Tàn tích chiến tranh thời Hitler qua góc nhìn nhiếp ảnh gia Trung Quốc

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia Trung Quốc có góc nhìn khá lạ về tàn tích sót lại của hệ thống boong-ke mà quân đội Hitler xây dựng trong Thế chiến II ở châu Âu.

Dọc bờ Đại Tây Dương từ Na Uy, Bỉ, Pháp tới Tây Ban Nha, quân đội Phát xít đã xây dựng nhiều lô cốt nhằm chặn bước tiến của quân đội liên minh.
Một boong ke của quân đội Phát xít ở gần biển.
Theo DailyMail, "Trường thành Atlantic" của quân đội Phát xít có chiều dài 2867 km.
Công trình này được Hitler cho khởi công từ năm 1942 tới năm 1944 huy động tới hơn 1 triệu công nhân Pháp.
Công trình này không còn nguyên vẹn do chiến tranh, nhưng tàn tích của nó vẫn là nguồn cảm hứng của nhiều nhiếp ảnh gia.
Ảnh chụp một công trình phòng thủ tại Pháp,
Điều kỳ lạ là nhiều bộ phận tại công trình phòng thủ này vẫn được giữ nguyên hiện trạng.
Một lô cốt ở biển qua ống kính của nhiếp ảnh gia 32 tuổi Yang Xiao.
Nhiếp ảnh gia này ngỡ ngàng trước sự kiên cố của công trình.
Đây là 1 trong những công trình đã được trùng tu năm 2011.
Bên cạnh đó, vì vấn đề lịch sử nhạy cảm, nhiều nước không muốn lưu giữ những tàn tích chiến tranh này.
Phần lớn các lô cốt được xây ở Pháp.

Một số khác rải rác ở Hà Lan và bán đảo Scandinavia.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những bức ảnh chụp Hitler mà trùm phát xít muốn che giấu mãi mãi
Những bức ảnh chụp Hitler mà trùm phát xít muốn che giấu mãi mãi

VOV.VN - Trùm phát xít Đức Hitler rất kỹ tính về hình ảnh của mình và y đã cố công che giấu các bức ảnh về y mà y cho là trông ngớ ngẩn.

Những bức ảnh chụp Hitler mà trùm phát xít muốn che giấu mãi mãi

Những bức ảnh chụp Hitler mà trùm phát xít muốn che giấu mãi mãi

VOV.VN - Trùm phát xít Đức Hitler rất kỹ tính về hình ảnh của mình và y đã cố công che giấu các bức ảnh về y mà y cho là trông ngớ ngẩn.

Bí ẩn một bệnh viện chữa trị cho trùm phát xít Hitler bị bỏ hoang
Bí ẩn một bệnh viện chữa trị cho trùm phát xít Hitler bị bỏ hoang

VOV.VN - Tới thời điểm bị bỏ hoang năm 1990, bệnh viện Beelitz-Heilstätten ở Đức, nơi chữa bệnh cho trùm phát xít Hitler, đã đón nhận 100.000 lượt bệnh nhân.

Bí ẩn một bệnh viện chữa trị cho trùm phát xít Hitler bị bỏ hoang

Bí ẩn một bệnh viện chữa trị cho trùm phát xít Hitler bị bỏ hoang

VOV.VN - Tới thời điểm bị bỏ hoang năm 1990, bệnh viện Beelitz-Heilstätten ở Đức, nơi chữa bệnh cho trùm phát xít Hitler, đã đón nhận 100.000 lượt bệnh nhân.