp dân khắc phục lũ lụt. Ngành giao thông vận tải tiếp tục khôi phục gần 100 km đường sắt bị sạt lở để sớm thông tuyến. Các lực lượng thuộc Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Cảnh sát biển, Trung tâm Cứu nạn hàng hải tập trung tìm kiếm 5 người mất tích bị chìm ở cửa Gianh, cứu 4 thuyền viên trên tàu hàng NĐ 2155 bị mắc cạn tại phao số 0.

Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết sử dụng phương án tiếp cận chạy ngược dòng chảy thả phao, dây để mọi người có bám và kéo vào.

Và đến 8h sáng nay, lực lượng cứu nạn đã cứu được 4 thuyền viên trên tàu mắc cạn an toàn, sức khỏe ổn định.

Hôm nay tại Quảng Bình trời đã hửng nắng, ngư dân dễ chủ quan ra khơi trở lại. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị tỉnh Quảng Bình nghiêm cấm tàu bè ra khơi; đồng thời, các địa phương chủ động khẩn trương xử lý vệ sinh môi trường nước, Trung ương sẽ sớm hỗ trợ tỉnh các loại hóa chất, vệ sinh thú y một cách triệt để không để xảy ra dịch bệnh.

“Việc quan trọng là tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất, đề phòng cơn bão số 7 vào. Do diện tích năm nay bị ngập quá lớn, quá sâu nên vấn đề môi trường hết sức quan trọng” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Quảng Bình và chính quyền cơ sở tìm kiếm người mất tích; các ngành, địa phương tập trung lực lượng phương tiện để sớm thông đường sắt Bắc Nam, các tuyến Quốc lộ, sớm dọn dẹp trường lớp để học sinh đi học trở lại, kiểm tra an toàn hồ đập, đặc biệt là ứng phó với bão số 7.

“Tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, đặc biệt là cơn bão số 7 vào biển Đông và sẽ ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh miền Trung Việt Nam. Do đó phải hết sức tập trung theo dõi hồ đập, công trình xây dựng, nhà dân để có những biện pháp ứng phó kịp thời bằng phương châm "4 tại chỗ", Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn căn nhà ở miền Trung ngập sâu trong nước lũ
Hàng nghìn căn nhà ở miền Trung ngập sâu trong nước lũ

VOV.VN - Mưa lũ khiến hàng nghìn căn nhà ở các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh bị ngập sâu.

Hàng nghìn căn nhà ở miền Trung ngập sâu trong nước lũ

Hàng nghìn căn nhà ở miền Trung ngập sâu trong nước lũ

VOV.VN - Mưa lũ khiến hàng nghìn căn nhà ở các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh bị ngập sâu.

Hình ảnh mênh mông biển nước, leo mái nhà tránh lũ ở Miền Trung
Hình ảnh mênh mông biển nước, leo mái nhà tránh lũ ở Miền Trung

VOV.VN - Tình hình lũ lụt ở Miền Trung đang đang diễn ra phức tạp, nhiều khu vực, đường xá bị chia cắt, ngập sâu trong nước, người dân vất vả chạy lũ.

Hình ảnh mênh mông biển nước, leo mái nhà tránh lũ ở Miền Trung

Hình ảnh mênh mông biển nước, leo mái nhà tránh lũ ở Miền Trung

VOV.VN - Tình hình lũ lụt ở Miền Trung đang đang diễn ra phức tạp, nhiều khu vực, đường xá bị chia cắt, ngập sâu trong nước, người dân vất vả chạy lũ.

Chuyển tải 1.300 khách đi tàu hỏa bị kẹt do ngập lụt ở Quảng Bình
Chuyển tải 1.300 khách đi tàu hỏa bị kẹt do ngập lụt ở Quảng Bình

VOV.VN - Quốc lộ 1A đoạn đi qua tỉnh Quảng Bình đã có thể lưu thông chậm do rút dần.  Chuyển tải 1.300 khách đi tàu đường sắt Bắc Nam. Nguy cơ sạt lở cao

Chuyển tải 1.300 khách đi tàu hỏa bị kẹt do ngập lụt ở Quảng Bình

Chuyển tải 1.300 khách đi tàu hỏa bị kẹt do ngập lụt ở Quảng Bình

VOV.VN - Quốc lộ 1A đoạn đi qua tỉnh Quảng Bình đã có thể lưu thông chậm do rút dần.  Chuyển tải 1.300 khách đi tàu đường sắt Bắc Nam. Nguy cơ sạt lở cao