Thế giới 24h: Cuba cử hành lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ đã tới Cuba tiễn biệt lãnh tụ cách mạng Fidel Castro.

1. Cuba đã tổ chức đại lễ tưởng niệm lãnh tụ cách mạng Fidel Castro vào đêm 29/11 (giờ Cuba) với tiếng đại bác vang rền và những diễn văn xúc động.

Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro (trái) chia buồn với Chủ tịch Cuba Raul Castro (ảnh: AP)

Chủ tịch Cuba Raul Castro mặc quân phục và chủ trì buổi tưởng niệm người đồng chí, người anh trai của mình.

Các Tổng thống Nicholas Maduro (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Robert Mugabe (Zimbabwe), và Jacob Zuma (Nam Phi) đã trực tiếp đến tiễn biệt Fidel Castro.

Tổng thống Bolivia Evo Morales nói: “Cuba đang trải qua thời khắc hết sức đặc biệt. Tôi có mặt tại đây trong giờ khắc đau thương trước sự ra đi của người anh, người bạn của tôi”.

Tổng thống của Zimbabwe phát biểu: “Fidel không chỉ là lãnh tụ của chúng tôi. Ông ấy là lãnh đạo của chúng tôi, lãnh đạo của tất cả các nhà cách mạng. Chúng tôi theo ông, lắng nghe ông và cố gắng học tập ông. Vĩnh biệt người anh em thân yêu. Vĩnh biệt nhà cách mạng.”

2. Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho biết, hội nghị 4 bên nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở miền đông Ukraine hôm 29/11 kết thúc mà không có đột phá.

Ông Steimeier. Ảnh: Germany.info.

Ông Frank-Walter Steinmeier nói những tuyên bố có tính chất “đãi bôi” không đủ để giải quyết xung đột.

Ngoại trưởng của Đức, Pháp, Ukraine, Nga đã nhóm họp ở thủ đô Minsk của Belarus để thảo luận biện pháp thực thi thỏa thuận ngừng bắn Minsk ký vào năm ngoái cho vùng Donbass, Ukraine. Theo Ngoại trưởng Steinmeier, cả Ukraine và Nga đều cứng rắn với quan điểm của mình và không đạt được sự nhất trí chính trị nào về việc tổ chức bầu cử địa phương ở vùng Donbass như yêu cầu của Nga và phe đối lập ở miền đông Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ đề xuất của Ukraine đòi thành lập nhóm các quan sát viên có vũ trang của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Donbass.

3. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cảnh báo rằng gần một nửa số người đang mang virus HIV trên toàn thế giới không biết mình đang nhiễm virus này.

Điều trị HIV. Ảnh: MedicalXpress.

Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc kêu gọi cách tiếp cận rộng rãi hơn các bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh tại nhà.

Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, hiện thế giới có khoảng 14 triệu người đang phải sống chung với căn bệnh có tên Hội chứng suy giảm miễn dịch HIV/AIDS.

Theo bà Magarett Chan, giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, con số vừa nêu đã phản ánh sự cải thiện đáng kể so với một thập kỷ trước song hiện nay mới chỉ có 12% người bệnh được điều trị đúng cách, trong khi hàng triệu người khác không ý thức được tình trạng bệnh của mình nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội chữa trị cũng như thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây truyền HIV cho người khác.

4. Theo các nguồn tin, Tổng thống đắc cử Mỹ Trump đã lựa chọn người vào vị trí bộ trưởng tài chính, thương mại và y tế trong nội các mới.

Ông Mnuchin. Ảnh: Hollywood Reporter.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào hôm 29/11 (giờ Mỹ) đã lựa chọn một cựu quan chức ngân hàng Goldmand Sachs và một nhà đầu tư tỷ phú vào ví trị phụ trách kinh tế trong chính phủ sắp tới của ông. Ông cũng chỉ định một người chuyên chỉ trích chính sách y tế của Tổng thống Obama (Obamacare) làm Bộ trưởng Y tế.

Dự kiến ông Steven Mnuchin sẽ trở thành Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Ông Mnuchin có 17 năm làm tại Goldman Sachs và đã đóng vai trò là chủ tịch tài chính cho chiến dịch tranh cử của ông Trump.

5. Người phát ngôn Cơ quan dịch vụ hàng không Liên bang Nga ông Sergei Izvolsky hôm 29/11 cho biết, Ukraine đã đưa ra Điện văn thông báo hàng không, trong đó có việc thiết lập các khu vực nguy hiểm mới cho các chuyến bay trên Biển Đen.

Máy bay Nga. Ảnh: jasarat.

Theo ông Sergey Izvolsky, các khu vực nguy hiểm mới được thiết lập trên khu vực hải phận trung lập của Biển Đen và một phần lãnh hải của Nga tới khu vực tây nam và đông nam bán đảo Crimea.

Ông Sergey Izvolsky gọi đây là một hành động khiêu khích nghiêm trọng.

Phía Nga cho rằng, những hành động này của Ukraine gây nguy hiểm cho an toàn hoạt động bay quốc tế, tạo ra mối nguy hiểm tiềm tàng cho các hoạt động hàng không dân dụng.

6. Mỹ có khả năng sẽ áp đặt mới lệnh trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hồi tháng 9 vừa qua.

Lãnh đạo Mỹ Obama (trái) và Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP.

Theo một nguồn tin thân cận từ chính phủ Mỹ, Bộ Tài chính nước này đang có kế hoạch thực thi các biện pháp trừng phạt các công ty ở nước ngoài của Triều Tiên, nhằm cắt đứt nguồn thu ngoại tệ của nước này.

Cùng với đó, chính quyền của Tổng thống Barack Obama cũng đang nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ một dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc , dự kiến  được thông qua trong ngày hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các phi công Lufthansa (Đức) đình công gây tổn thất 15 triệu euro/ngày
Các phi công Lufthansa (Đức) đình công gây tổn thất 15 triệu euro/ngày

VOV.VN - Hồi năm 2015 các cuộc đình công của phi công Lufthansa gây tổn thất 231 triệu euro cho hãng này.

Các phi công Lufthansa (Đức) đình công gây tổn thất 15 triệu euro/ngày

Các phi công Lufthansa (Đức) đình công gây tổn thất 15 triệu euro/ngày

VOV.VN - Hồi năm 2015 các cuộc đình công của phi công Lufthansa gây tổn thất 231 triệu euro cho hãng này.

Thượng viện Colombia thông qua Thỏa thuận hòa bình mới
Thượng viện Colombia thông qua Thỏa thuận hòa bình mới

VOV.VN - Thượng viện Colombia hôm 30/11 thông qua Thỏa thuận hòa bình mới giữa chính phủ và nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

Thượng viện Colombia thông qua Thỏa thuận hòa bình mới

Thượng viện Colombia thông qua Thỏa thuận hòa bình mới

VOV.VN - Thượng viện Colombia hôm 30/11 thông qua Thỏa thuận hòa bình mới giữa chính phủ và nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

Mỹ sắp gia tăng trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên
Mỹ sắp gia tăng trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ có khả năng sẽ áp đặt mới lệnh trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hồi tháng 9 vừa qua.

Mỹ sắp gia tăng trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên

Mỹ sắp gia tăng trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ có khả năng sẽ áp đặt mới lệnh trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hồi tháng 9 vừa qua.

Mỹ thừa nhận không kích nhầm làm 62 binh sĩ Syria thiệt mạng
Mỹ thừa nhận không kích nhầm làm 62 binh sĩ Syria thiệt mạng

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa lên tiếng thừa nhận đã tiến hành không kích ở phía đông Syria hồi tháng 9 vừa qua làm hàng chục binh sĩ chính phủ Syria thiệt mạng.

Mỹ thừa nhận không kích nhầm làm 62 binh sĩ Syria thiệt mạng

Mỹ thừa nhận không kích nhầm làm 62 binh sĩ Syria thiệt mạng

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa lên tiếng thừa nhận đã tiến hành không kích ở phía đông Syria hồi tháng 9 vừa qua làm hàng chục binh sĩ chính phủ Syria thiệt mạng.

Nhật Bản hối thúc Hàn Quốc thực hiện thỏa thuận về phụ nữ mua vui
Nhật Bản hối thúc Hàn Quốc thực hiện thỏa thuận về phụ nữ mua vui

VOV.VN - Trước đó Thủ tướng Nhật Bản đã xin lỗi về việc lính Nhật ép hàng trăm nghìn phụ nữ Hàn Quốc trở thành nô lệ tình dục.

Nhật Bản hối thúc Hàn Quốc thực hiện thỏa thuận về phụ nữ mua vui

Nhật Bản hối thúc Hàn Quốc thực hiện thỏa thuận về phụ nữ mua vui

VOV.VN - Trước đó Thủ tướng Nhật Bản đã xin lỗi về việc lính Nhật ép hàng trăm nghìn phụ nữ Hàn Quốc trở thành nô lệ tình dục.