Pháp đề xuất cơ chế giám sát ngừng bắn mới ở Syria

VOV.VN - Cơ chế giám sát ngừng bắn mới do Pháp xây dựng là thành lập một Ủy ban giám sát ngừng bắn với các chuyên gia từ Nhóm liên lạc quốc tế Syria.

Trong nỗ lực quốc tế mới nhất nhằm khôi phục một lệnh ngừng bắn dưới sự bảo trợ quốc tế tại Syria, ngày 21/9, Ngoại trưởng Pháp Mark Ayrault đưa ra đề xuất mới về cơ chế giám sát ngừng bắn tại Syria.

Hòa bình cho Syria vẫn còn rất xa vời. (Ảnh: AFP)

Theo các nguồn tin khu vực, đề xuất được Ngoại trưởng Pháp đưa ra trong phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Syria. Phiên họp có sự tham dự của cả Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Nội dung chính của cơ chế giám sát ngừng bắn mới do Pháp xây dựng là việc thành lập một Ủy ban giám sát ngừng bắn với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các nước thuộc Nhóm liên lạc quốc tế Syria gồm Mỹ, Nga, Iran, Saudi Arabia, Thổ Nhỹ Kỳ, Anh và Pháp.

Sứ mệnh của Ủy ban giám sát ngừng bắn sẽ là tập hợp tất cả các thông tin liên quan đến các hành động vi phạm lệnh ngừng bắn từ các cơ quan tình báo quốc gia các nước cũng như từ các tổ chức dân sự.

Các nguồn tin khẳng định, đề xuất của Pháp đã nhận được sự ủng hộ của cả Nga và Mỹ. Cả ông Kerry và ông Lavrov đều đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải nối lại lệnh ngừng bắn tại Syria theo đề xuất mới của Pháp.

Trước đó, như tin đã đưa, quân đội Syria đã tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn toàn diện tại nước này vào tối 19/9 vừa qua, sau đúng một tuần được thực thi.

Nguyên nhân dẫn đến quyết định của quân đội Syria không gia hạn lệnh ngừng bắn được cho là xuất phát từ cuộc không kích của quân đội Mỹ vào vị trí các lực lượng Syria ở Deir Ezzor một ngày trước đó khiến hơn 80 lính Syria thiệt mạng.

Ngoài ra, quân đội Syria cũng cáo buộc phe nổi dậy đã không tuân thủ bất kỳ một nội dung nào trong thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ đồng bảo trợ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - Mỹ khẩu chiến về vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Aleppo, Syria
Nga - Mỹ khẩu chiến về vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Aleppo, Syria

VOV.VN - Cố vấn an ninh Nhà Trắng Ben Rhodes ngày 20/9 đã lên tiếng cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm vụ tấn công vào đoàn xe cứu trợ gần Aleppo, Syria. 

Nga - Mỹ khẩu chiến về vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Aleppo, Syria

Nga - Mỹ khẩu chiến về vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Aleppo, Syria

VOV.VN - Cố vấn an ninh Nhà Trắng Ben Rhodes ngày 20/9 đã lên tiếng cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm vụ tấn công vào đoàn xe cứu trợ gần Aleppo, Syria. 

Khủng hoảng Syria “nóng” tại Phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Khủng hoảng Syria “nóng” tại Phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Phiên họp cấp cao thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) đêm 20/9 đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Khủng hoảng Syria “nóng” tại Phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Khủng hoảng Syria “nóng” tại Phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Phiên họp cấp cao thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) đêm 20/9 đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Lệnh ngừng bắn của Mỹ và Nga không phải là thần dược cho Syria
Lệnh ngừng bắn của Mỹ và Nga không phải là thần dược cho Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 20/9 tuyên bố tạm ngừng mọi hoạt động viện trợ nhân đạo ở Syria sau khi xảy ra vụ không kích nhằm vào đoàn xe cứu trợ gần Aleppo.

Lệnh ngừng bắn của Mỹ và Nga không phải là thần dược cho Syria

Lệnh ngừng bắn của Mỹ và Nga không phải là thần dược cho Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 20/9 tuyên bố tạm ngừng mọi hoạt động viện trợ nhân đạo ở Syria sau khi xảy ra vụ không kích nhằm vào đoàn xe cứu trợ gần Aleppo.

Mỹ: Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria “không chết yểu”
Mỹ: Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria “không chết yểu”

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ lạc quan về thỏa thuận, cho rằng thỏa thuận ngừng bắn Syria có hiệu lực hôm 12/9 vừa qua “không chết yểu”.

Mỹ: Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria “không chết yểu”

Mỹ: Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria “không chết yểu”

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ lạc quan về thỏa thuận, cho rằng thỏa thuận ngừng bắn Syria có hiệu lực hôm 12/9 vừa qua “không chết yểu”.

Nga bi quan về triển vọng nối lại lệnh ngừng bắn ở Syria
Nga bi quan về triển vọng nối lại lệnh ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, lệnh ngừng bắn ở Syria chỉ có thể được nối lại nếu các phần tử khủng bố ngừng tấn công lực lượng chính phủ.

Nga bi quan về triển vọng nối lại lệnh ngừng bắn ở Syria

Nga bi quan về triển vọng nối lại lệnh ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, lệnh ngừng bắn ở Syria chỉ có thể được nối lại nếu các phần tử khủng bố ngừng tấn công lực lượng chính phủ.