Tiếp tục điều tra vụ giáo sư tố người tình lừa 17 tỷ đồng

Sau ba lần mở phiên tòa, HĐXX vẫn không thể ra phán quyết đối với người phụ nữ bị giáo sư tố lừa 17 tỷ đồng. 

Chiều 6/7, TAND TP HCM mở lại phiên xử Nguyễn Thị Thanh Hoa (35 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau hai lần hoãn để thu thập thêm chứng cứ. Tuy nhiên, sau nhiều giờ xét hỏi vẫn có những tình tiết mâu thuẫn chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra lại.

Hoa khẳng định không có chuyện mua bán đất với ông Vương. Ảnh: Q. B. 

Theo nội dung vụ án, giáo sư Vương nảy sinh tình cảm với Hoa từ năm 2002. Cô gái trẻ nói có lô đất hơn 160.000 m2 ở xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) đang làm sổ đỏ, nếu ông muốn mua sẽ bán lại với giá gần 21 tỷ đồng. 

Cơ quan điều tra xác định, tin tưởng người tình nên ông Vương thanh toán tiền thành nhiều đợt, không yêu cầu Hoa cho xem giấy tờ, vị trí mảnh đất. Từ năm 2003 đến 2009, ông Vương nhiều lần đưa tiền cho Hoa nhưng gom lại và ghi thành giấy giao tiền đợt một. Đến tháng 4/2011, ông Vương giao cho Hoa tổng cộng hơn 10 tỷ đồng. Cuối năm đó, Hoa bán cho ông Vương thêm lô đất gần 80 m2 với giá 450 triệu.

Tháng 1/2012, ông Vương viết hợp đồng mua bán đất bằng giấy tay với Hoa và giao tiếp 6,6 tỷ đồng. Theo hợp đồng này, ông Vương mua của Hoa hai lô đất với tổng số tiền 21,2 tỷ đồng và đã thanh toán 17,25 tỷ. Hai bên thỏa thuận 3 tháng sau sẽ lập hợp đồng chuyển nhượng và ra công chứng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài không thấy Hoa giao đất, vị giáo sư tố cáo đến công an.

Tại tòa, Hoa một mực khẳng định không có chuyện mua bán đất giữa cô và ông Vương. Giải thích về hợp đồng mua bán viết tay năm 2006, bị cáo nói do ông Vương đọc cho chị ta viết và ký vào.

Hoa cho rằng, trong lần cả hai vào khách sạn, ông Vương nói vợ ông thắc mắc tiền đưa về nhà thâm hụt, phải làm hợp đồng giả mua đất cho bà không nghi ngờ. Ngoài ra, năm 2002 trong một lần nhờ ông Vương xin việc, chị có ký sẵn vào một tờ giấy A4 đưa cho ông làm đơn. 

Năm 2004, Hoa kết hôn với người đàn ông khác nhưng không cho ông Vương biết và cả hai vẫn qua lại với nhau. Cũng trong năm đó, cô có đứa con trai. Những lần ra tòa trước, Hoa khai đứa con này là của người chồng hợp pháp nhưng đã nói dối giáo sư là con của ông để được chu cấp tiền. Mỗi lần gặp nhau, ông Vương cho cô từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Do cần làm rõ toàn diện vụ án, chủ tọa xin phép hỏi Hoa về chuyện đứa con. Bởi theo hồ sơ, tính từ thời điểm bị cáo kết hôn đến lúc làm giấy khai sinh cho con chỉ 6 tháng. Hoa thừa nhận thực tế thằng bé là con ông Vương. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình ông nên cuối năm 2011 bị cáo quyết định chấm dứt quan hệ, nói đứa con là của chồng mình. "Có lẽ từ đây ông ấy ghét nên tố bị cáo lừa bán đất", Hoa khai.

Trả lời HĐXX về việc khai giao tiền cho Hoa từ năm 2003 nhưng 3 năm sau mới có hợp đồng mua bán giấy tay, ông Vương nói "vì tin Hoa nên giao tiền dần trong thời gian này".

Toà tiếp tục hỏi ông Vương vì sao có lần giao cho em trai Hoa đến 4 tỷ đồng mà không có biên nhận, trong khi những lần đưa tiền cho cô đều có, và những biên nhận này được cho là xé bỏ khi chính thức ký hợp đồng. Ông Vương cho rằng "vì là người thân quen". Lời khai này của ông sau đó được Hoa cho là "hoàn toàn bịa đặt".

"Gia đình bị cáo rất nghèo, mẹ phải đi làm thuê, em không có nhà để ở, chồng thì ốm đau, con sống thế nào bị cáo cũng không biết. Bị cáo có lừa đảo hay không lương tâm bị cáo biết, anh ấy biết. Thời gian bị giam bị cáo đã quá đau lòng nhưng đâu có ai hiểu" Hoa nói. 

Quá trình thẩm vấn, một số tình tiết liên quan đến việc bản vẽ thể hiện vị trí lô đất, trong đó có dòng chữ "vẽ theo yêu cầu" của ông Vương, cũng như những sai số về diện tích trên bản vẽ và diện tích ghi trong hợp đồng, giáo sư Vương đều không thừa nhận. Ông cho rằng, tất cả là do Hoa đưa cho mình, trong khi chị này khai "không hề hay biết" những tài liệu trên./.

Giáo sư tố kiều nữ lừa hơn 17 tỷ đồng

Chờ mãi không thấy Hoa giao đất, làm sổ như đã hứa, ông V tố cáo sự việc với cơ quan chức năng. Công an bắt giam Hoa để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt tiền
Giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Kẻ giả danh xưng thượng tá, phó trưởng phòng cảnh sát hình sự, hù dọa nạn nhân chuyển một số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.

Giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Kẻ giả danh xưng thượng tá, phó trưởng phòng cảnh sát hình sự, hù dọa nạn nhân chuyển một số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.

Giả Cảnh sát hình sự đưa 2 người vào bẫy lừa
Giả Cảnh sát hình sự đưa 2 người vào bẫy lừa

Nam thanh niên 19 tuổi mua một bộ quân phục cảnh sát, còng số 8 rồi lòe mọi người là Cảnh sát hình sự để lừa đảo, chiếm đoạt tiền… 

Giả Cảnh sát hình sự đưa 2 người vào bẫy lừa

Giả Cảnh sát hình sự đưa 2 người vào bẫy lừa

Nam thanh niên 19 tuổi mua một bộ quân phục cảnh sát, còng số 8 rồi lòe mọi người là Cảnh sát hình sự để lừa đảo, chiếm đoạt tiền… 

Giáo sư tố kiều nữ lừa hơn 17 tỷ đồng
Giáo sư tố kiều nữ lừa hơn 17 tỷ đồng

Chờ mãi không thấy Hoa giao đất, làm sổ như đã hứa, ông V tố cáo sự việc với cơ quan chức năng. Công an bắt giam Hoa để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giáo sư tố kiều nữ lừa hơn 17 tỷ đồng

Giáo sư tố kiều nữ lừa hơn 17 tỷ đồng

Chờ mãi không thấy Hoa giao đất, làm sổ như đã hứa, ông V tố cáo sự việc với cơ quan chức năng. Công an bắt giam Hoa để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mạo danh trung tá công an, lừa “chạy” học trường cảnh sát
Mạo danh trung tá công an, lừa “chạy” học trường cảnh sát

VOV.VN - Với cái mác trung tá công an giả mạo, Bùi Công Hùng “nổ” khả năng chạy học ở trường cảnh sát và công an nghĩa vụ để chiếm đoạt tiền.

Mạo danh trung tá công an, lừa “chạy” học trường cảnh sát

Mạo danh trung tá công an, lừa “chạy” học trường cảnh sát

VOV.VN - Với cái mác trung tá công an giả mạo, Bùi Công Hùng “nổ” khả năng chạy học ở trường cảnh sát và công an nghĩa vụ để chiếm đoạt tiền.

Làm rõ đường dây lừa đảo mua bán “thiên thạch“
Làm rõ đường dây lừa đảo mua bán “thiên thạch“

8 nghi phạm được một nhóm người giới thiệu có "hàng thiên kim", kêu giá bán từ 350 triệu đến 450 triệu USD/kg và hẹn xuống Cần Thơ để xem hàng.

Làm rõ đường dây lừa đảo mua bán “thiên thạch“

Làm rõ đường dây lừa đảo mua bán “thiên thạch“

8 nghi phạm được một nhóm người giới thiệu có "hàng thiên kim", kêu giá bán từ 350 triệu đến 450 triệu USD/kg và hẹn xuống Cần Thơ để xem hàng.

Một Giáo sư tố người tình trẻ lừa hơn 17 tỷ đồng
Một Giáo sư tố người tình trẻ lừa hơn 17 tỷ đồng

Hoa bị cáo buộc trong gần 10 năm quan hệ bất chính với vị giáo sư đã lừa bán 2 mảnh đất để nhận trên 17 tỷ đồng của ông này.

Một Giáo sư tố người tình trẻ lừa hơn 17 tỷ đồng

Một Giáo sư tố người tình trẻ lừa hơn 17 tỷ đồng

Hoa bị cáo buộc trong gần 10 năm quan hệ bất chính với vị giáo sư đã lừa bán 2 mảnh đất để nhận trên 17 tỷ đồng của ông này.

“Nổ” là chuyên viên cao cấp Văn phòng Chính phủ lừa chạy dự án
“Nổ” là chuyên viên cao cấp Văn phòng Chính phủ lừa chạy dự án

VOV.VN -Tự giới thiệu mình là chuyên viên cao cấp Văn phòng Chính phủ, có khả năng chỉ định thầu, Hạ đã lừa một chủ doanh nghiệp để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

“Nổ” là chuyên viên cao cấp Văn phòng Chính phủ lừa chạy dự án

“Nổ” là chuyên viên cao cấp Văn phòng Chính phủ lừa chạy dự án

VOV.VN -Tự giới thiệu mình là chuyên viên cao cấp Văn phòng Chính phủ, có khả năng chỉ định thầu, Hạ đã lừa một chủ doanh nghiệp để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.