Quảng Ngãi lần đầu cứu sống bé sơ sinh bị thoát vị hoành bẩm sinh

VOV.VN - Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi vừa phẫu thuật thành công và cứu sống một bé trai sơ sinh bị thoát vị hoành bẩm sinh. 

Ngày 11/6, sau khi sinh, bé trai con của sản phụ Phạm Thị Huynh ở thị trấn sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi có triệu chứng tím tái, khó thở, được chẩn đoán mắc bệnh thoát vị hoành bẩm sinh bên trái; các nội tạng trong ổ bụng chui lên lồng ngực trái, gây ép lồng ngực.

Trẻ bị suy hô hấp, tím tái, nguy cơ tử vong rất cao. Sau khi họp chẩn đoán, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành phẫu thuật cho cháu bé. Sau gần 2 giờ phẫu thuật, kíp mổ do bác sỹ Huỳnh Giới phụ trách đã phẫu thuật thành công, đưa toàn bộ các nội tạng từ trên lồng ngực trái xuống lại ổ bụng.

Sau đó, trẻ tiếp tục được điều trị hồi sức tích cực tại Khoa Nhi dưới sự hỗ trợ gián tiếp từ các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng I, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trường hợp thoát vị hoành bẩm sinh đầu tiên được cứu sống tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Bác sỹ Nguyễn Tấn Phụ, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Sau khi phẫu thuật thì bệnh nhân được chuyển về Khoa nhi, ở Khoa nhi bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực, cho thở máy thêm 4 - 5 ngày sau tiếp tục nuôi dưỡng đường tĩnh mạch và dùng kháng sinh để chống nhiễm trùng. Đến nay, bệnh nhân đã hồi phục tốt, da hồng hào, khóc to và được cho ra viện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phẫu thuật nhanh cứu trẻ sơ sinh lộ ruột
Phẫu thuật nhanh cứu trẻ sơ sinh lộ ruột

Em bé ra đời thì có khối ruột lộ ra ngoài thành bụng. Các bác sĩ đã tiến hành đưa toàn bộ phần ruột lộ ra ngoài vào trong ổ bụng của bé.

Phẫu thuật nhanh cứu trẻ sơ sinh lộ ruột

Phẫu thuật nhanh cứu trẻ sơ sinh lộ ruột

Em bé ra đời thì có khối ruột lộ ra ngoài thành bụng. Các bác sĩ đã tiến hành đưa toàn bộ phần ruột lộ ra ngoài vào trong ổ bụng của bé.

Vụ trẻ sơ sinh tử vong ở Huế: Do bác sĩ tiên lượng chưa tốt
Vụ trẻ sơ sinh tử vong ở Huế: Do bác sĩ tiên lượng chưa tốt

VOV.VN - Lãnh đạo bệnh viện Bình Điền thừa nhận đã có sự sai sót, khi tiên lượng chưa tốt thực trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Vụ trẻ sơ sinh tử vong ở Huế: Do bác sĩ tiên lượng chưa tốt

Vụ trẻ sơ sinh tử vong ở Huế: Do bác sĩ tiên lượng chưa tốt

VOV.VN - Lãnh đạo bệnh viện Bình Điền thừa nhận đã có sự sai sót, khi tiên lượng chưa tốt thực trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Lại một vụ trao nhầm trẻ sơ sinh, sau 4 năm mới phát hiện
Lại một vụ trao nhầm trẻ sơ sinh, sau 4 năm mới phát hiện

VOV.VN - Một cháu bé do không giống bố mẹ nên sau khi đi xét nghiệm AND, gia đình mới biết bị trao nhầm con tại bệnh viện 4 năm trước.

Lại một vụ trao nhầm trẻ sơ sinh, sau 4 năm mới phát hiện

Lại một vụ trao nhầm trẻ sơ sinh, sau 4 năm mới phát hiện

VOV.VN - Một cháu bé do không giống bố mẹ nên sau khi đi xét nghiệm AND, gia đình mới biết bị trao nhầm con tại bệnh viện 4 năm trước.

Vụ bé sơ sinh suýt bị chôn sống: Kỷ luật các bác sỹ liên quan
Vụ bé sơ sinh suýt bị chôn sống: Kỷ luật các bác sỹ liên quan

VOV.VN - Bệnh viện Hà Trung – Thanh Hóa quyết định kỷ luật một Trưởng khoa, một bác sỹ và một hộ sinh trong vụ trẻ sơ sinh suýt bị chôn sống.

Vụ bé sơ sinh suýt bị chôn sống: Kỷ luật các bác sỹ liên quan

Vụ bé sơ sinh suýt bị chôn sống: Kỷ luật các bác sỹ liên quan

VOV.VN - Bệnh viện Hà Trung – Thanh Hóa quyết định kỷ luật một Trưởng khoa, một bác sỹ và một hộ sinh trong vụ trẻ sơ sinh suýt bị chôn sống.