Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu cách chức Trưởng phòng TN-MT Hóc Môn

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu xem xét cách chức Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Hóc Môn vì đã vô cảm trước những phản ánh của người dân.

Chiều nay (19/5), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cùng lãnh đạo các ngành chức năng của thành phố làm việc với huyện Hóc Môn về giải quyết các kiến nghị của cử tri đặt ra trong quá trình tiếp xúc trước bầu cử.

Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng làm việc với huyện Hóc Môn

Tại buổi làm việc, ông Đinh La Thăng đã thẳng thắn phê bình một số lãnh đạo của huyện Hóc Môn, trong đó có Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Trần Quang Duy và yêu cầu xem xét cách chức ông này vì đã vô cảm trước những phản ánh của người dân.

Sự việc liên quan đến Công ty Tấn Minh ở xã Xuân Thới Sơn, nằm ngay trong khu dân cư nông thôn, không trong quy hoạch mà vẫn được cấp phép, bị xử lý nhiều lần mà huyện vẫn cho rằng “không đủ căn cứ để di dời”.

Tương tự như vậy, bãi rác Đông Thạnh ở Hóc Môn cũng không đủ điều kiện để tồn tại, ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhưng ngành chức năng cứ mất thời gian đo vẽ.

Theo ông Thăng, nếu không có trong quy hoạch, không đủ điều kiện tồn tại thì di dời hoặc đóng cửa, chứ không cần đo nồng độ ô nhiễm hay xem xét gì thêm. Trong những trường hợp này, cán bộ đã không đặt mình vào vị trí của người dân để thấy hết sự bức xúc.

Ông Đinh La Thăng nhấn mạnh: “Bản thân nhà máy, cơ sở này không đủ điều kiện nằm ở đó thì chưa cần đo đạc môi trường gì cả, chỉ biết là ở đó không được thì phải kiến nghị di dời chỗ khác. Vì cán bộ không đặt mình vào vị trí người dân ở đó, cứ căn cứ Nghị định này nọ để làm những báo cáo rất vô cảm”.

Với các công trình giao thông cần xây dựng cấp thiết để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hóc Môn và đời sống người dân, ông Đinh La Thăng yêu cầu chính quyền và Sở Giao thông - Vận tải phải đẩy nhanh tiến độ, vận động người dân cùng tham gia.

Đường Đặng Thúc Vịnh dài 5,2 km, đã có dự án rồi mà đề ra thời gian thực hiện đến 2 năm là quá dài, để dân chờ quá lâu. Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố cần ứng vốn trước, thi công 4 công trình giao thông gây bức xúc cho người dân Hóc Môn, trong đó có đường Đặng Thúc Vịnh, xong vào cuối năm 2017. Quy hoạch khu công nghiệp 300 ha không còn cần thiết nữa thì đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm văn bản kiến nghị để thành phố chuyển Chính phủ xin xóa quy hoạch.

Trước đó, trong các cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Hóc Môn kiến nghị chính quyền và ngành chức năng một số việc như: giải quyết những vấn đề liên quan đến Công ty Tấn Minh, bãi rác Đông Thạnh gây ô nhiễm môi trường; các tuyến đường chính như Đặng Thúc Vịnh, Phan Văn Hớn, Tỉnh lộ 9... cần được sửa chữa, xây dựng; quy hoạch khu công nghiệp 300 ha cần xóa bỏ... Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử này đã ghi nhận./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng phòng GD-ĐT ở Cà Mau bị cách chức
Trưởng phòng GD-ĐT ở Cà Mau bị cách chức

Trưởng phòng GD-ĐT ở Cà Mau bị kỷ luật về mặt đảng bằng hình thức cách chức bí thư chi bộ.

Trưởng phòng GD-ĐT ở Cà Mau bị cách chức

Trưởng phòng GD-ĐT ở Cà Mau bị cách chức

Trưởng phòng GD-ĐT ở Cà Mau bị kỷ luật về mặt đảng bằng hình thức cách chức bí thư chi bộ.

Nguyên viện phó VKSND huyện Bình Chánh bị xem xét cách chức
Nguyên viện phó VKSND huyện Bình Chánh bị xem xét cách chức

Sai phạm khi phê chuẩn lệnh khởi tố và truy tố chủ quán cà phê Xin Chào, nguyên viện phó VKSND huyện Bình Chánh bị xem xét kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Nguyên viện phó VKSND huyện Bình Chánh bị xem xét cách chức

Nguyên viện phó VKSND huyện Bình Chánh bị xem xét cách chức

Sai phạm khi phê chuẩn lệnh khởi tố và truy tố chủ quán cà phê Xin Chào, nguyên viện phó VKSND huyện Bình Chánh bị xem xét kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Bí thư Đinh La Thăng: Không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực cao
Bí thư Đinh La Thăng: Không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực cao

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bí thư Đinh La Thăng: Không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực cao

Bí thư Đinh La Thăng: Không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực cao

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin nóng trong ngày: Nguyên viện phó VKSND Bình Chánh sẽ bị cách chức
Tin nóng trong ngày: Nguyên viện phó VKSND Bình Chánh sẽ bị cách chức

VOV.VN - Lãnh đạo VKSND TPHCM yêu cầu xem xét thống nhất hình thức xử lý kỷ luật cách chức đối với ông Tòng - nguyên viện phó VKSND Bình Chánh

Tin nóng trong ngày: Nguyên viện phó VKSND Bình Chánh sẽ bị cách chức

Tin nóng trong ngày: Nguyên viện phó VKSND Bình Chánh sẽ bị cách chức

VOV.VN - Lãnh đạo VKSND TPHCM yêu cầu xem xét thống nhất hình thức xử lý kỷ luật cách chức đối với ông Tòng - nguyên viện phó VKSND Bình Chánh

Cách chức Giám đốc Dự án đường ống nước sông Đà
Cách chức Giám đốc Dự án đường ống nước sông Đà

VOV.VN- Ông Bùi Minh Trường - Giám đốc Ban quản lý Dự án đường ống nước Sông Đà giai đoạn II chính thức bị miễn nhiệm từ ngày 25/4.

Cách chức Giám đốc Dự án đường ống nước sông Đà

Cách chức Giám đốc Dự án đường ống nước sông Đà

VOV.VN- Ông Bùi Minh Trường - Giám đốc Ban quản lý Dự án đường ống nước Sông Đà giai đoạn II chính thức bị miễn nhiệm từ ngày 25/4.

Bí thư Đinh La Thăng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bí thư Đinh La Thăng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố do Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng dẫn đầu đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Đinh La Thăng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bí thư Đinh La Thăng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố do Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng dẫn đầu đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.