Nữ phóng viên VOV trên tàu KN 490

VOV.VN -Ở Đài, Lan Phương dẫn chương trình là chính, ít khi đọc bài nhưng lên tàu KN 490, nhà báo đóng cả hai vai. Vậy mà vai nào cũng rất tròn.

Mỗi lần từ Mỹ về quê, khi nhà không có người tôi thường mở VOV để có tiếng, cảm giác đỡ cô đơn. Vừa nấu ăn, vừa lau nhà, viết blog, nghe tai nọ lọt tai kia, thế mà ối thứ vào đầu. Có việc ra khỏi nhà, tôi vẫn mở đài để lúc về có tiếng người chào đón. Tôi rất mong một ngày nào đó gặp được các PTV của VOV. Và ngày đó đã đến khi tôi được cùng các phóng viên lên tàu ra thăm Trường Sa.

Đoàn công tác số 6 lên tàu Kiểm Ngư 490 (KN 490) gồm 200 khách, trong đó có 80 kiều bào từ 22 quốc gia và vùng miền, đi thăm Trường Sa trong 11 ngày. Xuất phát từ cảng Cát Lái (Sài Gòn) ra Vũng Tàu thẳng tiến ra đại dương. 2 ngày mới tới đảo thứ nhất trong số hơn chục đảo cần thăm.

Buổi sáng đầu tiên vui vì được ngắm biển thỏa thích. Nhưng rồi nắng nóng, lên boong mãi cũng chán, ai nấy về phòng có máy lạnh. Ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ. Thế mới biết đi biển vài tháng trời không đơn giản.

Các nữ nhà báo lên tàu tới Trường Sa

5 giờ chiều đó bỗng ọ ẹ tiếng nhạc cất lên như loa trên tàu “Đây là bản tin chiều của tàu KN 490” và giọng đọc quen quen như ở VOV. Lên buồng lái hỏi mới biết có 2 nhà báo là Lan Phương VOV và Lê Hoàng Anh VTC làm chủ xị cái “đài phát thanh” tự dựng này.

Ngày đầu ra biển chưa có tin vì hoạt động của đoàn chưa nhiều. Tổ tin của KN 490 phải thúc từng người đóng góp bài, chuyện mình, chuyện người, kể cả thơ. Từ 22 quốc gia, vùng miền và các đoàn trong nước, mọi người đua nhau đọc thơ, hát, kể chuyện... thành ra cái “VOV tự phát” rất sinh động. Hằng ngày vào lúc 5 giờ loa đài VOV KN 490 lại ọ ẹ “Đây là bản tin chiều...” vừa vui, vừa lắng đọng trong tim.

Lan Phương trong cặp kính cận, nhìn đã biết người này cẩn thận, chỉn chu từ lời ăn tiếng nói. Tôi không dám tiếp chuyện vì ngại “người ta” bên VOV to lắm. Nhưng rồi vài ngày thấy nữ nhà báo thân thiện, dễ mến, sẵn máy ảnh, tôi chụp trộm vài ảnh lúc cô đang tác nghiệp.

Hôm chia tay, Lan Phương tặng tôi lá cờ đỏ sao vàng đã phai mầu có chữ ký và dấu cộp thăm đảo mà cô được tặng trên đảo Trường Sa Đông. Chắc cô quý lắm nhưng lại cho tôi vì “thấy anh vất vả, mồ hôi ướt đẫm lưng, chụp ảnh cho mọi người”.

Lan Phương làm ở VOV5, Đài TNVN, từ năm 2002. Ở Đài, Lan Phương dẫn chương trình là chính, ít khi đọc bài nhưng lên tàu KN 490, nhà báo đóng cả hai vai. Vậy mà vai nào cũng rất tròn.

Đoàn công tác số 6 về đất liền đã lâu, nếu hỏi thời gian trên KN 490 kỷ niệm nào nhớ nhất, không ít du khách xa quê sẽ nói nhớ đến người của VOV và chương trình phát thanh mà các bạn thực hiện mỗi chiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Phạm Minh Chính thăm và chúc mừng Đài TNVN
Ông Phạm Minh Chính thăm và chúc mừng Đài TNVN

VOV.VN -Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên VOV.

Ông Phạm Minh Chính thăm và chúc mừng Đài TNVN

Ông Phạm Minh Chính thăm và chúc mừng Đài TNVN

VOV.VN -Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên VOV.

Hình ảnh: Phóng viên VOV nhận giải Báo chí Quốc gia lần thứ X
Hình ảnh: Phóng viên VOV nhận giải Báo chí Quốc gia lần thứ X

VOV.VN - Đài TNVN giành được 1 giải A, 4 giải B và 4 giải C tại lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X diễn ra tối 21/6 tại Hà Nội.

Hình ảnh: Phóng viên VOV nhận giải Báo chí Quốc gia lần thứ X

Hình ảnh: Phóng viên VOV nhận giải Báo chí Quốc gia lần thứ X

VOV.VN - Đài TNVN giành được 1 giải A, 4 giải B và 4 giải C tại lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X diễn ra tối 21/6 tại Hà Nội.

Nhiều đoàn đại biểu chúc mừng Cơ quan VOV ĐBSCL
Nhiều đoàn đại biểu chúc mừng Cơ quan VOV ĐBSCL

VOV.VN -Lãnh đạo các tỉnh, thành tại khu vực ĐBSCL; các đơn vị lực lượng vũ trang, các ban ngành đã đến tặng hoa, chúc mừng VOV ĐBSCL.

Nhiều đoàn đại biểu chúc mừng Cơ quan VOV ĐBSCL

Nhiều đoàn đại biểu chúc mừng Cơ quan VOV ĐBSCL

VOV.VN -Lãnh đạo các tỉnh, thành tại khu vực ĐBSCL; các đơn vị lực lượng vũ trang, các ban ngành đã đến tặng hoa, chúc mừng VOV ĐBSCL.

Lời cảm ơn của VOV nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6
Lời cảm ơn của VOV nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

VOV.VN -Đảng ủy, Lãnh đạo VOV xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ, các cá nhân, tổ chức.

Lời cảm ơn của VOV nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

Lời cảm ơn của VOV nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

VOV.VN -Đảng ủy, Lãnh đạo VOV xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ, các cá nhân, tổ chức.