Ảnh: Báo động tình trạng “bôi bẩn” phố phường Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội đang trở nên nhếch nhác với đủ thứ dán, viết, quảng cáo, vẽ graffiti… nham nhở khắp các bức tường, từ ngoài phố đến ngõ nhỏ.

Gần như ở bất cứ đâu, bất cứ con đường nào, bức tường nào… chỉ cần có 1 khoảng trống là sẽ trở thành “khung tranh” vẽ cho những kẻ thích thể hiện “tài năng”... bôi bẩn của mình. 

Những bức tường trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu bởi hình vẽ, tờ quảng cáo dán nhằng nhịt.
Đặc biệt ở những nơi công cộng, những bức tường lớn là “nạn nhân” thường xuyên của nạn viết ,vẽ bậy.
Một tấm cửa cuốn bị vẽ bậy khi hạ xuống vào ban đêm.
Nhà chờ xe buýt cũng không thoát.
Những con ngõ nhỏ là “mồi ngon” cho nạn dán, vẽ quảng cáo các loại dịch vụ.
Bốt điện là nơi “yêu thích” của dịch vụ “cho vay tài chính” đang tràn ngập khắp phố phường.
Những tờ quảng cáo “cho vay tài chính” được dán ngay ngoài cửa… Ngân hàng nhà nước.
 
Nạn “cho vay tài chính” đang là cái “bẫy” đối với những người lao động có thu nhập thấp. Khi họ không đủ điều kiện để có thể vay tiền ngân hàng, thì những cá nhân cho vay tiền không cần thế chấp với thủ tục rất dễ dàng nhảy vào…

Thủ tục cho vay rất dễ dàng, nhưng lãi suất cắt cổ. Với những người lao động phổ thông, không hiểu biết, việc vay tiền rất dễ dàng khiến họ “sa bẫy”.
 
 
 
 
 
 
Những bức tường như thế này khiến đường phố thủ đô trở nên xấu xí.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tọa đàm “Hà Nội xưa và nay“: Nhìn về Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20
Tọa đàm “Hà Nội xưa và nay“: Nhìn về Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20

VOV.VN -Tối 5/10, buổi tọa đàm "Hà Nội xưa và nay" đã được tổ chức nhân dịp bộ sách Hà Nội nửa đầu thế ỷ 20 của nhà nghiên cứu, nhà giáo Nguyễn Văn Uẩn ra mắt.

Tọa đàm “Hà Nội xưa và nay“: Nhìn về Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20

Tọa đàm “Hà Nội xưa và nay“: Nhìn về Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20

VOV.VN -Tối 5/10, buổi tọa đàm "Hà Nội xưa và nay" đã được tổ chức nhân dịp bộ sách Hà Nội nửa đầu thế ỷ 20 của nhà nghiên cứu, nhà giáo Nguyễn Văn Uẩn ra mắt.

Ảnh: Biển quảng cáo quá khổ trên các con phố Hà Nội được tháo dỡ
Ảnh: Biển quảng cáo quá khổ trên các con phố Hà Nội được tháo dỡ

VOV.VN - Không chỉ những biển quảng cáo của các quán karaoke, một số cửa hàng kinh doanh có biển quảng cáo quá khổ cũng tháo dỡ.

Ảnh: Biển quảng cáo quá khổ trên các con phố Hà Nội được tháo dỡ

Ảnh: Biển quảng cáo quá khổ trên các con phố Hà Nội được tháo dỡ

VOV.VN - Không chỉ những biển quảng cáo của các quán karaoke, một số cửa hàng kinh doanh có biển quảng cáo quá khổ cũng tháo dỡ.

Hà Nội nói gì về các biển quảng cáo rập khuôn ở tuyến phố kiểu mẫu
Hà Nội nói gì về các biển quảng cáo rập khuôn ở tuyến phố kiểu mẫu

VOV.VN - Để tạo sự chuyển biến đồng bộ về trật tự mỹ quan đô thị, tạo ra một diện mạo đô thị văn minh, quan điểm của Q.Thanh Xuân là cần có sự đồng bộ.

Hà Nội nói gì về các biển quảng cáo rập khuôn ở tuyến phố kiểu mẫu

Hà Nội nói gì về các biển quảng cáo rập khuôn ở tuyến phố kiểu mẫu

VOV.VN - Để tạo sự chuyển biến đồng bộ về trật tự mỹ quan đô thị, tạo ra một diện mạo đô thị văn minh, quan điểm của Q.Thanh Xuân là cần có sự đồng bộ.