Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Có rất nhiều thử thách đang chờ ở phía trước

Tân Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ phát huy mọi nguồn lực xây nên giáo dục xứng tầm cho đất nước.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết như vậy trong cuộc trao đổi với báo chí sau khi Quốc hội hoàn tất bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ mới sáng nay, 9/4.

Phóng viên: Trước hết, xin chúc mừng ông đã được Quốc hội tín nhiệm phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ trưởng có thể cho biết cảm xúc của mình?

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Cảm ơn phóng viên về lời chúc mừng. Cảm xúc của tôi lúc này thật khó diễn tả. 

Đã làm trong ngành nhiều năm, tôi thấu hiểu những khó khăn, gian khổ không hề nhỏ mà các vị Bộ trưởng tiền nhiệm đã phải trải qua. Nay được đặt vào cương vị ấy tôi ý thức sâu sắc rằng có rất nhiều thử thách đang chờ ở phía trước. Mặc dù vậy, tôi rất tin tưởng vào thành công vì giáo dục - đào tạo là lĩnh vực được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội dành cho sự quan tâm đặc biệt.

Chúng ta có rất nhiều chuyên gia giỏi và đầy nhiệt huyết ở cả trong và ngoài nước. Nếu tranh thủ được trí tuệ và nhiệt tình của họ thì lo gì ngành giáo dục - đào tạo của chúng ta không có “hòn núi cao”. Với tư cách là một Bộ trưởng mới, tôi sẽ thành tâm lắng nghe và tạo điều kiện để các bậc cao minh, trí giả cũng như người dân bình thường đều có thể hiến kế hoặc đưa ra những suy nghĩ tâm huyết của mình.

PV: Bộ trưởng có thể cho biết nhiệm vụ ưu tiên của mình trong thời gian tới?

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, nhưng với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước của ngành, việc đầu tiên tôi phải bắt tay ngay vào là tiếp tục triển khai một cách quyết liệt, sáng tạo Chương trình hành động của Chính phủ về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương. Đây là một sự nghiệp hết sức lớn lao.

Chúng ta phải chuyển cả một nền giáo dục lấy tiếp cận nội dung là chủ đạo, theo đó, chương trình, sách giáo khoa luôn quá tải vì chạy theo những kiến thức cụ thể, sang một nền giáo dục chú trọng dạy phương pháp, kỹ năng trên nền tảng kiến thức chuyên môn cần thiết để phát triển năng lực người học và dạy làm người. 

Để đạt được mục tiêu ấy, việc đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy, kiểm tra, đánh giá phải được triển khai một cách khoa học, đồng bộ, lớp lang theo hướng hội nhập quốc tế, nhưng phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để giáo dục phổ thông đi vào kỷ cương, nề nếp; giáo dục đại học phải hướng tới chất lượng và sản phẩm đầu ra đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ông Phùng Xuân Nhạ thăm phòng bảo quản thực phẩm công nghệ cao của công ty ABI, Nhật Bản (tháng 07-2015) khi còn là Giám đốc ĐHQG Hà Nội. Ảnh: Bùi Tuấn

PV: Bộ trưởng sẽ triển khai các nhiệm vụ này ra sao?

Quyết định sự thành bại của sự nghiệp này là ở nhân tố con người. Do vậy, để triển khai kế hoạch đổi mới căn bản, toàn diện, trước hết phải tính đến nhân tố giữ vai trò quyết định này.

Mặc dù còn có muôn vàn khó khăn, nhưng các thầy cô giáo ở tất cả các cấp học sẽ đóng vai trò tiên phong trong sự nghiệp này. Giáo viên cần phải có vị trí xứng đáng với vai trò đó. Học sinh phổ thông cũng như sinh viên các trường đại học, cao đẳng và chuyên nghiệp phải được coi là đối tượng trung tâm của sự nghiệp đổi mới. Chất lượng đầu ra của đối tượng này sẽ là thước đo mức độ thành công của sự nghiệp đổi mới.

Công việc bồi dưỡng, tập huấn, thậm chí đào tạo lại đội ngũ giáo viên phải được coi trọng và triển khai một cách bài bản, khoa học. Việc tuyển chọn, đánh giá chất lượng đội ngũ và năng lực học sinh, sinh viên cũng phải dựa trên những thành tựu khoa học mới nhất của giáo dục hiện đại. Đây sẽ là những nội dung quan trọng của công cuộc đổi mới.

Đồng thời với công việc liên quan đến nhân tố con người, việc đổi mới chương trình giảng dạy, sách giáo khoa và học liệu phù hợp sẽ được coi là khâu quan trọng. Và đổi mới quản lý, quản trị ở các cơ sở giáo dục theo hướng tăng quyền tự chủ, nâng cao trách nhiệm giải trình và giám sát của xã hội sẽ được triển khai đồng bộ, gắn với chất lượng và hiệu quả.

Một dân tộc hiếu học, trọng học, một đất nước mà mỗi gia đình sẵn sàng dành tất cả những gì mình có cho việc học hành của con cái thì không có lý do gì để chúng ta không có một nền giáo dục xứng tầm.

Đấy là tiềm năng, là nguồn lực thực tế và cũng là nền tảng văn hóa - xã hội đảm bảo cho thành công của sự nghiệp Đổi mới giáo dục - đào tạo. Với sự chung tay, góp sức của toàn dân và sự ủng hộ của toàn xã hội thì khó khăn đến mấy cũng sẽ vượt qua.

Nhưng tôi cũng hiểu rằng, để đi tới thành công, người được giao trọng trách đứng đầu ngành phải có cái nhìn toàn cầu, đủ năng lực bắt nhịp với xu thế thời đại, đồng thời phải có quyết tâm rất cao, bản lĩnh vững vàng với tinh thần bứt phá quyết liệt. Tôi nguyện sẽ dành hết tâm sức của mình cho công việc để đáp lại sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tư tưởng cải cách giáo dục vô giá của Đại tướng
Tư tưởng cải cách giáo dục vô giá của Đại tướng

VOV.VN-Tư tưởng cải cách giáo dục của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và là tài sản vô giá cho thế hệ hôm nay.

Tư tưởng cải cách giáo dục vô giá của Đại tướng

Tư tưởng cải cách giáo dục vô giá của Đại tướng

VOV.VN-Tư tưởng cải cách giáo dục của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và là tài sản vô giá cho thế hệ hôm nay.

   Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước ĐNA lần thứ 48
Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước ĐNA lần thứ 48

VOV.VN - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, Chủ tịch Hội đồng SEAMEO đã bàn giao chức Chủ tịch SEAMEO nhiệm kỳ tới cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan.

   Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước ĐNA lần thứ 48

Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước ĐNA lần thứ 48

VOV.VN - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, Chủ tịch Hội đồng SEAMEO đã bàn giao chức Chủ tịch SEAMEO nhiệm kỳ tới cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan.

Cử tri mong gì ở Bộ Trưởng Giáo dục và Đào tạo?
Cử tri mong gì ở Bộ Trưởng Giáo dục và Đào tạo?

VOV.VN - Các vấn đề mà cử tri quan tâm là: đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông; đổi mới cách tổ chức kỳ thi THPT quốc gia…

Cử tri mong gì ở Bộ Trưởng Giáo dục và Đào tạo?

Cử tri mong gì ở Bộ Trưởng Giáo dục và Đào tạo?

VOV.VN - Các vấn đề mà cử tri quan tâm là: đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông; đổi mới cách tổ chức kỳ thi THPT quốc gia…

Romania bổ nhiệm Bộ trưởng Giáo dục làm Thủ tướng tạm quyền
Romania bổ nhiệm Bộ trưởng Giáo dục làm Thủ tướng tạm quyền

VOV.VN - Ngày 5/11, Tổng thống Romania Klaus Iohannis đã bổ nhiệm Bộ trưởng Giáo dục sắp mãn nhiệm Sorin Cimpeanu làm Thủ tướng lâm thời. 

Romania bổ nhiệm Bộ trưởng Giáo dục làm Thủ tướng tạm quyền

Romania bổ nhiệm Bộ trưởng Giáo dục làm Thủ tướng tạm quyền

VOV.VN - Ngày 5/11, Tổng thống Romania Klaus Iohannis đã bổ nhiệm Bộ trưởng Giáo dục sắp mãn nhiệm Sorin Cimpeanu làm Thủ tướng lâm thời. 

Các chuyên gia, nhà giáo kỳ vọng ở tân Bộ trưởng Giáo dục
Các chuyên gia, nhà giáo kỳ vọng ở tân Bộ trưởng Giáo dục

Các chuyên gia, nhà giáo kỳ vọng ở tân Bộ trưởng Giáo dục mới việc có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa phương.

Các chuyên gia, nhà giáo kỳ vọng ở tân Bộ trưởng Giáo dục

Các chuyên gia, nhà giáo kỳ vọng ở tân Bộ trưởng Giáo dục

Các chuyên gia, nhà giáo kỳ vọng ở tân Bộ trưởng Giáo dục mới việc có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa phương.