Việt Nam trong tuần:

Phát lệnh truy nã ông Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đối với Trịnh Xuân Thanh - nguyên PCT tỉnh Hậu Giang.

Hàng loạt nhân sự cấp cao của Tổng công ty PVC thời ông Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đã dính vòng lao lý.

Trong tối 16/9, Bộ Công an đã chính thức phát thông báo truy nã bị can Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC.

Trịnh Xuân Thanh

Trước đó, chiều cùng ngày, tại trụ sở Tỉnh ủy Hậu Giang, đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan của tỉnh Hậu Giang công bố Quyết định số 355-QĐNS/TW ngày 9/9/2016 của Ban Bí thư về việc thi hành kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016, bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Do ông Trịnh Xuân Thanh không có mặt nên đại diện Chi bộ 3 – Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang (nơi ông Trịnh Xuân Thanh sinh hoạt) nhận quyết định. Theo Quyết định số 355 – QĐNS/TW, vi phạm của ông Trịnh Xuân Thanh là nghiêm trọng, không đủ tư cách đảng viên.

Trong ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 51/C46 (P12) khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 163 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên. Đồng thời ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can gồm: Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng Giám đốc; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó tổng Giám đốc; Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty PVC.

Sự cố Thủy điện Sông Bung 2 khiến 2 công nhân thiệt mạng

Tại công trình Thủy điện Sông Bung 2 (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra sự cố vỡ đập hầm dẫn nước vào hồ chứa làm 2 công nhân mất tích; ảnh hưởng đến 6 xã vùng hạ du (huyện Nam Giang), trong đó có 3 nhà dân bị nước cuốn trôi và một số phương tiện phục vụ công tác thi công cũng đã bị nước cuốn làm hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và UBND tỉnh Quảng Nam khẩn trương phối hợp tìm kiếm cứu nạn người bị mất tích; triển khai ngay các giải pháp khắc phục sự cố, không để mất an toàn cho người và công trình vùng hạ lưu; đồng thời khẩn trương xác định nguyên nhân, thực hiện ngay các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động trong khu vực, ổn định đời sống nhân dân.

Đau lòng vụ chở xác bằng xe máy ở Sơn La

Bắt đầu bằng một bức hình được chia sẻ trên mạng xã hội, cơ quan chức năng vào cuộc và đã xác định được hoàn cảnh, danh tính của người xấu số.  Người phụ nữ tên P, trú tại xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La bị tử vong trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phối tỉnh Sơn La. Vì điều kiện gia đình khó khăn nên người nhà đã phải dùng chiếu cuốn thi thể và chở về bằng xe máy.

Hình ảnh gây rúng động cộng đồng tuần qua.

Sau đó, Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Sơn La chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La: Khẩn trương xác minh thông tin bài báo trên. Xác định rõ trách nhiệm của Bệnh viện trong việc “Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện”.

Sở Y tế Sơn La cũng vào cuộc để làm rõ trách nhiệm của đơn vị và cá nhân liên quan.

Khi sự việc người phụ nữ tử vong được người nhà quấn chiếu, dùng xe máy chở về nhà chưa kịp lắng xuống, một số hình ảnh tương tự được chủ tài khoản facebook D.H.Q. tiếp tục chia sẻ, gây xôn xao dư luận.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Trung Quốc

Từ ngày 10 đến 15/9/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta sau Đại hội Đảng toàn quốc XII.

Đề nghị báo cáo Quốc hội về Formosa, Biển Đông

Tại phiên họp thứ 3, Thường vụ Quốc hội thảo luận và cho ý kiến vào việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (dự kiến khai mạc vào ngày 20/10 tới đây), Chủ tịch Quốc hội nhất trí việc với sự cố môi trường Formosa phải có báo cáo riêng, đầy đủ về các vấn đề mà Quốc hội cần phải biết. Biển Đông cũng cần có báo cáo riêng, nhưng khác là báo cáo tình hình Biển Đông sau phán quyết của toà trọng tài thường trực, phản ứng của các nước cũng như giải pháp của chúng ta.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ chở xác bằng xe máy ở Sơn La: Bệnh viện không liên quan?
Vụ chở xác bằng xe máy ở Sơn La: Bệnh viện không liên quan?

VOV.VN -Phải chở xác bằng xe máy, các bác sĩ quả thật đã làm đúng qui trình của bệnh viện nhưng lại chưa đúng với qui trình của lương tâm.

Vụ chở xác bằng xe máy ở Sơn La: Bệnh viện không liên quan?

Vụ chở xác bằng xe máy ở Sơn La: Bệnh viện không liên quan?

VOV.VN -Phải chở xác bằng xe máy, các bác sĩ quả thật đã làm đúng qui trình của bệnh viện nhưng lại chưa đúng với qui trình của lương tâm.

Ông Trịnh Xuân Thanh vắng mặt khi công bố quyết định khai trừ Đảng
Ông Trịnh Xuân Thanh vắng mặt khi công bố quyết định khai trừ Đảng

VOV.VN - Do ông Trịnh Xuân Thanh không có mặt nên đại diện Chi bộ 3 - Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, nơi ông Thanh sinh hoạt Đảng nhận Quyết định.

Ông Trịnh Xuân Thanh vắng mặt khi công bố quyết định khai trừ Đảng

Ông Trịnh Xuân Thanh vắng mặt khi công bố quyết định khai trừ Đảng

VOV.VN - Do ông Trịnh Xuân Thanh không có mặt nên đại diện Chi bộ 3 - Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, nơi ông Thanh sinh hoạt Đảng nhận Quyết định.

Xác định Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, công an phát lệnh truy nã
Xác định Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, công an phát lệnh truy nã

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.

Xác định Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, công an phát lệnh truy nã

Xác định Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, công an phát lệnh truy nã

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.