Nghệ An chính thức thông xe cầu đường bộ Yên Xuân

Cầu đường bộ Yên Xuân có chiều dài 1,9 km và đường dẫn hai đầu cầu khoảng 1,4km với tổng mức đầu tư 730 tỷ đồng.

Chiều 3/9, tại xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, Bộ GTVT, UBND tỉnh Nghệ An và Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) đã tổ chức Lễ thông xe cầu đường bộ Yên Xuân, bắc qua Sông Lam.

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; ông Nguyễn Sinh Hùng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội; Ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng - Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp.

Các đại biểu tại Lễ thông xe cấu Yên Xuân.
Về phía tỉnh Hà Tĩnh có ông Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; ông Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trug ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ngành 2 tỉnh Nghệ An , Hà Tĩnh và đông đảo người dân 2 huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên. 

Cầu đường bộ Yên Xuân được khởi công xây dựng vào ngày 2/10/2015, sau 11 tháng triển khai xây dựng với sự nỗ lực thi công ngày đêm của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP (Cienco4) và công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc, đến nay khối lượng thi công tại cầu đường bộ Yên Xuân đã hoàn tất vượt tiến độ 8 tháng, đủ điều kiện để Thông xe và đưa vào khai thác.

Cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam cách cầu đường sắt Yên Xuân hiện tại khoảng 2,5 km về phía thượng lưu. Chiều dài toàn tuyến khoảng 3,6 km, trong đó chiều dài cầu là 1,9 km và đường dẫn hai đầu cầu khoảng 1,4 km.

Cầu Yên Xuân có tổng mức đầu tư 730 tỷ đồng, với quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật là cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; tải trọng thiết kế HL93; bề rộng cầu 9 m.

Việc đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam là cần thiết và phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải và địa phương, từng bước cải thiện mạng lưới giao thông của cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng, đáp ứng mong muốn từ lâu của Đảng bộ, chính quyền nhân dân 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các Ủy viên Trung ương Đảng dự lễ thông xe cầu Yên Xuân.
Cây cầu có ý nghĩa xóa bỏ vị trí "ốc đảo" của 9 xã huyện Nam Đàn, Nghệ An và 5 xã huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh trong mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân vùng lũ mà còn giải quyết tốt vấn đề mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông ở khu vực cầu đường sắt Yên Xuân.

Phát biểu tại lễ thông xe, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh, việc hoàn thành và thông xe kỹ thuật Cầu đường bộ Yên Xuân có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Khi đưa cầu vào sử dụng, cùng với đường Tỉnh lộ 558, sẽ kết nối với tuyến đường tránh Thành phố Vinh của Quốc lộ 1A, sẽ trở thành mạng lưới đường bộ khu vực hoàn chỉnh, mở ra tuyến đường thông thương giữa các huyện của 2 tỉnh trong khu kinh tế Nam Nghệ - Bắc Hà.

Cây cầu cũng rút ngắn khoảng cách từ các huyện Hương Sơn, Đức Thọ và cửa khẩu Cầu Treo, của tỉnh Hà Tĩnh với thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; cũng như thuận lợi trong công tác ứng cứu kịp thời khi khu vực bị ngập lũ trong mùa mưa bão; giảm tải cho cầu Bến Thủy, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trong khu vực; đồng thời, giúp tỉnh Nghệ An xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, từng bước hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh ý nghĩa của cầu đường bộ Yên Xuân trong việc phát triển KT-XH 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án trong công tác triển khai thực hiện; vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình; và sự hỗ trợ, đồng thuận của bà con nhân dân trong khu vực ảnh hưởng của dự án.

Để công trình được đưa vào sử dụng hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn tuyên truyền, phổ biến cho người dân địa phương chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, bảo vệ, giữ gìn kết cấu hạ tầng trong quá trình khai thác, sử dụng, để công trình phát huy được hiệu quả cao nhất, phục vụ nhu cầu vận chuyển, đi lại ngày càng cao của nhân dân trên tuyến.

Ghi nhận sự nỗ lực vượt khó của các tập thể, cá nhân trong việc xây dựng cầu đường bộ Yên Xuân, dịp này đã có 4 tập thể và 8 cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Lễ thông xe cầu đường bộ Yên Xuân là sự kiện thiết thực kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và phục vụ nhân dân, học sinh đến trường nhân dịp khai giảng năm học mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân Nghệ An vớt được khối kim loại lạ nặng 2 tấn
Ngư dân Nghệ An vớt được khối kim loại lạ nặng 2 tấn

VOV.VN - Khối kim loại hình trụ có trọng lượng khoảng 2 tấn được ngư dân vớt lên từ độ sâu khoảng 30m, nghi là một phần của động cơ máy bay.

Ngư dân Nghệ An vớt được khối kim loại lạ nặng 2 tấn

Ngư dân Nghệ An vớt được khối kim loại lạ nặng 2 tấn

VOV.VN - Khối kim loại hình trụ có trọng lượng khoảng 2 tấn được ngư dân vớt lên từ độ sâu khoảng 30m, nghi là một phần của động cơ máy bay.

Nghệ An khánh thành nhiều công trình trọng điểm
Nghệ An khánh thành nhiều công trình trọng điểm

VOV.VN - Tỉnh Nghệ An khánh thành Quốc lộ 48 và Dự án Nhà máy chế biến gỗ và ván sợi công nghệ MDF là một trong số những công trình trọng điểm.

Nghệ An khánh thành nhiều công trình trọng điểm

Nghệ An khánh thành nhiều công trình trọng điểm

VOV.VN - Tỉnh Nghệ An khánh thành Quốc lộ 48 và Dự án Nhà máy chế biến gỗ và ván sợi công nghệ MDF là một trong số những công trình trọng điểm.

Thủ tướng: Nghệ An phải đi đầu thực hiện thông điệp của Chính phủ
Thủ tướng: Nghệ An phải đi đầu thực hiện thông điệp của Chính phủ

VOV.VN -Nghệ An phải đi đầu trong thực hiện thông điệp của Chính phủ, lo cho dân, giải quyết việc làm cho dân, quan tâm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.

Thủ tướng: Nghệ An phải đi đầu thực hiện thông điệp của Chính phủ

Thủ tướng: Nghệ An phải đi đầu thực hiện thông điệp của Chính phủ

VOV.VN -Nghệ An phải đi đầu trong thực hiện thông điệp của Chính phủ, lo cho dân, giải quyết việc làm cho dân, quan tâm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.