Tổng thống Assad bác đề xuất thành lập vùng an toàn ở Syria

VOV.VN - Theo ông Assad, việc thiết lập các vùng an toàn là không hiệu quả, bởi các vùng này vẫn có nguy cơ bị các nhóm vũ trang tấn công.

Trả lời phỏng vấn Yahoo News ngày 10/2, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bác bỏ đề xuất thành lập vùng an toàn ở Syria cho người tị nạn và những người phải rời khỏi quê hương - ý tưởng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: AP) 

Theo ông Assad, việc thiết lập các vùng an toàn là không hiệu quả, bởi các vùng này vẫn có nguy cơ bị các nhóm vũ trang tấn công. Liên Hợp Quốc cũng bác bỏ đề xuất thiết lập vùng an toàn, cho rằng, các điều kiện ở Syria là không phù hợp.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Assad cũng tỏ ý sãn sàng hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nếu như nước này có quan điểm chính trị rõ ràng về chủ quyền và tính thống nhất của Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt được thủ lĩnh “kỳ cựu” của al-Qaeda ở Syria
Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt được thủ lĩnh “kỳ cựu” của al-Qaeda ở Syria

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 8/2 tuyên bố đã tiêu diệt được 11 thành viên của al-Qaeda, trong đó có 1 thủ lĩnh kỳ cựu, trong một đợt rải bom ở Syria.

Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt được thủ lĩnh “kỳ cựu” của al-Qaeda ở Syria

Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt được thủ lĩnh “kỳ cựu” của al-Qaeda ở Syria

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 8/2 tuyên bố đã tiêu diệt được 11 thành viên của al-Qaeda, trong đó có 1 thủ lĩnh kỳ cựu, trong một đợt rải bom ở Syria.

Chính quyền Syria hoan nghênh Mỹ tham gia cuộc chiến chống khủng bố
Chính quyền Syria hoan nghênh Mỹ tham gia cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Syria ủng hộ việc quân đội Mỹ tham gia chống khủng bố, nhưng phải hợp tác và tôn trọng chủ quyền của quốc gia Trung Đông này.

Chính quyền Syria hoan nghênh Mỹ tham gia cuộc chiến chống khủng bố

Chính quyền Syria hoan nghênh Mỹ tham gia cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Syria ủng hộ việc quân đội Mỹ tham gia chống khủng bố, nhưng phải hợp tác và tôn trọng chủ quyền của quốc gia Trung Đông này.

Mỹ sẽ đẩy lùi IS khỏi những thành trì ở Iraq và Syria trong 6 tháng
Mỹ sẽ đẩy lùi IS khỏi những thành trì ở Iraq và Syria trong 6 tháng

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 8/2 tuyên bố sẽ đẩy lùi IS ra khỏi những thành trì cuối cùng tại Iraq và Syria trong vòng 6 tháng tới.

Mỹ sẽ đẩy lùi IS khỏi những thành trì ở Iraq và Syria trong 6 tháng

Mỹ sẽ đẩy lùi IS khỏi những thành trì ở Iraq và Syria trong 6 tháng

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 8/2 tuyên bố sẽ đẩy lùi IS ra khỏi những thành trì cuối cùng tại Iraq và Syria trong vòng 6 tháng tới.

Chính phủ Syria xem xét đàm phán trực tiếp với phe đối lập
Chính phủ Syria xem xét đàm phán trực tiếp với phe đối lập

VOV.VN - Chính quyền Syria đang xem xét các bước đàm phán trực tiếp với đại diện các nhóm đối lập, trong đó có cả các lực lượng vũ trang.

Chính phủ Syria xem xét đàm phán trực tiếp với phe đối lập

Chính phủ Syria xem xét đàm phán trực tiếp với phe đối lập

VOV.VN - Chính quyền Syria đang xem xét các bước đàm phán trực tiếp với đại diện các nhóm đối lập, trong đó có cả các lực lượng vũ trang.

Cận cảnh giao tranh ác liệt ở thị trấn Al-Bab, Syria
Cận cảnh giao tranh ác liệt ở thị trấn Al-Bab, Syria

VOV.VN - Giao tranh đang nổ ra ác liệt ở thị trấn Al-Bab, Aleppo của Syria khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cố phá vỡ vòng vây tại thị trấn này.

Cận cảnh giao tranh ác liệt ở thị trấn Al-Bab, Syria

Cận cảnh giao tranh ác liệt ở thị trấn Al-Bab, Syria

VOV.VN - Giao tranh đang nổ ra ác liệt ở thị trấn Al-Bab, Aleppo của Syria khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cố phá vỡ vòng vây tại thị trấn này.