Thế giới 24h: Pháp, Đức níu kéo Anh ở lại EU

VOV.VN - Tổng thống Pháp Hollande khẳng định việc Anh không thể tiếp cận thị trường chung EU sẽ là một nguy cơ nghiêm trọng nếu Anh rời khỏi khối này.

1. Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 22/6 cảnh báo những hậu quả nếu người dân Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Robert Fico- nước sẽ giữ chức chủ tịch Liên minh châu Âu trong 6 tháng  tới, ông Hollande khẳng định: “Sẽ là một nguy cơ nghiêm trọng nếu như Anh không thể tiếp cận thị trường chung của khối. Mọi người cần nhận thức được điều này sau cuộc bỏ phiếu. Lập trường của Pháp là nếu người dân Anh lựa chọn rời bỏ EU trong cuộc trưng cầu ý dân thì đây sẽ là một quyết định không thể đảo ngược”.

Trước thềm cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân trong ngày 23/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng bày tỏ hi vọng các cử tri Anh nên lựa chọn ở lại khối. Theo bà Merkel, EU sẽ tôn trọng bất cứ kết quả nào trong cuộc trưng cầu ý dân tại Anh, nhưng mong muốn Anh vẫn là một phần của EU.

2. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đêm 22/6 tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên được cho là phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan từ thành phố Wonsan trên bờ biển phía Đông.

Phát biểu trước khi cuộc thảo luận kín bắt đầu, Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc - đồng thời giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng này Francois Delattre cảnh báo, các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là hành động không thể chấp nhận được.

3. Ứng viên Tổng thống mặc định của đảng Cộng hòa ngày 22/6 đã lên tiếng cáo buộc đối thủ Hillary Clinton là tham nhũng và dối trá.

Theo Reuters, những lời công kích mạnh mẽ của ông Trump nhằm vào và Clinton được cho là để giúp ông lấy lại vị thế của mình sau những “bước thụt lùi” gần đây.

4. Hôm nay (23/6) Tổng thống Indonesia Joko Widodo lên tàu hải quân đến vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna, nhằm gửi một thông điệp tới Bắc Kinh.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Ảnh AFP).

Straight Times dẫn lời Bộ trưởng An ninh chính trị Indonesia Luhut Pandjaitan cho biết, chuyến đi được cho là nhằm gửi một tín hiệu rõ ràng rằng Indonesia rất nghiêm túc bảo vệ chủ quyền của mình.

Chuyến đi hiếm hoi này cho thấy, trong khi Indonesia không hề muốn đối đầu với các nước khác, nước này vẫn luôn khẳng định vị thế của mình, ông Luhut nói với The Straits Times tại nhà riêng của ông cuối ngày thứ Tư 22/6, đêm trước chuyến đi ra khơi của Tổng thống.

5. Chính phủ Na Uy ngày 22/6 cho biết, nước này có thể cử quân tới Syria, sau khi quốc hội Na Uy “bật đèn xanh” cho quyết định này.

Na Uy có kế hoạch đưa khoảng 60 binh lính tới Jordan vào mùa hè này nhằm đào tạo và hỗ trợ cho các tay súng Syria đối phó với nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản mưa lớn, 9 người chết
Nhật Bản mưa lớn, 9 người chết

VOV.VN - Hôm 23/6, mưa to tiếp diễn tại khu vưc Kyushu (Nhật Bản) kéo theo lở đất, làm 9 người chết và gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân.

Nhật Bản mưa lớn, 9 người chết

Nhật Bản mưa lớn, 9 người chết

VOV.VN - Hôm 23/6, mưa to tiếp diễn tại khu vưc Kyushu (Nhật Bản) kéo theo lở đất, làm 9 người chết và gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân.

Châu Âu nín thở chờ trưng cầu dân ý tại Anh về Brexit
Châu Âu nín thở chờ trưng cầu dân ý tại Anh về Brexit

VOV.VN - Châu Âu lo ngại nếu kết quả trưng cầu ủng hộ Anh rời EU (Brexit) thì tổ chức này sẽ có nguy cơ cao tan vỡ.

Châu Âu nín thở chờ trưng cầu dân ý tại Anh về Brexit

Châu Âu nín thở chờ trưng cầu dân ý tại Anh về Brexit

VOV.VN - Châu Âu lo ngại nếu kết quả trưng cầu ủng hộ Anh rời EU (Brexit) thì tổ chức này sẽ có nguy cơ cao tan vỡ.

Tổng thống Indonesia tới Biển Đông- một thông điệp gửi Bắc Kinh
Tổng thống Indonesia tới Biển Đông- một thông điệp gửi Bắc Kinh

VOV.VN - Hôm nay (23/6) Tổng thống Indonesia Joko Widodo lên tàu hải quân đến vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna, nhằm gửi một thông điệp tới Bắc Kinh.

Tổng thống Indonesia tới Biển Đông- một thông điệp gửi Bắc Kinh

Tổng thống Indonesia tới Biển Đông- một thông điệp gửi Bắc Kinh

VOV.VN - Hôm nay (23/6) Tổng thống Indonesia Joko Widodo lên tàu hải quân đến vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna, nhằm gửi một thông điệp tới Bắc Kinh.

Hạ viện Mỹ hỗn loạn vì nghị sĩ nhất loạt biểu tình đòi kiểm soát súng
Hạ viện Mỹ hỗn loạn vì nghị sĩ nhất loạt biểu tình đòi kiểm soát súng

VOV.VN - Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã nhất loạt ngồi bệt xuống sàn Hạ viện Mỹ biểu tình để phản đối việc dự luật kiểm soát súng đạn không được thông qua.

Hạ viện Mỹ hỗn loạn vì nghị sĩ nhất loạt biểu tình đòi kiểm soát súng

Hạ viện Mỹ hỗn loạn vì nghị sĩ nhất loạt biểu tình đòi kiểm soát súng

VOV.VN - Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã nhất loạt ngồi bệt xuống sàn Hạ viện Mỹ biểu tình để phản đối việc dự luật kiểm soát súng đạn không được thông qua.

Mỹ cực lực lên án Triều Tiên phóng tên lửa khiêu khích
Mỹ cực lực lên án Triều Tiên phóng tên lửa khiêu khích

VOV.VN - Mỹ vừa cực lực lên án các hành động khiêu khích của Triều Tiên khi đề cập tới vụ phóng tên lửa mới nhất của nước này.

Mỹ cực lực lên án Triều Tiên phóng tên lửa khiêu khích

Mỹ cực lực lên án Triều Tiên phóng tên lửa khiêu khích

VOV.VN - Mỹ vừa cực lực lên án các hành động khiêu khích của Triều Tiên khi đề cập tới vụ phóng tên lửa mới nhất của nước này.