Thắt lòng trước cảnh nạn đói trở lại bủa vây Nam Sudan

VOV.VN - Chính phủ Nam Sudan cho biết khoảng một nửa dân số đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực và có nguy cơ chết đói. 

Những người phụ nữ tại làng Rubkuai, bang Unity của Nam Sudan đang đợi để được nhận hỗ trợ từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF). Nam Sudan vừa phải chính thức tuyên bố nạn đói quay trở lại.
Máy bay của Chương trình Lương thực Thế giới Liên Hiệp Quốc đáp xuống làng Rubkuai, bang Unity, bắc Nam Sudan, ngày 18/2/2017.
Có lẽ với đứa trẻ này, những kiện hàng cứu đói từ trên trời rơi xuống kia là một "cơn mưa" hy vọng.

Khoảng năm triệu người dân Nam Sudan bị nạn đói đe dọa rất nghiêm trọng, con số này dự kiến sẽ tăng thành 5,5 triệu người vào tháng 7, tương đương khoảng một nửa dân số Nam Sudan.

UNICEF ngày 21/2 công bố một báo cáo khẳng định sự sống của gần 1,4 triệu trẻ em ở 4 nước châu Phi gồm Nigeria, Somalia, Nam Sudan và Yemen đang bị đe dọa nghiêm trọng do nạn đói hoành hành.

Theo báo cáo, Nam Sudanquốc gia có số lượng trẻ suy dinh dưỡng nghiêm trọng cao thứ ba (270.000 trẻ).

Nguyên nhân nạn đói ở Nam Sudan là do cuộc khủng hoảng chính trị và xung đột vũ trang kéo dài suốt 3 năm qua, chưa có dấu hiệu chấm dứt. 

Liên Hợp Quốc cũng đã phải lên tiếng kêu gọi các bên ngừng tấn công nhân viên cứu trợ quốc tế, nếu không muốn nạn đói xảy ra.

Hàng chục ngàn người dân Nam Sudan đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nội chiến đẫm máu nổ ra hồi tháng 12 năm 2013 giữa các lực lượng trung thành với Tổng thống Salva Kiir và cựu phó tổng thống của ông là Riek Machar.

Thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh và chiến tranh kéo dài đã khiến tình trạng nghèo đói ở khu vực châu Phi ngày càng nghiêm trọng hơn. 
UNICEF kêu gọi cộng đồng quốc tế cần nhanh chóng đẩy mạnh các chương trình cứu trợ nhân đạo để cứu lấy mạng sống của hàng triệu người.
Những bà mẹ trẻ bế những đứa con suy dinh dưỡng chờ đợi cứu trợ của cộng đồng quốc tế.
Giám đốc điều hành UNICEF Anthony Lake kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng có biện pháp đối phó, tránh lặp lại thảm kịch ở vùng Sừng châu Phi năm 2011, cướp đi sinh mạng của 260.000 người, phần lớn là trẻ em.
Trong khi đó, báo cáo của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho biết nạn đói cũng đe dọa sự sống của hơn 20 triệu người trong 6 tháng tới.
Theo Quỹ Quốc tế cho Phát triển Nông nghiệp (IFDA), thế giới cần phải khẩn trương hành động để có thể huy động được khoảng 265 tỷ USD mỗi năm.
Đó là số tiền cần thiết để đạt được hai mục tiêu phát triển bền vững đầu tiên nhằm hướng tới chấm dứt nghèo đói vào năm 2030.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người tị nạn đói khát, dàn hàng ngang ở biên giới Serbia- Hungary
Người tị nạn đói khát, dàn hàng ngang ở biên giới Serbia- Hungary

VOV.VN - Hàng trăm dân tị nạn trong tình cảnh đói khát, ngày 4/10 dàn hàng ngang ở biên giới Serbia - Hungary yêu cầu mở cửa biên giới để họ được vào châu Âu.

Người tị nạn đói khát, dàn hàng ngang ở biên giới Serbia- Hungary

Người tị nạn đói khát, dàn hàng ngang ở biên giới Serbia- Hungary

VOV.VN - Hàng trăm dân tị nạn trong tình cảnh đói khát, ngày 4/10 dàn hàng ngang ở biên giới Serbia - Hungary yêu cầu mở cửa biên giới để họ được vào châu Âu.

Thê thảm nạn đói đang hoành hành châu Phi
Thê thảm nạn đói đang hoành hành châu Phi

VOV.VN - Châu Phi đang phải vật lộn với nạn đói và đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua do hậu quả của El Nino bất thường.

Thê thảm nạn đói đang hoành hành châu Phi

Thê thảm nạn đói đang hoành hành châu Phi

VOV.VN - Châu Phi đang phải vật lộn với nạn đói và đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua do hậu quả của El Nino bất thường.