Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan lên tiếng về cuộc đảo chính

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngày 16/7 kêu gọi người dân xuống đường biểu tình phản đối âm mưu đảo chính và cam kết sẽ tham gia với họ.

Nhật báo Hurriyet lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Erdogan hiện đang trú ẩn tại một nơi an toàn, cho rằng, chính chính sách đòi thiết lập chế độ 2 nhà nước song song tồn tại tại Thổ Nhĩ Kỳ do học giả Fethullah Gülen hiện đang sống tại Mỹ khởi xướng đã khích động nhóm này thực hiện đảo chính.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình phản đối âm mưu đảo chính. Ảnh AP

“Chúng tôi sẽ không nhượng bộ với chúng”, ông Erdogan nói và kêu gọi người dân tụ tập tại các quảng trường và sân bay lớn để phản đối nhóm biểu tình này. Ông Erdogan cũng tuyên bố sẽ xuống đường cùng họ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định: “Tôi vẫn là Tổng tư lệnh quân đội của đất nước” và nhấn mạnh, cuộc đảo chính này đi ngược lại với ý chí của dân tộc.

Hưởng ứng lời kêu gọi của ông Erdogan, nhiều người đã tập trung tại Đại lộ Kızılay trong khi nhiều người khác lại có mặt tại sân bay Ataturk, nơi ông Erdogan dự kiến sẽ có bài phát biểu trước toàn thể nhân dân.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag tuyên bố, âm mưu đảo chính đã không thể thành công: “Chỉ có bước qua xác chúng tôi thì họ mới có thể giành thắng lợi”.

Ông Bozdag cũng cảm ơn các đảng phái chính trị trong nước đã ủng hộ Chính phủ trong thời điểm gian khó này và kêu gọi binh sĩ không tuân lệnh của những kẻ âm mưu đảo chính.

Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yıldırım tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt với âm mưu nổi dậy trong lòng quân đội nước này. Hãng Thông tấn Anadolu Agency đưa tin Tổng Tham mưu trưởng quân đội Hulusi Akar bị nhóm nổi dậy bắt làm con tin nhưng sau đó đã được thả.

“Đây không thể coi là một cuộc đảo chính”, ông Yıldırım nói tại thời điểm đó và khẳng định, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã có những hành động trấn áp cuộc nổi dậy.

“Chúng tôi sẽ trừng phạt chúng một cách mạnh mẽ nhất. Chúng tôi sẽ lấy vũ lực để đè bẹp vũ lực”, ông Yıldırım khẳng định.

Đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ cũng phát đi cảnh chiến đấu cơ F-16 của nước này bắn hạ một chiếc trực thăng do phi công của nhóm đảo chính điều khiển tại Tổng hành dinh Bộ Tổng Tham mưu ở Ankara./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị dập tắt
Đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị dập tắt

VOV.VN - Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, Chính phủ nước này đã dập tắt âm mưu đảo chính quân sự diễn ra đêm 15/7.

Đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị dập tắt

Đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị dập tắt

VOV.VN - Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, Chính phủ nước này đã dập tắt âm mưu đảo chính quân sự diễn ra đêm 15/7.

Burkina Faso: Lực lượng đảo chính thả Tổng thống lâm thời
Burkina Faso: Lực lượng đảo chính thả Tổng thống lâm thời

VOV.VN -Sau khi được lực lượng đảo chính trả tự do hiện sức khỏe của Tổng thông Burkina Faso Michel Kafando rất tốt.

Burkina Faso: Lực lượng đảo chính thả Tổng thống lâm thời

Burkina Faso: Lực lượng đảo chính thả Tổng thống lâm thời

VOV.VN -Sau khi được lực lượng đảo chính trả tự do hiện sức khỏe của Tổng thông Burkina Faso Michel Kafando rất tốt.

Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra đảo chính quân sự
Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra đảo chính quân sự

VOV.VN - Các nguồn tin chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc đảo chính lật đổ chính quyền.

Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra đảo chính quân sự

Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra đảo chính quân sự

VOV.VN - Các nguồn tin chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc đảo chính lật đổ chính quyền.

Mỹ, Nga quan ngại về đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ, Nga quan ngại về đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngay sau khi xuất hiện những thông tin về đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ hy vọng hòa bình và ổn định được lập lại.

Mỹ, Nga quan ngại về đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ, Nga quan ngại về đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngay sau khi xuất hiện những thông tin về đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ hy vọng hòa bình và ổn định được lập lại.