Đạo diễn phim “Love story” Arthur Hiller qua đời ở tuổi 92

VOV.VN - Đạo diễn từng giành đề cử Oscar cho phim “Love story” Arthur Hiller qua đời vào ngày 17/8 tại Los Angeles.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ thông báo, đạo diễn Arthur Hiller qua đời tại Los Angeles vào ngày 17/8, hưởng thọ 92 tuổi. Arthur Hiller từng là Chủ tịch của Viện từ năm 1993-1997, đồng thời là Chủ tịch Hội Điện ảnh hướng nghiệp Mỹ.

Arthur Hiller sinh ngày 22/11/1923 tại Edmonton, Alberta, Canada. Cha mẹ của ông điều hành một trường học về nghệ thuật, do vậy, ngay từ nhỏ, ông đã được tiếp xúc với bộ môn kịch, điện ảnh, sân khấu. Năm 11 tuổi, Arthur Hiller đã cùng em gái tham gia diễn kịch trên sân khấu.

Đạo diễn Arthur Hiller và diễn viên chính trong phim "Love story" Ali MacGraw.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ tại Không quân Hoàng gia Canada trong Thế chiến thứ 2, Arthur Hiller nhận bằng Thạc sĩ về tâm lý học tại Đại học Toronto. Năm 1949, ông chịu trách nhiệm cố vấn về quan hệ công chúng cho một chương trình truyền hình. Năm 1955, Arthur Hiller đến Hollywood chỉ đạo sản xuất cho hàng loạt series phim truyền hình như “Gunsmoke,” “Perry Mason,” “Route 66”...

Bộ phim đầu tay của ông mang tên “The Careless Years”, sản xuất năm 1957. Sau đó, Arthur Hiller cũng thực hiện rất nhiều bộ phim khác về đề tài tình cảm, hài, lãng mạn như “Miracle of the White Stallions” (1963), “Promise Her Anything” (1965); phim đề tài chiến tranh “Tobruk” (1967)…

Từ năm 1970-1990, ông đạo diễn gần 20 bộ phim với đề tài và chất lượng khác nhau. Nổi tiếng nhất là bộ phim tình cảm bi kịch mang tên “Love story” (1970). Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Erich Segal, bộ phim trở thành phim nổi tiếng nhất mọi thời đại. Có hàng nghìn người yêu điện ảnh khóc khi xem bộ phim này. Câu nói “Yêu là không bao giờ nói hối tiếc” trong bộ phim cũng rất phổ biến giai đoạn đó.

Với bộ phim này, Arthur Hiller nhận được đề cử cho giải Oscar. Sự nghiệp của ông dần xuống dốc khi những bộ phim như “Carpool” (1996), “An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn” (1997) và “National Lampoon’s Pucked” (2006) đều không thành công.

Năm 2002, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh trao tặng ông Giải thưởng Nhân đạo tại Jean Hersholt Humanitarian Award. Arthur Hiller có một người vợ (đã qua đời năm 68 tuổi) và 2 người con trai. Trước khi qua đời, ông sinh sống tại Los Angeles (Mỹ)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình yêu vượt bom đạn, xuyên thời gian của nữ đạo diễn Bùi An Ninh
Tình yêu vượt bom đạn, xuyên thời gian của nữ đạo diễn Bùi An Ninh

VOV.VN - Tình yêu của NSƯT Đạo diễn Bùi An Ninh và người bạn đời- Đại tá Lê Đại Hiệp khiến bao người ngưỡng mộ

Tình yêu vượt bom đạn, xuyên thời gian của nữ đạo diễn Bùi An Ninh

Tình yêu vượt bom đạn, xuyên thời gian của nữ đạo diễn Bùi An Ninh

VOV.VN - Tình yêu của NSƯT Đạo diễn Bùi An Ninh và người bạn đời- Đại tá Lê Đại Hiệp khiến bao người ngưỡng mộ

Đạo diễn Dustin Nguyễn: Tôi thuộc tuýp người cổ hủ
Đạo diễn Dustin Nguyễn: Tôi thuộc tuýp người cổ hủ

VOV.VN - Đạo diễn Dustin Nguyễn thừa nhận rằng, trong cuộc sống vợ chồng, anh thuộc tuýp người cổ hủ bởi toàn bộ việc, anh giao hết cho bà xã làm.

Đạo diễn Dustin Nguyễn: Tôi thuộc tuýp người cổ hủ

Đạo diễn Dustin Nguyễn: Tôi thuộc tuýp người cổ hủ

VOV.VN - Đạo diễn Dustin Nguyễn thừa nhận rằng, trong cuộc sống vợ chồng, anh thuộc tuýp người cổ hủ bởi toàn bộ việc, anh giao hết cho bà xã làm.

Đạo diễn trăm tỷ Phan Gia Nhật Linh ra mắt “Niềm vui của ba“
Đạo diễn trăm tỷ Phan Gia Nhật Linh ra mắt “Niềm vui của ba“

VOV.VN -Sau thành công của “Em là bà nội của anh” với doanh thu hơn 100 tỷ đồng, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tiếp tục giới thiệu bộ phim "Niềm vui của ba".

Đạo diễn trăm tỷ Phan Gia Nhật Linh ra mắt “Niềm vui của ba“

Đạo diễn trăm tỷ Phan Gia Nhật Linh ra mắt “Niềm vui của ba“

VOV.VN -Sau thành công của “Em là bà nội của anh” với doanh thu hơn 100 tỷ đồng, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tiếp tục giới thiệu bộ phim "Niềm vui của ba".

Liam Hemsworth và đạo diễn 2012 Roland Emmerich gửi lời chào Fans Việt
Liam Hemsworth và đạo diễn 2012 Roland Emmerich gửi lời chào Fans Việt

VOV.VN - Bộ phim khoa học viễn tưởng sau 20 năm vắng bóng đã trở lại trong phần tiếp theo với tên Independence Day: Resurgence.

Liam Hemsworth và đạo diễn 2012 Roland Emmerich gửi lời chào Fans Việt

Liam Hemsworth và đạo diễn 2012 Roland Emmerich gửi lời chào Fans Việt

VOV.VN - Bộ phim khoa học viễn tưởng sau 20 năm vắng bóng đã trở lại trong phần tiếp theo với tên Independence Day: Resurgence.

Garry Marshall - đạo diễn phim Pretty Woman qua đời ở tuổi 81
Garry Marshall - đạo diễn phim Pretty Woman qua đời ở tuổi 81

Garry Marshall - đạo diễn bộ phim điện ảnh lừng danh Pretty Woman đã qua đời ngày 19-7, thọ 81 tuổi.

Garry Marshall - đạo diễn phim Pretty Woman qua đời ở tuổi 81

Garry Marshall - đạo diễn phim Pretty Woman qua đời ở tuổi 81

Garry Marshall - đạo diễn bộ phim điện ảnh lừng danh Pretty Woman đã qua đời ngày 19-7, thọ 81 tuổi.