Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Vương quốc Anh- Bắc Ireland và CHLB Đức

VOV.VN - Sáng 17/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ LH Vương quốc Anh- Bắc Ireland và Đại sứ CHLB Đức.

Tại buổi tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Giles Lever, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam – Anh.

Anh là đối tác lớn của Việt Nam tại Châu Âu và trên thế giới trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, an ninh - quốc phòng. Hai nước đã có bề dày quan hệ hơn 40 năm và mối quan hệ này đã được nâng lên mức Đối tác chiến lược (2011).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Giles Lever (Ảnh: Trọng Đức)
Trong những năm qua, việc trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp giữa hai nước diễn ra thường xuyên, nổi bật là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng David Cameron (7/2015); quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước phát triển rất tốt đẹp, gần đây nhất, đoàn Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại Anh. Đoàn nghị sĩ Anh đã có những đóng góp tích cực tại IPU-132 ở Hà Nội.  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển tích cực thời gian qua, kim ngạch hai bên đạt 5,4 tỷ USD năm 2015, Việt Nam xuất 4,6 tỷ, nhập khẩu 734 triệu USD. Anh có 239 dự án FDI còn hiệu lực với vốn đăng ký 4,7 tỷ USD, đứng thứ 2 trong các nước EU, thứ 15 trong các nước đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, mối quan hệ kinh tế hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ, trên cương vị của mình, thúc đẩy để hai bên tiếp tục phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, tăng cường hoạt động hợp tác đầu tư, thúc đẩy doanh nghiệp Anh tăng cường hiện diện ở Việt Nam trong các lĩnh vực Anh có thế mạnh như tài chính – ngân hàng, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo hiểm, khoa học – công nghệ, dầu khí, hàng không ...

Việt Nam quan tâm đến việc nước Anh tổ chức trưng cầu dân ý thời gian tới về việc ở hay rời Liên minh Châu Âu (EU) vì Anh và EU là đối tác quan trọng của Việt Nam. Dù kết quả trưng cầu dân ý như thế nào, mong Anh tiếp tục ủng hộ Việt Nam phát triển quan hệ với EU, ủng hộ việc sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và thực hiện hiệu quả Hiệp định này sau khi phê chuẩn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cảm ơn Chính phủ Anh dành ODA ưu đãi cho Việt Nam 20 năm qua, giúp Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Giles Lever khẳng định thời gian tới, các chương trình ODA sẽ vẫn dành cho Việt Nam (Ảnh: Trọng Đức)
Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Giles Lever cho rằng, hoạt động gặp gỡ giữa lãnh đạo 2 nước đã góp phần phát triển mối quan hệ giữa hai Quốc  hội.

Về mặt thương mại đầu tư, đây là lĩnh vực chủ chốt trong mối quan hệ song phương, nên mục tiêu trong thời gian tới sẽ tăng cường sự hiện diện của các nhà đầu tư Vương Quốc Anh tại Việt Nam.

Chương trình hỗ trợ ODA 20 năm của Bộ phát triển kinh tế dành cho Việt Nam kết thúc khẳng định sự thành công của Việt Nam trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo, đạt hầu hết các mục tiêu thiên niên kỷ.

Trong thời gian tới, các chương trình ODA vẫn sẽ tiếp tục nhưng sẽ thay đổi mô hình hỗ trợ ODA, bằng cách thông qua các chương trình ODA toàn cầu tập trung vào các chương trình hỗ trợ kỹ thuật như hỗ trợ Thanh tra Chính phủ về xây dựng Luật phòng chống tham nhũng; Về biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác hỗ trợ kỹ thuật các chính sách về giảm phát thải.

** Cũng trong sáng nay, Tại buổi tiếp ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của CHLB Đức Christian Berger, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Đức hiện đã là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong EU, kim ngạch song phương đã đạt 9 tỷ USD năm 2015. Tuy nhiên, với con số 1,41 tỷ USD, đầu tư của Đức tại Việt Nam còn khiêm tốn, đứng thứ 5 trong EU. Do đó, lãnh đạo hai nước đã thống nhất tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước, nhất là những lĩnh vực mà Đức có thế mạnh như: công nghệ chế tạo, điện tử, hóa chất, năng lượng, cơ sở hạ tầng, giáo dục, đào tạo nghề. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đại sứ thúc đẩy mối quan hệ thương mại, đầu tư để hai nước sớm đạt mục tiêu 15 - 20 tỷ USD năm 2020, đưa Đức trở thành nhà đầu tư số một của EU tại Việt Nam với 5 tỷ USD trong thời gian sớm nhất. Đức tiếp tục ủng hộ thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU. Việc áp dụng Hiệp định này sẽ mở ra cho hai nước những cơ hội mới, thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại, đầu tư song phương Việt Nam – EU nói chung, Việt Nam – Đức nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội cũng cảm ơn Chính phủ Đức đã dành cho Việt Nam ODA là 2 tỷ Euro những năm qua và 220 triệu Euro từ 2015-2017; nhấn mạnh đây là nguồn ODA hết sức quan trọng để Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, nhất là trong lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như đào tạo nghề, năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước thời gian qua, hai bên thường xuyên trao đổi Đoàn. Quan hệ hợp tác giữa các Ủy ban, Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước phát triển hết sức tích cực. Hiện Quốc hội Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là trong lĩnh vực tư pháp, rất cần sợ giúp đỡ, hỗ trợ và hợp tác từ phía Đức - một nước có hệ thống pháp luật phát triển cao.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn ngài Đại sứ trên cương vị của mình tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện hai nước ngày càng sâu sắc. 

Chủ tịch Quốc hội cũng đã cảm ơn nước Đức thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng đồng người Việt tại Đức sinh sống ổn định. Với 125.000 người Việt đang sinh sống làm việc tại Đức, cộng đồng người Việt tại Đức thực sự trở thành cầu nối tích cực cho quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn ngài Đại sứ trên cương vị của mình, thúc đẩy hơn nữa vai trò của Cộng đồng này trong quan hệ hai nước thông qua hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa... 

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Christian Berger cho biết, trong thời gian tới để thúc đẩy quan hệ kinh tế đầu tư giữa 2 nước, các cơ quan chức năng đang nghiên cứu xây dựng thành lập Phòng thương mại công nghiệp song phương.

Trong quan hệ hợp tác giáo dục đào tạo, Đại sứ Christian Berger khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác thông qua triển khai hiệu quả dự án trường Đại học Việt – Đức, đưa dự án này thành cơ sở nghiên cứu, đào tạo tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời hỗ trợ Việt Nam xây dựng một số cơ sở nghiên cứu, trung tâm đào tạo nghề theo mô hình Đức, sử dụng giáo trình Đức, được Đức công nhận bằng cấp, tạo thuận lợi hơn nữa cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập tại Đức.  

Về vấn đề tài trợ ODA, Đại sứ Christian Berger nhấn mạnh, vì Việt Nam là đối tác chiến lược của Đức nên Việt Nam vẫn thuộc những nước nằm trong nhóm được xem xét tài trợ ODA./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU khẳng định sẽ thúc đẩy EU sớm hoàn tất thủ tục để đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU khẳng định sẽ thúc đẩy EU sớm hoàn tất thủ tục để đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU