Kom Tum: Xác định được 5 đối tượng phá rừng ở Đắc Glei

VOV.VN -Cơ quan chức năng đã xác định được 5 đối tượng phá rừng và vận chuyển gỗ trái phép tại lâm phần của Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Đắc Glei.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Kon Tum khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh vụ phá rừng và vận chuyển gỗ trái phép tại lâm phần của Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Đắc Glei, cơ quan chức năng địa phương đã xác định được thủ phạm và đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Lâm tặc công khai bốc xếp, vận chuyển gỗ lậu trên địa bàn xã Đăk Nhoong (Ảnh chụp ngày 20/6/2016). (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)
Sáng 28/6, ông Nguyễn Tấn Liêm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết, các cơ quan chức năng địa phương đã xác định được 5 đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép bằng xe máy độ chế, tại tiểu khu 137 thuộc lâm phần của Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Đắc Glei. Các đối tượng gồm: A Nét (32 tuổi), A Chằng (35 tuổi), A Lưu (34 tuổi), A Thắng (33 tuổi) và Lương Văn Hoạch (22 tuổi). Tất cả các đối tượng đều cư trú tại thôn Đắc Wơk, xã Đắc K’roong, huyện Đắc Glei.

Công an huyện Đắc Glei đã thu giữ tại nhà các đội tượng 5 xe máy độ chế dùng để chở gỗ, 2 cưa máy và 2 hộp gỗ dổi nhóm 3 khối lượng 0,35m3.

Cùng với việc tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý nghiêm hành vi phá rừng của nhóm lâm tặc, cơ quan chức năng địa phương cũng đang điều tra xem có hay không việc cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Đắc Glei nhận hối lộ và làm ngơ trước hành động của lâm tặc.

Theo ông Nguyễn Tấn Liêm, số nhân viên làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tại Trạm này có 5 người, ông A Tim làm tổ trưởng. Ngày 15/6, thời điểm phóng viên báo chí ghi hình, các đối tượng vận chuyển gỗ bằng xe độ chế qua Trạm nhưng Trạm không có người trực. Theo xác minh, trong thời điểm này phân công trực có 2 ông là ông A Tim và ông Vũ Văn Hợp. Tuy nhiên, hai người này đi học Nghị quyết ngoài huyện nên không tham gia trực.

“Huyện đang xác minh tại sao không có người trực thay thế hoặc hai người này có đúng là đi học hay không. Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Đắc Glei đã ra quyết định tạm đình chỉ với ông A Tim để xem xét làm rõ trách nhiệm”, ông Nguyễn Tấn Liêm nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó giám đốc và nhân viên bảo vệ rừng thuê…lâm tặc phá rừng
Phó giám đốc và nhân viên bảo vệ rừng thuê…lâm tặc phá rừng

Lợi dụng chủ rừng quản lý lỏng lẻo, Trần Hải Dương (nhân viên bảo vệ rừng Nà Dệt) thuê lâm tặc cưa cây vận chuyển gỗ ra bìa rừng để Dương chở đi tiêu thụ. 

Phó giám đốc và nhân viên bảo vệ rừng thuê…lâm tặc phá rừng

Phó giám đốc và nhân viên bảo vệ rừng thuê…lâm tặc phá rừng

Lợi dụng chủ rừng quản lý lỏng lẻo, Trần Hải Dương (nhân viên bảo vệ rừng Nà Dệt) thuê lâm tặc cưa cây vận chuyển gỗ ra bìa rừng để Dương chở đi tiêu thụ. 

Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ vụ phá rừng phòng hộ ở Quan Hóa
Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ vụ phá rừng phòng hộ ở Quan Hóa

VOV.VN - Liên quan đến vụ phá rừng tại huyện Quan Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo làm rõ trách nhiệm.

Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ vụ phá rừng phòng hộ ở Quan Hóa

Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ vụ phá rừng phòng hộ ở Quan Hóa

VOV.VN - Liên quan đến vụ phá rừng tại huyện Quan Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo làm rõ trách nhiệm.

Kon Tum khẩn trương xác minh thông tin phá rừng để báo cáo Thủ tướng
Kon Tum khẩn trương xác minh thông tin phá rừng để báo cáo Thủ tướng

VOV.VN - Chủ tịch tỉnh Kon Tum làm rõ thông tin báo chí phản ánh vụ phá rừng và vận chuyển gỗ trái phép tại lâm phần của Công ty lâm nghiệp Đắk Glei.

Kon Tum khẩn trương xác minh thông tin phá rừng để báo cáo Thủ tướng

Kon Tum khẩn trương xác minh thông tin phá rừng để báo cáo Thủ tướng

VOV.VN - Chủ tịch tỉnh Kon Tum làm rõ thông tin báo chí phản ánh vụ phá rừng và vận chuyển gỗ trái phép tại lâm phần của Công ty lâm nghiệp Đắk Glei.

Khởi tố vụ án phá rừng tại tiểu khu 502 ở Kon Tum
Khởi tố vụ án phá rừng tại tiểu khu 502 ở Kon Tum

Cơ quan chức năng đã ra Quyết định khởi tố vụ án về tội “vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”

Khởi tố vụ án phá rừng tại tiểu khu 502 ở Kon Tum

Khởi tố vụ án phá rừng tại tiểu khu 502 ở Kon Tum

Cơ quan chức năng đã ra Quyết định khởi tố vụ án về tội “vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ phá rừng ở Kon Tum
Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ phá rừng ở Kon Tum

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Kon Tum khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin và báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/7 tới đây. 

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ phá rừng ở Kon Tum

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ phá rừng ở Kon Tum

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Kon Tum khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin và báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/7 tới đây. 

Khởi tố vụ án phá rừng ở huyện Đồng Xuân Phú Yên
Khởi tố vụ án phá rừng ở huyện Đồng Xuân Phú Yên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án Liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 83 và 90 xã Phú Mỡ.

Khởi tố vụ án phá rừng ở huyện Đồng Xuân Phú Yên

Khởi tố vụ án phá rừng ở huyện Đồng Xuân Phú Yên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án Liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 83 và 90 xã Phú Mỡ.

Đà Nẵng: Lại xảy ra vụ phá rừng trên bán đảo Sơn Trà
Đà Nẵng: Lại xảy ra vụ phá rừng trên bán đảo Sơn Trà

VOV.VN -Thêm 1 vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra trên bán đảo Sơn Trà, thuộc địa bàn quản lý của Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn.

Đà Nẵng: Lại xảy ra vụ phá rừng trên bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng: Lại xảy ra vụ phá rừng trên bán đảo Sơn Trà

VOV.VN -Thêm 1 vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra trên bán đảo Sơn Trà, thuộc địa bàn quản lý của Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn.

Phá rừng - chuyện thường ngày ở Tây Bắc
Phá rừng - chuyện thường ngày ở Tây Bắc

VOV.VN - Những năm gần đây, ở Tây Bắc mỗi năm có hàng nghìn ha rừng bị tàn phá. Trong khi đó, trồng rừng ở Tây Bắc đang là một nhiệm vụ khó thực thi.

Phá rừng - chuyện thường ngày ở Tây Bắc

Phá rừng - chuyện thường ngày ở Tây Bắc

VOV.VN - Những năm gần đây, ở Tây Bắc mỗi năm có hàng nghìn ha rừng bị tàn phá. Trong khi đó, trồng rừng ở Tây Bắc đang là một nhiệm vụ khó thực thi.