Tổng thống Iran Hassan Rouhani thăm Venezuela và Cuba

VOV.VN - Tổng thống Iran ngày 16/9 đã rời Tehran lên đường thăm Venezuela và Cuba, trước khi tới Mỹ dự phiên họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Hãng thông tấn Iran IRNA dẫn nguồn tin Chính phủ Iran cho biết, tại Venezuela, Tổng thống Hassan Rouhani sẽ có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao Venezuela, trong đó có Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhằm thảo luận về vấn đề giá dầu trên thế giới hiện nay.

Tổng thống Iran ngày 16/9 rời Tehran lên đường thăm Venezuela và Cuba, trước khi tới Mỹ dự phiên họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. (Ảnh: PressTV)

Giá dầu trên thế giới sụt giảm mạnh trong thời gian qua đã tác động mạnh đến nền kinh tế của cả Venezuela và Iran, những nước xuất khẩu dầu mỏ của thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Venezuela, Tổng thống Rouhani cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh phong trào không liên kết.  

Trong điểm dừng chân tại Cuba, ông Rouhani sẽ có cuộc gặp Chủ tịch Cuba Raul Castro và các quan chức cấp cao Cuba.

Theo kế hoạch, 193 nhà lãnh đạo thế giới sẽ nhóm họp tại phiên thảo luận cấp cao kéo dài 1 tuần của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 71 vào tuần tới.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá những tiến triển trong tiến trình giải quyết các cuộc xung đột kéo dài và tình trạng căng thẳng leo thang tại châu Phi, châu Á, châu Âu và Trung Đông. Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ nhấn mạnh đến nỗ lực duy trì đà thực thi những mục tiêu phát triển bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên tục va chạm ở Vịnh Ba Tư: Iran thử lòng quyết tâm của Mỹ?
Liên tục va chạm ở Vịnh Ba Tư: Iran thử lòng quyết tâm của Mỹ?

VOV.VN - Những vụ va chạm mới nhất giữa tàu Mỹ và Iran càng khiến các nghị sỹ đảng Cộng hòa có cớ để chỉ trích thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Liên tục va chạm ở Vịnh Ba Tư: Iran thử lòng quyết tâm của Mỹ?

Liên tục va chạm ở Vịnh Ba Tư: Iran thử lòng quyết tâm của Mỹ?

VOV.VN - Những vụ va chạm mới nhất giữa tàu Mỹ và Iran càng khiến các nghị sỹ đảng Cộng hòa có cớ để chỉ trích thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Iran bắt một thành viên đoàn đàm phán hạt nhân vì nghi ngờ gián điệp
Iran bắt một thành viên đoàn đàm phán hạt nhân vì nghi ngờ gián điệp

VOV.VN - Iran đã bắt giữ một thành viên trong phái đoàn đàm phán hạt nhân của nước này vì bị nghi ngờ làm gián điệp.

Iran bắt một thành viên đoàn đàm phán hạt nhân vì nghi ngờ gián điệp

Iran bắt một thành viên đoàn đàm phán hạt nhân vì nghi ngờ gián điệp

VOV.VN - Iran đã bắt giữ một thành viên trong phái đoàn đàm phán hạt nhân của nước này vì bị nghi ngờ làm gián điệp.

Mỹ và Iran gia tăng đối đầu trên biển
Mỹ và Iran gia tăng đối đầu trên biển

VOV.VN - Giới chức Mỹ lo ngại, những vụ đối đầu trên biển giữa Mỹ và Iran trong thời gian gần đây có thể dẫn tới những sai lầm.

Mỹ và Iran gia tăng đối đầu trên biển

Mỹ và Iran gia tăng đối đầu trên biển

VOV.VN - Giới chức Mỹ lo ngại, những vụ đối đầu trên biển giữa Mỹ và Iran trong thời gian gần đây có thể dẫn tới những sai lầm.

Tướng về hưu Iran bỏ mạng ở Syria
Tướng về hưu Iran bỏ mạng ở Syria

VOV.VN - Viên tướng Gholami người Iran tới Iraq và Syria “tự nguyện” chiến đấu chống lại các tay súng IS.

Tướng về hưu Iran bỏ mạng ở Syria

Tướng về hưu Iran bỏ mạng ở Syria

VOV.VN - Viên tướng Gholami người Iran tới Iraq và Syria “tự nguyện” chiến đấu chống lại các tay súng IS.

Iran kêu gọi cơ chế giám sát toàn diện lệnh ngừng bắn tại Syria
Iran kêu gọi cơ chế giám sát toàn diện lệnh ngừng bắn tại Syria

VOV.VN - Iran cho rằng, lệnh ngừng bắn lần này phải được duy trì một cách “bền vững” và cần phải có một hệ thống giám sát toàn diện.

Iran kêu gọi cơ chế giám sát toàn diện lệnh ngừng bắn tại Syria

Iran kêu gọi cơ chế giám sát toàn diện lệnh ngừng bắn tại Syria

VOV.VN - Iran cho rằng, lệnh ngừng bắn lần này phải được duy trì một cách “bền vững” và cần phải có một hệ thống giám sát toàn diện.